MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão

20-07-2018 - 13:37 PM | Thị trường

Hiện giá rau cải thương lái mua tại nhà là 7.000 đồng/bó (giá ngày thường 3.000 đồng), tuy nhiên bà con phải "mót" rau để bán vì hầu hết rau đã bị hư hại nặng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động tại một số chợ đầu mối trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thì giá mặt hàng rau xanh đang tăng mạnh.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão  - Ảnh 1.

Người mua hàng mặc cả vì giá rau tăng cao

Tại Nghệ An sau cơn bão số 3, các vùng rau ngoại thành Vinh như Hưng Đông, Nghi Liên, Nghi Ân hầu hết bị dập nát... Việc khan hàng đã khiến giá rau tăng mạnh. Hiện giá rau cải thương lái mua tại nhà là 7.000 đồng/bó (giá ngày thường 3.000 đồng), tuy nhiên bà con phải "mót" rau để bán vì hầu hết rau đã bị hư hại nặng.

Còn tại Hà Tĩnh các loại rau xanh, đặc biệt là rau cải, mồng tơi, rau dền, hành lá, rau muống… giá cả đều cao hơn so với ngày thường tuy nhiên nhiều mặt hàng không có  để bán.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão  - Ảnh 2.
Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão  - Ảnh 3.

Rau khan hiếm tại các sạp hàng


Theo các tiểu thương, sở dĩ giá rau bị đẩy lên cao trong mấy ngày qua là do các đầu mối cung cấp bị thiệt hại sau mưa bão nên nguồn hàng khan hiếm. Ngoài ra, một số mặt hàng rau củ được nhập từ Đà Lạt, Trung Quốc về như bắp cải, cà chua, cần tây, cà rốt… cũng tăng giá do chi phí vận chuyển bị đẩy lên cao. Dự báo trong những ngày tới giá mặng hàng rau các loại còn tăng mạnh.

Việc khan hiếm rau xanh sau bão số 3 đầy giá mặt hàng này tăng đột biến là do, trước bão việc trồng rau rất khó khăn do nắng hạn thiếu nước, giờ các vựa rau lớn lại bị ngập úng.

Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão  - Ảnh 4.
Nghệ An, Hà Tĩnh: Rau xanh khan hiếm, tăng giá gấp đôi sau bão  - Ảnh 5.

Các ruộng ngô và rau màu bị nước lũ nhấn chìm


Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đến 7h ngày 19.7, do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên địa bàn đã làm ngập úng và hư hại gần 10ha ngô, rau màu các loại. Trong đó Hà Tĩnh 3.216ha rau màu, Nghệ An 6.707ha ngô, rau màu các loại.

Theo Anh Đức

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên