MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là "lò đào tạo sao Việt"

10-11-2022 - 07:32 AM | Sống

Không chỉ nổi bật nhờ kiến trúc, trường THPT Marie Curie còn là nơi xuất thân của rất nhiều nghệ sĩ đình đám.

Trường THPT Marie Curie là một trong những ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tại TP.HCM. Trường sở hữu kiến trúc độc đáo theo phong cách Pháp và nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt tiền giữa trung tâm thành phố. Trường cũng được mệnh danh là "lò đào tạo sao Việt" khi có hàng dài người nổi tiếng từng theo học ở đây.

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 1.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 2.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 3.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 4.

4 cổng trường tương đương với 4 "mặt tiền" của THPT Marie Curie TP.HCM

Lịch sử trăm năm với kiến trúc mang đậm dấu ấn thời gian

Trường THPT Marie Curie là một trong những ngôi trường cổ kính nhất TP.HCM và luôn lọt top đầu về chất lượng đào tạo. Trường được thành lập vào năm 1918 với tên gọi Lycée Marie Curie. Ban đầu, trường chỉ là dành riêng cho các nữ sinh trung học người Pháp và số ít các con em người Việt có xuất thân quyền quý, giàu có ở khu vực phía Nam. Sau năm 1970, trường nhận thêm nam sinh vào học. Từ năm 2006 đến nay, trường được chuyển sang hệ công lập với tên gọi THPT Marie Curie.

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 5.

Trường Marie Curie được thành lập vào năm 1918 với tên gọi Lycée Marie Curie

Hiện tại, cơ sở vật chất của trường đã được cải thiện và mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của rất nhiều học sinh TP.HCM. Với 8 dãy phòng học: A, B, C, D, E, F, G và H cùng với các phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, hội trường, phòng lab, phòng vi tính, nhà thi đấu thể thao... ngôi trường này ngày càng chứng minh được vị thế của mình.

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 6.

Trường có 8 dãy phòng học: A, B, C, D, E, F, G và H. Dãy lớn nhất, mới nhất là dãy F

Vì trường được đặt tên theo tên của nhà bác học Marie Curie nên không có gì khó hiểu khi bức tượng của bà được đặt một cách trang trọng trong khuôn viên của trường. Cho những ai chưa biết, Marie Curie là nhà khoa học người Pháp gốc Ba Lan. Bà được thế giới biết đến trong việc tiên phong nghiên cứu về tính phóng xạ. Hiện, trường THPT Marie Curie là ngôi trường hiếm hoi còn giữ lại tên gốc do người Pháp đặt ra.

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 7.

Bức tượng về nhà khoa học Marie Curie được đặt một cách trang trọng trong khuôn viên của trường

Không chỉ dừng lại ở đó, Marie Curie còn được đánh giá là một trong những ngôi trường cổ kính, độc đáo bậc nhất về mặt kiến trúc của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Nơi đây được xây dựng theo phong cách Pháp xen lẫn là lối trang trí mang hơi hướng truyền thống Á Đông từ cổng chào đến khu vực các phòng học, vườn cây, đài phun nước...

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 8.

Trường được xây dựng với lối thiết kế theo sự kết hợp giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Á Đông

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 9.

Một số dãy nhà được xây mới sau năm 1975 vẫn tuân theo lối kiến trúc ban đầu

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 10.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 11.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 12.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 13.

Ngôi trường trăm tuổi nổi bật với tông màu vàng, bên trên lợp ngói đỏ. Lớp tường ngoài có nhiều cổng vòm cao, cùng với hình đắp nổi đậm nét kiến trúc Pháp

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 14.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 15.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 16.

Trải qua hơn 100 năm, nơi đây vẫn gìn giữ được những nét kiến trúc, nhiều hiện vật nguyên bản

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 17.

Khuôn viên của trường THPT Marie Curie rợp bóng cây xanh với 10 cây xà cừ hơn 100 tuổi được trồng từ những ngày đầu trường thành lập

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 18.

Năm 2015, trường THPT Marie Curie được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam Thắng cảnh của thành phố

Không nhiều hoạt động ngoại khóa không phải là Marie Curie!

Với những ai ưa thích sự năng động thì THPT Marie Curie là một lựa chọn hoàn hảo. Bởi lẽ, khi học tập tại đây, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm với vô vàn những sự kiện, chương trình hay ho.

Hàng năm, Marie Curie có hàng chục chương trình ngoại khóa lớn nhỏ khác nhau. Nổi bật nhất trong số đó là đêm nhạc truyền thống quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng được tổ chức vào khoảng tháng 11 với 2 mục đích: tạo sân chơi giải trí cho học sinh và quyên góp tiền cho các hoạt động từ thiện. Đội văn nghệ của trường sinh hoạt vào sáng Chủ nhật hàng tuần với sự tham gia đông đảo thành viên và hàng loạt hoạt động thú vị.

Không chỉ dừng lại ở đó, THPT Marie Curie còn là ngôi nhà chung của vô vàn CLB chuyên môn, học thuật, giải trí trải dài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ: Truyền thông trẻ Mediarie, CLB Kỹ năng nỏ thần, CLB Tổ chức sự kiện Lửa Hồng, CLB Âm nhạc Dân tộc, CLB Bóng rổ, Marie Curie trong tim tôi, Nhóm khoa học sáng tạo Merthena...

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 19.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 20.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 21.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 22.

Các bạn học sinh tham gia thi nhảy Flashmob

Được mệnh danh là "lò đào tạo sao Việt"

Nếu phải kể tên những ngôi trường cấp 3 có nhiều sao Việt theo học nhất thì Marie Curie sẽ là đáp án nhiều người nghĩ tới đầu tiên. Marie Curie có nhiều người nổi tiếng đến nỗi nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường, thầy cô còn phải công bố danh sách 100 cựu học sinh tiêu biểu. Trong số đó có những cái tên đình đám mà chỉ cần nhắc đên thôi cũng khiến bao "thần dân" Marie Curie nở mày nở mặt như: Đông Nhi, Bảo Thy, Võ Hoàng Yến, Hoàng Tôn, Gin Tuấn Kiệt, Quang Vinh, Nhật Tinh Anh, Phạm Hồng Phước, Rapper Suboi, Akira Phan...

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 23.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 24.
Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 25.

Võ Hoàng Yến, Đông Nhi và Hoàng Tôn không chỉ chung trường mà còn là bạn đồng niên học chung khóa 2003-2006

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 26.

"Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh cũng từng theo học Marie Curie từ năm 1997 đến 1999 trước khi quyết định đi du học và trở về nước đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp

Ngôi trường trăm tuổi có 4 mặt tiền ở trung tâm TP.HCM được mệnh danh là lò đào tạo sao Việt - Ảnh 27.

Suboi cũng từng có thời gian gắn bó với ngôi trường này

Ngoài ra, trường Marie Curie từng là nơi đào tạo ra những nhân vật xuất chúng, hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các tập đoàn, công ty, trường Đại học ở trong và ngoài nước. Một số cái tên nổi bật có thể kể đến: TS.BS. Nguyễn Hữu Ngọc (niên khóa 1993 - 1996) Bộ môn Hóa sinh - sinh học phân tử y học và Trung tâm nghiên cứu y sinh học trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch - Khoa Giải phẫu - Bệnh viện Ung bướu TP.HCM; PGS.TS. BS.Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM...

Theo HUỲNH ĐỨC - ẢNH: VIẾT THANH + MINH HÒA PHOTOGRAPHY - DESIGN: THỦY TIÊN

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên