MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng HSBC: Cơn ác mộng của Apple tại Trung Quốc vẫn chưa kết thúc

22-05-2019 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Kể từ tháng 12 tới nay, ngân hàng danh tiếng HSBC đã 4 lần hạ dự báo mức giá cổ phiếu Apple.

Trong một thông báo gửi tới các nhà đầu tư vào hôm Chủ nhật, ngân hàng HSBC cho rằng các vấn đề kinh tế vĩ mô và cạnh tranh của Apple tại Trung Quốc vẫn còn tồn tại. Và thậm chí, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang.

Báo cáo của HSBC ngay lập tức tác động tiêu cực lên cổ phiếu của Apple. Trong phiên giao dịch sau đó, giá cổ phiếu Apple đã giảm 3%, xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Các nhà phân tích của HSBC, dẫn đầu bởi Erwan Rambourg, cũng giảm dự đoán mức giá cổ phiếu Apple xuống mức 174 USD từ 180 USD trước đó. Tính từ tháng 12 đến nay, đây là lần thứ 4 HSBC giảm dự đoán mức giá cổ phiếu của Apple.

Ngân hàng HSBC: Cơn ác mộng của Apple tại Trung Quốc vẫn chưa kết thúc - Ảnh 1.

"Trung Quốc, một trong những lý do khiến chúng tôi giảm dự báo mức giá cổ phiếu Apple vào tháng 12/2018, vẫn là một vấn đề lớn với "Táo khuyết" và điều này sẽ không kết thúc trong tương lai gần", nhóm nghiên cứu của HSBC viết. HSBC cũng chỉ ra rằng kể từ khi công bố báo cáo thu nhập Q2/2019 vào ngày 30/4 đến nay cổ phiếu Apple đã giảm 10%.

"Chúng tôi tin rằng căng thẳng thương mại leo thang/kéo dài đã tác động tới cách người tiêu dùng Trung Quốc nhìn nhận những sản phẩm Mỹ, đặc biệt là iPhone. Điều này càng trở nên nghiêm trọng khi Trung Quốc đóng vai trò quan trọng về doanh thu sản phẩm và dịch vụ với Apple", HSBC cho biết thêm.

Những tuần gần đây, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang. Trung Quốc hiện đang tiến hành trả đũa hàng rào thuế quan mới của chính quyền Trump nhắm vào hàng hóa Trung Quốc.

Lệnh cấm mà Washington vừa ban hành với Huawei cũng có thể khiến các công ty đa quốc gia của Mỹ như Apple phải gánh chịu hậu quả nếu Bắc Kinh quyết định trả đũa mạnh mẽ hơn nữa. Quyết định rút giấy phép Android của Huawei mà Google vừa đưa ra cũng khiến căng thẳng Mỹ - Trung trở nên trầm trọng hơn.

Hiện tại, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng với hãng sản xuất iPhone. Theo HSBC, đất nước tỷ dân chiếm từ 17 đến 18% tổng doanh số của Apple.

Khả năng cạnh tranh của Apple tại Trung Quốc cũng là một điều đáng quan tâm, các nhà phân tích cho biết. Trước sự cạnh tranh của các thiết bị giá rẻ tới từ các hãng như Huawei và Xiaomi, vị trí của Apple trên thị trường smartphone Trung Quốc đã suy yếu trong những năm gần đây.

Theo Chíp

Trí thức trẻ

Trở lên trên