MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào 'vùng đỏ' ở Thủ đô

04-09-2021 - 15:33 PM | Xã hội

Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào 'vùng đỏ' ở Thủ đô

Sáng ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào phân vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào 'vùng đỏ' ở Thủ đô

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 2.

Từ 6h sáng nay, 4/9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã triển khai 39 chốt kiểm soát phân "vùng 1", giám sát thực hiện giãn cách xã hội.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 3.

Sáng 4/9 tại đường 32 địa phận quận Bắc Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra công tác lập chốt chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện sau khi đã phân vùng chống dịch.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 4.

Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa "triệt để" phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 5.

Bắt đầu từ 6h sáng 4/9, lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ dừng phương tiện, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Việc kiểm soát được đảm bảo an toàn và không để tình trạng ùn tắc giao thông.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 6.

Phía làn ô tô, lực lượng CSGT, CSCĐ và TTGT vận tải kiểm tra giấy tờ, đồng thời quét mã QR. Với những xe tải có giấy nhận diện luồng xanh đúng quy định sẽ được lưu thông qua chốt. .

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 7.

Tại điểm chốt kiểm soát chợ Gạo lối dẫn lên cầu Chương Dương, lực lượng được chia làm 4 ca trực, mỗi ca 6 tiếng. Trong đó, Công an thành phố Hà Nội 10 cán bộ, chiến sĩ; 2 cán bộ Sở Giao thông vận tải; 2 cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế 2 cán bộ. Tổng số 16 cán bộ/ chốt.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 8.

Lưc lượng chức năng sáng nay đã tiến hành kiểm tra và xử phạt các trường hợp không có đủ giấy tờ hợp lệ.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 9.

Kiên quyết yêu cầu quay đầu xe đối với các trường hợp không đủ điều kiện.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 10.

Ngoài việc kiểm tra giấy đi đường lực lượng tại chốt còn tuyên truyền về chính sách mới về giấy tờ ra đường sau ngày 6/9 để người dân nắm bắt và chấp hành.

 Ngày đầu thực hiện kiểm soát người ra vào vùng đỏ ở Thủ đô  - Ảnh 11.


Theo Nguyễn Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên