MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước ngừng hút tiền về, 147.000 tỷ đồng dần trở lại thị trường từ tháng 4

11-03-2020 - 07:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Phiên hôm nay (10/3) đánh dấu quãng hút bớt tiền về liên tục trong khoảng một tháng rưỡi qua của Ngân hàng Nhà nước ngừng lại.

Cụ thể, hoạt động đấu thầu trên thị trường mở (OMO) hôm nay (10/3) đã không còn ghi nhận Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về.

Đây là phiên đầu tiên trong khoảng một tháng rưỡi qua, từ ngày 20/1, Ngân hàng Nhà nước ngừng phát hành tín phiếu.

Trước đó, ngay trước thềm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 20/1 Ngân hàng Nhà nước bất ngờ phát hành tín phiếu để hút bớt tiền về, ở thời điểm mà mùa cao điểm thanh toán và chi trả của hệ thống bắt đầu.

Từ đó đến nay, nhà điều hành liên tục phát hành tín phiếu với quy mô lớn để hút bớt tiền về, quy mô có những phiên lên tới từ 8.000 - 10.000 tỷ đồng. Tính chung, chỉ trong một tháng rưỡi nói trên, lượng tiền Ngân hàng Nhà nước hút bớt về đã lên tới gần 147.000 tỷ đồng.

Điểm chung của đợt phát hành trên là kỳ hạn tín phiếu rất dài so với thường sử dụng trước đây, lên tới 91 ngày. Việc áp dụng kỳ hạn tín phiếu dài như vậy đồng nghĩa với mục đích giãn lượng tiền quay trở lại thị trường khi tín phiếu đáo hạn. Theo đó, gần 147.000 tỷ đồng nói trên sẽ lần lượt đáo hạn rải ra bắt đầu từ cuối tháng 4 tới.

Về lãi suất , trong phiên đầu tiên trở lại hút tiền về, lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ở 2,8%/năm. Phiên sau đó giảm về 2,65%/năm và duy trì cho đến nay.

Theo Lam Giang

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên