MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân "Tam sư" kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên

06-12-2022 - 12:49 PM | Lifestyle

Nghiên cứu mới của Finance Football tiết lộ mức lương hàng năm của huấn luyện viên trưởng tại các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 ở Qatar.

Không ngoa khi nói rằng bóng đá là môn thể thao chuyên nghiệp phổ biến nhất hành tinh. Bộ môn này đã phát triển và trở thành ngành công nghiệp khổng lồ tạo ra doanh thu tỷ USD mỗi năm. Khi nói đến các đội bóng chuyên nghiệp, sự thành công của đội bóng không chỉ đến từ các cầu thủ ngôi sao. Ngay cả những huấn luyện viên (HLV) cũng là những người giúp đội bóng thành công.

Khi thế giới bóng đá chuyên nghiệp trở thành nơi kiếm tiền lớn, lương của các huấn luyện viên hàng đầu cũng tăng theo. Đây là lý do phần lớn các huấn luyện viên được trả mức lương khủng. Bất kể giải đấu nào, họ đều có mặt trong danh sách những huấn luyện viên bóng đá kiếm nhiều tiền nhất trên thế giới.

Người ta có thể nghĩ rằng huấn luyện viên đội tuyển Anh Gareth Southgate hay Didier Deschamps (huấn luyện viên của đương kim vô địch World Cup Pháp) sẽ chiếm vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, nghiên cứu của Finance Football gọi tên "nhà cầm quân" khác ở vị trí đầu bảng.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 2.

Cuộc đua đến chức vô địch FIFA World Cup 2022 đang thu hút không ít quan tâm từ người hâm mộ. Ảnh: FIFA.

Hans-Dieter Flick (Đức)

Nhà cầm quân người Đức đứng đầu trong danh sách các huấn luyện viên trưởng được trả lương cao nhất trong FIFA World Cup 2022 với mức lương hàng năm là 6,5 triệu euro (hơn 163 tỷ đồng).

Tại vòng bảng World Cup 2022, đội tuyển Đức đã bị loại do đứng thứ ba trong bảng, dù cùng có 4 điểm như Tây Ban Nha nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, đội tuyển Nhật đứng đầu với 6 điểm.

Cuối tháng 5/2021, Hiệp hội bóng đá Đức thông báo rằng Hans-Dieter Flick đã ký hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Khi còn là cầu thủ, HLV Flick thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 3.

HLV Hans-Dieter Flick. Ảnh: Premium Times Nigeria.

Gareth Southgate (Anh)

Kế sau Flick là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Anh - Gareth Southgate. Ông kiếm được 5,8 triệu euro (hơn 146 tỷ đồng) từ công việc huấn luyện viên bóng đá. Gareth Southgate giữ chức HLV của đội tuyển quốc gia Anh từ năm 2016. Ông từng là cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ và tiền vệ.

Trong vòng 16 đội diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 5/12, đoàn quân của Gareth Southgate đã đánh bại đội tuyển Senegal với tỷ số 3-0. Tấm vé này đã đưa "Tam Sư" vào vòng tứ kết của World Cup 2022. Đến nay, đội tuyển Anh có một lần vô địch World Cup vào năm 1966.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 4.

Huấn luyện viên của "Tam Sư" Gareth Southgate. Ảnh: CODE Sports.

Didier Deschamps (Pháp)

Lãnh đạo của đội tuyển Didier Deschamps của tuyển Pháp đứng thứ 3 trong số các HLV được trả lương cao nhất thế giới, với thu nhập 3,8 triệu euro mỗi năm (trên 95 tỷ đồng). Ông là cựu cầu thủ đồng thời đã huấn luyện đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2012.

Trong mùa World Cup này, tuyển Pháp đang trên con đường tiến gần đến chiếc cúp vàng và bảo vệ chức đương kim vô địch. Ở vòng 16 đội diễn ra vào tối ngày 4/12, tiền đạo Kylian Mbappe của tuyển Pháp đã lập cú đúp, kiến tạo một bàn giúp đội bóng vào tứ kết, đánh bại tuyển Ba Lan với tỷ số 3-1.

Tính đến nay, đội tuyển Pháp đã có 2 lần giành chức vô địch World Cup, lần đầu tiên vào năm 1998 và tiếp theo vào năm 2018.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 5.

Nhà cầm quân Didier Deschamps. Ảnh: Goal.

Tite (Brazil)

Theo nghiên cứu, HLV Tite của tuyển Brazil kiếm được khoảng 3,6 triệu euro (hơn 90 tỷ đồng). Ông đảm nhiệm chức HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia Brazil từ năm 2016. Nhà cầm quân đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ khi ông 27 tuổi, do chấn thương đầu gối liên tiếp.

Với năm lần vô địch (các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002), Brazil là đội tuyển thành công nhất tại World Cup và là ứng cử viên sáng giá của mùa giải. Trong trận 16 đội gặp tuyển Hàn Quốc diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 6/12, đoàn quân của HLV Tite đã có 4 pha ghi bàn ngay trong hiệp 1. Kết quả, tuyển Brazil thắng đội Hàn Quốc với tỷ số 4-1, giành vé tham dự tứ kết World Cup.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 6.

HLV Tite cùng cầu thủ Neymar. Ảnh: The Daily Star.

Louis van Gaal (Hà Lan)

Lãnh đạo đội tuyển Hà Lan đứng top 5 với mức lương hàng năm là 2,9 triệu euro (hơn 73 tỷ đồng). Louis van Gaal là một trong những HLV được vinh danh nhiều nhất trong bóng đá thế giới, dành được 20 danh hiệu lớn trong sự nghiệp huấn luyện viên.

Tại vòng 16 đội, tuyển Hà Lan gặp tuyển Mỹ vào ngày 3/12. "Cơn lốc màu da cam" đã đánh bại đoàn quân xứ cờ hoa với tỷ số 3-1, tiến vào vòng tứ kết World Cup.

Cùng mức thu nhập với HLV Louis van Gaal còn có HLV của đội tuyển Mexico - Gerardo Martino. HLV của các đội tuyển quốc gia Argentina (Lionel Scaloni - 2,6 triệu euro), Qatar (Félix Sanchez Bas - 2,4 triệu euro), Bồ Đào Nha (Fernando Santos - 2,250 triệu euro) và Thuỵ Sĩ (Murat Yakin - 1,6 triệu euro) lần lượt đứng ở vị trí 7-10.

Finance Football là chuyên trang về các vấn đề kinh tế tài chính của bóng đá. Dữ liệu do Finance Football tiết lộ là kết quả của quá trình làm việc chuyên sâu và nghiêm ngặt của những người đóng góp.

Ngỡ ngàng trước thu nhập khủng của các HLV đang dẫn dắt tại World Cup: Nhà cầm quân Tam sư kiếm hơn 146 tỷ đồng/năm nhưng vẫn đứng sau một cái tên - Ảnh 7.

HLV Louis van Gaal của tuyển Hà Lan. Ảnh: Sky Sports.

Theo Finance Football

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên