MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu quay lại trường, hàng ngàn học sinh Đắk Lắk, Đắk Nông vắng mặt

03-03-2020 - 20:42 PM | Xã hội

Trong số hơn 2.000 học sinh vắng học trong ngày đầu quay lại trường ở Đắk Lắk, 3 em được nhà trường chủ động cho nghỉ để theo dõi vì có người thân trở về từ vùng dịch Covid-19. Còn tại Đắk Nông, trong 2 ngày đầu đi học lại, toàn tỉnh có hơn 1.500 lượt học sinh vắng mặt.

Sáng 3-3, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, cho biết ngày đầu quay lại trường học tập, có 2.034 học sinh bậc THPT vắng mặt (chiếm 3,52%). Ở các trung tâm GDTX, 165 học sinh vắng học.

 Ngày đầu quay lại trường, hàng ngàn học sinh Đắk Lắk, Đắk Nông vắng mặt  - Ảnh 1.

Diễn tập phòng chống Covid-19 ở Đắk Lắk

Theo ông Khoa, có 3 học sinh được nhà trường chủ động cho nghỉ học để ở nhà theo dõi tình hình sức khỏe do từng tiếp xúc với người thân từ vùng dịch về địa phương. Cụ thể, 1 học sinh có chị gái từ Hàn Quốc trở về, 1 em thì gia đình đi từ tỉnh Vĩnh Phúc về và 1 học sinh có mẹ đi làm từ Đài Loan về nước.

Trong sáng 3-3, nhiều đoàn của Sở GD-ĐT Đắk Lắk tiếp tục tiến hành kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới. Ngành y tế cũng đang cách ly, theo dõi theo quy định hơn 20 trường hợp từ Hàn Quốc, Đài Loan trở về.

 Ngày đầu quay lại trường, hàng ngàn học sinh Đắk Lắk, Đắk Nông vắng mặt  - Ảnh 2.

Học sinh Đắk Nông rửa tay trước khi vào lớp

Trong khi đó, tại Đắk Nông, tin từ Sở GD-ĐT tỉnh cho biết trong 2 ngày đầu đi học sau thời gian nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh có hơn 1.500 lượt học sinh vắng mặt. Trong đó, ngày đầu tiên (2-3), toàn tỉnh có 962 em vắng. Đến ngày 3-3, số lượng học sinh vắng đã giảm nhưng vẫn còn 678 em chưa đến trường.

Nguyên nhân những học sinh này chưa quay lại trường là vì một số phụ huynh có tâm lý lo lắng, không an tâm khi con em đi học lại; một số học sinh phụ giúp gia đình thu hoạch tiêu, điều; số khác về quê chưa vào kịp hoặc bị cảm cúm thông thường.

Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông yêu cầu các trường học trên địa bàn thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời cập nhật liên tục số lượng học sinh vắng mặt. Trường hợp học sinh có những biểu hiện sức khỏe bất thường, phải báo cáo để lên phương án xử lý kịp thời.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên