MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành du lịch thế giới có thể mất đến 50 triệu việc làm do đại dịch cúm corona

Hội đồng Du lịch Thế giới ước tính rằng khoảng 16% việc làm trong ngành du lịch thế giới đang chịu rủi ro, dựa trên con số 319 triệu người trên thế giới làm việc trong ngành du lịch trong năm 2018.

Những biện pháp cực đoan trong phòng chống dịch của chính phủ trên khắp thế giới sẽ có thể khiến ngành du lịch mất đi 50 triệu việc làm.

Đại dịch cúm corona đã khiến cho hàng trăm máy bay phải ngừng bay, rất nhiều du thuyền ngừng hoạt động, việc này sẽ khiến cho số lượng các chuyến đi trên thế giới giảm đến 25% trong năm 2020, theo Hội đồng Du lịch Quốc tế.

Nói chuyện qua điện thoại, giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Quốc tế, bà Virginia Messina, nói: “Đối với nhiều công ty, bây giờ vấn đề là ở chỗ họ có thể duy trì được bao lâu mà không hề có doanh thu mang về, ngoài ra, họ phải chịu lỗ khi phải bù tiền cho các chuyến đi”.

Hội đồng Du lịch Thế giới ước tính rằng khoảng 16% việc làm trong ngành du lịch thế giới đang chịu rủi ro, dựa trên con số 319 triệu người trên thế giới làm việc trong ngành du lịch trong năm 2018.

Những doanh nghiệp chịu tác động nặng nề nhất sẽ là những doanh nghiệp tồn tại phụ thuộc vào khách du lịch Trung Quốc bởi khách Trung Quốc thuộc nhóm những khách chi tiêu nhiều nhất thế giới. Hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ với các công ty kinh doanh du thuyền. Chính phủ nhiều nước đã cấm các du thuyền cập cảng sau khi dịch cúm corona được phát hiện trên một vài chiếc du thuyền.

Tuy nhiên, bà cũng cho rằng ngành du lịch vốn đã quen với những cú sốc và qua thời gian đã ngày một vững vàng hơn. Nghiên cứu của Hội đồng Du lịch Thế giới với khoảng 90 cuộc khủng hoảng cho thấy rằng thông thường sau một cuộc khủng hoảng, ngành sẽ mất khoảng 10 tháng để phục hồi, giảm hơn nhiều so với con số 24 tháng cách đây 1 thập kỷ.

Ngành du lịch thế giới có thể mất đến 50 triệu việc làm do đại dịch cúm corona - Ảnh 1.

Theo Kông Anh

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên