MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, 'bỏ túi' tiền triệu mỗi ngày

17-02-2022 - 19:07 PM | Thị trường

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, 'bỏ túi' tiền triệu mỗi ngày

Những ngày này, ngư dân ven biển Nghệ An trúng đậm cá trích trong chuyến ra khơi đầu năm, “bỏ túi” tiền triệu mỗi ngày.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Ghi nhận tại bến cá xóm Tiền Phong (xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), từ sáng sớm, có hàng trăm chiếc thuyền nhỏ, thuyền thúng nối đuôi nhau cập bến, mang theo hàng tạ cá trích đang dính lưới. Dọc bờ biển, rất đông ngư dân hối hả gỡ những tấm lưới nặng trĩu cá trích để tiếp tục ra khơi.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 2.

Ông Hoàng Anh Phương (55 tuổi, trú xóm Tiền Phong, xã Nghi Tiến) phấn khởi khi chuyến ra khơi của ông hôm nay đánh được mẻ cá trích lớn, dự kiến được khoảng 2 tạ cá.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

“Sau Tết, cá trích di chuyển theo lạch nước từng đàn và xuất hiện dày đặc ở vùng biển gần bờ nên các chuyến vươn khơi của bà con ngư dân trong những ngày qua luôn thắng lớn. Những ngày vừa qua, sản lượng cá đánh bắt cá trích trung bình từ 1-2 tạ/chuyến. Có thuyền trúng đậm có thể thu hoạch 3-4 tạ/chuyến, kiếm tiền triệu mỗi ngày”, ông Phương chia sẻ.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

Theo những ngư dân ở đây, mùa cá trích ở vùng biển Nghệ An thường kéo dài từ trước Tết Nguyên đán đến tháng 3 âm lịch. Mỗi chuyến đi biển thường bắt đầu từ 3 giờ sáng, sau hơn 3 tiếng đánh bắt thì thuyền trở về bến.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

Khi thuyền vừa cập bến, những người thân trong gia đình liền cùng nhau gỡ cá khỏi lưới.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

Phần lớn người lao động đi biển là đàn ông trung tuổi, còn phụ nữ phụ trách khâu hậu cần. Ra khơi đầu năm, dù được nhiều hay ít, nhưng bà con ngư dân nơi đây đều phấn khởi.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 7.

Cá trích sau khi gỡ ra khỏi lưới liền được các tiểu thương thu mua ngay tại bến; giá từ 10.000 - 25.000 đồng/kg. Bên cạnh việc dùng để chế biến thành các món ăn, cá trích còn được nhập cho các cơ sở chế nước mắm truyền thống.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Bằng Phi – Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến, cho biết, hiện cả xã có khoảng 160 thuyền cỡ nhỏ và thuyền thúng lắp máy, công suất khoảng 6-13CV. “Những chuyến ra khơi đầu năm của bà con ngư dân trúng đậm cá trích, thu tiền triệu mỗi ngày. Đầu năm được mùa cá trích như thế này tạo thêm sự phấn khởi, động lực cho ngư dân ra khơi, bám biển, hy vọng một năm đánh bắt thắng lợi”, ông Phi chia sẻ.

Ngư dân hối hả gỡ tấm lưới nặng trĩu cá, bỏ túi tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 9.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, toàn tỉnh có 25 tàu cá khai thác xa bờ, với sản lượng bình quân 7 tấn/tàu, tương đương khoảng 175 tấn. Các hải sản khai thác được chủ yếu là cá hố, mực có giá trị kinh tế cao, ước tổng bình quân giá trị thu nhập 200 triệu đồng/tàu.


 

Theo Thu Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên