MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 17/12, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao chưa từng thấy, 1.440 ca với 557 ca cộng đồng

17-12-2021 - 20:32 PM | Xã hội

Ngày 17/12, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao chưa từng thấy, 1.440 ca với 557 ca cộng đồng

Theo CDC Hà Nội, trong ngày 17/12, thành phố phát hiện thêm 1.440 ca mắc Covid-19, trong đó, 557 ca trong cộng đồng.

Ngày 17/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 1.440 ca mắc Covid-19, trong đó, 557 ca trong cộng đồng.

Số ca mắc mới ghi nhận trong 24h ở Hà Nội hôm nay đã "lập đỉnh" mới, phá vỡ mốc hơn 1.300 ca mắc trong 2 ngày trước đó. Đây cũng là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch, Hà Nội ghi nhận hơn 1.400 ca mắc.

Đây cũng là ngày thứ 2 liên tiếp, Hà Nội ghi nhận hơn 500 ca mắc trong cộng đồng.

Ngày 17/12, Hà Nội có số ca mắc Covid-19 cao chưa từng thấy, 1.440 ca với 557 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Ngoài 557 ở cộng đồng, trong ngày Hà Nội phát hiện 634 ca ở khu cách ly và 249 ca ở khu phong tỏa.

Phân bố 1.440 bệnh nhân tại 214 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện gồm: Hai Bà Trưng (287); Long Biên (232); Hoàng Mai (185); Ba Đình (145); Thường Tín (77); Thanh Xuân (73); Đống Đa (69); Tây Hồ (63); Sóc Sơn (46); Gia Lâm (46); Bắc Từ Liêm (42); Hoàn Kiếm (41); Thanh Trì (35); Quốc Oai (18); Hoài Đức (17); Mê Linh (17): Cầu Giấy (7); Thanh Oai (7); Chương Mỹ (7); Hà Đông (6); Đông Anh (5); Thạch Thất (5); Mỹ Đức (3); Đan Phượng (3); Hoài Đức (2); Ứng Hòa (1); Nam Từ Liêm (1). Phân bố 557 ca cộng đồng theo theo quận, huyện, cụ thể: Phân bố tại 148 xã phường thuộc 23/30 quận huyện: Long Biên (117); Hai Bà Trưng (111); Hoàng Mai (85); Ba Đình (39); Thanh Xuân (30); Tây Hồ (27); Thanh Trì (18); Đống Đa (18); Hoàn Kiếm (17); Bắc Từ Liêm (16); Gia Lâm (15); Sóc Sơn (13); Thường Tín (11); Hoài Đức (9); Quốc Oai (7); Hà Đông (6); Cầu Giấy (6); Mê Linh (5); Đông Anh (3); Mỹ Đức (1); Nam Từ Liêm (1); Chương Mỹ (1); Thanh Oai (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 24.237 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.354ca, số mắc là người đã được cách ly 14.883 ca.

Theo Hoàng Đan

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên