MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng với căn nhà tuyệt đẹp từ chiếc xe bus cũ nát

05-04-2017 - 08:19 AM | Bất động sản

Không ai có thể nghĩ rằng, một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ Brian Sullivan, Starla Sullivan cùng 3 con nhỏ lại có thể "biến" chiếc xe bus trường học cũ nát thành một không gian sống tiện nghi cho đại gia đình 5 người.

Đó là câu chuyện dài của đôi vợ chồng trẻ tại Thành phố Renton, Washington (Mỹ). Cách đây 3 năm gia đình của chàng kỹ sư ngành hàng không vũ trụ 29 tuổi Brian đã phải từng vất vả đi thuê nhà và phải trả một khoản tiền đắt đỏ lên tới 1.500 USD/tháng. Không những thế, ngôi nhà còn cách rất xa nơi làm việc của Brian.

Starla chia sẻ: “Chúng tôi từng phải bỏ ra số tiền thuê nhà 1.500 USD mỗi tháng để sống trong một căn hộ cách xa nơi làm việc của Brian tới 1 giờ đồng hồ và chặng đường đi làm thật khủng khiếp. Brian thường xuyên phải làm thêm để kiếm tiền trang trải tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt".

Ý tưởng sống trong một chiếc xe bus xuất hiện sau khi hai vợ chồng xem những đoạn video trên Youtube về những con người có thể nói là “điên rồ” khi họ sống trong một không gian chật hẹp trên những chiếc xe bus cũ. Tuy nhiên, họ đã bắt đầu nhận ra những lợi ích về việc sống trên một không gian di động và họ có thể dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc cách đó tới vài chục km.

Vào tháng 4/2014, Brian cùng vợ quyết định mua một chiếc xe bus trường học cũ với giá 2.800 USD. Sau khi đầu tư số tiền 30.000 USD để cải tạo, họ đã có một căn nhà nhỏ ấm cúng dành cho ba đứa trẻ.

Ngôi nhà mới được trang bị những tiện nghi cần thiết như giường các cỡ lớn, nhỏ, phòng khách, nhà bếp, nhà tắm...


Tổ ấm di động lý tưởng, hạnh phúc của gia đình 5 người.

Tổ ấm di động lý tưởng, hạnh phúc của gia đình 5 người.


Trước khi có ngôi nhà này gia đình chàng kỹ sư ngành hàng không vũ trụ 29 tuổi Brian cùng vợ của anh là Starla 26 tuổi đã phải đi thuê nhà với khoản chi phí đắt đỏ 1.500 USD/tháng.

Trước khi có ngôi nhà này gia đình chàng kỹ sư ngành hàng không vũ trụ 29 tuổi Brian cùng vợ của anh là Starla 26 tuổi đã phải đi thuê nhà với khoản chi phí đắt đỏ 1.500 USD/tháng.


Từ khi có ngôi nhà mới, cuộc sống của họ đã trở nên thoải mái hơn.

Từ khi có ngôi nhà mới, cuộc sống của họ đã trở nên thoải mái hơn.


Bên trong ngôi nhà được trang bị đầy đủ mọi khu vực chức năng từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm, khu vệ sinh...

Bên trong ngôi nhà được trang bị đầy đủ mọi khu vực chức năng từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, nhà tắm, khu vệ sinh...


Phòng khách rộng thoáng với chiếc ghế sofa xanh dọc thành xe bus.

Phòng khách rộng thoáng với chiếc ghế sofa xanh dọc thành xe bus.


Ngay cạnh là không gian bếp thoáng sáng và tiện nghi.

Ngay cạnh là không gian bếp thoáng sáng và tiện nghi.


Khu vực tắm và nhà vệ sinh được bố trí cạnh nhau và chỉ cách một tấm rèm dày.

Khu vực tắm và nhà vệ sinh được bố trí cạnh nhau và chỉ cách một tấm rèm dày.


Phòng ngủ lớn dành cho bố mẹ.

Phòng ngủ lớn dành cho bố mẹ.


Giường nhỏ của con.

Giường nhỏ của con.


Không gian trong nhà được bố trí linh hoạt và tiện dụng.

Không gian trong nhà được bố trí linh hoạt và tiện dụng.


Anh Brian đã phải tốn không ít thời gian và công sức để sửa chữa, cải tạo chiếc xe bus cũ thành “tổ ấm” tuyệt đẹp này.

Anh Brian đã phải tốn không ít thời gian và công sức để sửa chữa, cải tạo chiếc xe bus cũ thành “tổ ấm” tuyệt đẹp này.


Mọi thứ trên sàn xe phải tháo rời và quy hoạt lại cho phù hợp với cuộc sống và sinh hoạt của gia đình 5 người.

Mọi thứ trên sàn xe phải tháo rời và quy hoạt lại cho phù hợp với cuộc sống và sinh hoạt của gia đình 5 người.


Cặp vợ chồng trẻ tâm sự, cuộc sống trong ngôi nhà di động có nhiều tiện lợi nhưng nhiều khi họ cũng gặp những khó khăn mỗi khi không có nước sinh hoạt hay gặp phải tình trạng mất điện, hết nhiên liệu giữa đêm.

Cặp vợ chồng trẻ tâm sự, cuộc sống trong ngôi nhà di động có nhiều tiện lợi nhưng nhiều khi họ cũng gặp những khó khăn mỗi khi không có nước sinh hoạt hay gặp phải tình trạng mất điện, hết nhiên liệu giữa đêm.

Xuân Thắng

Odditycentral

Trở lên trên