MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng

20-06-2022 - 19:21 PM | Sống

Dưới đây là thông tin về chương trình học bậc THCS của một số trường tư thục, quốc tế tại quận Hà Đông.

01
TRƯỜNG THỰC NGHIỆM VICTORY

- TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Hà Đông

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 1.

Nội dung giáo dục tại THCS Thực nghiệm Victory tập trung vào các lĩnh vực nền tảng: Văn hóa, Tiếng Anh, Thể chất, Bản sắc Việt; Kỹ năng văn minh và Phát triển năng khiếu nghệ thuật. Học sinh của trường được rèn luyện nhân cách, thực hành và phát triển các kỹ năng mềm; hiểu rõ bản sắc Việt; tăng cường thể chất và phát triển khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Đặc biệt, các em được trang bị nền tảng vững chắc về Toán, Tiếng Việt, Khoa học và còn được nâng cao khả năng tiếng Anh với định hướng dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Hiện Trung học cơ sở Thực nghiệm Victory triển khai hai hệ đào tạo: Hệ Song ngữ Chất lượng cao và Hệ Song ngữ Mỹ.

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 2.

Học phí hệ THCS của trường Thực nghiệm Victory như sau:

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 3.

02
TRƯỜNG BAN MAI 

-  Ô TH4 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, quận Hà Đông

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 4.

Bậc THCS của trường Ban Mai hiện có 2 hệ: Hệ Chuẩn (A) và hệ Quốc tế (I). Nội dung chương trình học của các hệ như sau:

- Hệ Chuẩn (A)

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 5.

- Hệ Quốc tế (I)

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 6.

03
TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

- 84A P. Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 7.

Trường Quốc tế Nhật Bản hiện có 3 chương trình giảng dạy là Chương trình Quốc tế Nhật Bản, Chương trình Quốc tế Cambrige và Chương trình Song ngữ. Theo thông tin từ website chính thức của nhà trường, nội dung giảng dạy của từng chương trình như sau:

- Chương trình Quốc tế Nhật Bản

– Học sinh được rèn luyện nề nếp, tác phong và giáo dục đạo đức theo chuẩn mực của JIS.

– Toán, Khoa học: Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng THCS theo quy định Bộ GD & KH Nhật Bản.

– Tiếng Nhật: Đạt trình độ N2 sau năm học lớp 8.

– Tiếng Anh: Low B1 (theo tiêu chuẩn CEFR) tương đương 4.0 IELTS.

– Ngữ văn: Đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định Bộ GD & ĐT Việt Nam.

– Các môn thể thao và âm nhạc nâng cao.

* Cấp bằng tốt nghiệp THCS

- Chương trình Quốc tế Cambrige

Giai đoạn Trung học cơ sở, học sinh sẽ học tối thiểu 5 đến 7 môn tùy theo nguyện vọng. Học sinh sẽ tham dự các kỳ thi O-level, lấy Chứng chỉ giáo dục Trung học IGCSE trong năm lớp 10. Tất cả các bài kiểm tra được xây dựng, quản lý và chấm điểm bởi Vương quốc Anh, học sinh làm bài thi trong trường với các điều kiện thi quản lý nghiêm ngặt.

04
TRƯỜNG QUỐC TẾ PARK CITY HÀ NỘI

- ParkCity Hanoi, Đường, Đ. Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 8.

Ở bậc trung học, chương trình học chia làm 2 giai đoạn lớp 7 - 9 và lớp 10 - 11. Ở lớp 7 - 9, học sinh được dạy các kỹ năng, kiến thức chủ đề cụ thể và hiểu biết thông qua các bài học sáng tạo, giàu trí tưởng tượng dựa trên các tình huống thực tế. Các môn học sẽ bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Địa Lý, Lịch sử, STEAM, Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Quan Thoại, Khoa học Máy tính, Nghệ thuật sáng tạo, Kịch, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Bơi.  

Ở lớp 10 - 11, học sinh sẽ theo học các chương trình của Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế (IGCSE) thông qua Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge Assessment (CAIE). Các môn học chính bắt buộc bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học. Những môn tự chọn bao gồm: Viễn cảnh toàn cầu, Lịch sử, Kịch, Âm nhạc, Tiếng Tây Ban Nha, Nghệ thuật và Thiết kế, PE, Khoa học Máy tính, Tiếng Quan Thoại, Địa Lý, Văn học thế giới.

Thông tin học phí bậc trung học trong bảng dưới đây:

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 9.

05
TRƯỜNG MARIE CURIE

- Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 10.

Ở bậc Tiểu học và THCS, về văn hoá, học sinh không những được học đủ các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT mà còn được tăng cường các môn trọng điểm như Toán, Văn, Tiếng Anh. Đặc biệt, nhà trường và gia đình hợp tác tích cực, đầu tư cho các con sớm từ lớp 1 được học Tiếng Anh chất lượng cao. Mục tiêu cần phấn đấu là cuối bậc THCS, học sinh sử dụng thành thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh. 

Từ năm học 2020 - 2021, nhà trường triển khai hệ Tiếng Anh Oxford. Học sinh tốt nghiệp hệ này sẽ được nhận chứng chỉ của Oxford University Press, trực thuộc Đại học Oxford. Từ bậc Tiểu học đến THCS, Tiếng Anh được tăng cường tiết như sau:

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 11.

06
TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ VIỆT NAM

- Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 12.

Ở bậc THCS, chương trình dạy của trường bao gồm các môn học cơ bản đảm bảo theo chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, tập trung dạy chuyên sâu cho các môn Khoa học Tự nhiên và Xã hội.

Với việc dạy và học ngoại ngữ, ngoài việc đảm bảo chương trình của Bộ, nhà trường xây dựng chương trình bổ trợ để phát triển năng lực Tiếng Anh của học sinh. Ngoài ra tập trung phát triển thể chất cho học sinh với các môn học Bóng đá, Bóng rổ, cầu lông, bơi lội, hoạt động thể chất tổng hợp. Đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm Tháng trong năm học.

Hiện trường có 2 hệ: Hệ Cơ bản và Hệ STEM, nội dung giảng dạy như sau:

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 13.

Học phí hệ THCS của trường là 2,5 triệu đồng/tháng đối với hệ Cơ bản và 4,5 triệu đồng/tháng với hệ STEM. Một số khoản phí như thông tin trong bảng dưới đây.

Ngó qua loạt trường THCS tư thục, quốc tế quận Hà Đông: Học phí cao nhất là 565 triệu đồng/năm, chương trình học đa dạng - Ảnh 14.
https://afamily.vn/ngo-qua-loat-truong-thcs-tu-thuc-quoc-te-quan-ha-dong-hoc-phi-cao-nhat-la-565-trieu-dong-nam-chuong-trinh-hoc-da-dang-20220620125823344.chn

Theo Thanh Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên