MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt

23-06-2020 - 16:42 PM | Xã hội

Nhiều người lao động, đặc biệt là những người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng, người giao hàng… trên địa bàn TP Hà Nội đang phải oằn mình mưu sinh trong đợt nắng nóng kỷ lục, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 50 độ C.

Theo ghi nhận Báo Người Lao Động, trưa 23-6, TP Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, mức nhiệt cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt người dân. Song, những người lao động ngoài trời như người bán hàng rong, xe ôm, công nhân xây dựng và những người giao hàng… vẫn phải vật lộn với nắng nóng để mưu sinh.

Video clip người dân thủ đô quay cuồng trong nắng nóng kỷ lục

Tại thời điểm giữa trưa, nhiệt độ càng tăng cao, nắng gay gắt, có nơi nhiệt độ lên đến gần 50 độ C. Bất cứ ai ra ngoài cũng tìm mọi cách che chắn, di chuyển thật nhanh trên đường, tìm đến những nơi mát để tránh nóng. Những người đi xe máy, đi bộ, ngồi ở điểm chờ xe buýt... đều trùm áo chống nắng, đeo kính, khẩu trang để chống chọi với nóng gay gắt.

Anh Nguyễn Văn Long, bán bọc chân chống xe máy ở khu vực Hồ Tùng Mậu (Hà Nội), cho biết: "Với cái nắng như đổ lửa, hàng ngày tôi phải di chuyển tới rất nhiều địa điểm khác nhau, lúc ở cầu Chương Dương, khi đường Trần Nhân Tông… công việc thường ngày của tôi đã rất vất vả nhưng vào những đợt nắng nóng này thì vất vả gấp bội phần".

"Năm nay nắng gắt quá, bỏng rát chân tay, đội mũ, mặc quần áo dài cũng không thấy đủ. Tôi để con ngồi chỗ mát, còn mình phải bán hàng ở bên kia đường, nhiều khi muốn nghỉ nhưng sợ bỏ sót khách. Những ngày dịch bệnh đã khó khăn lắm rồi, bây giờ vất vả thế nào cũng phải cố thôi"- anh Long nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong 2 ngày 23, 24-6, khu vực Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày hôm nay 23-6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 2.

Đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều tuyến đường bốc hơi gây ra ảo ảnh cho người đi đường

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 3.
 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 4.

Theo ghi nhận vào giữa trưa, người dân hạn chế ra đường nên lượng phương tiện tham gia giao thông giảm nhiều

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 5.

Người tham gia giao thông tránh nắng khi đợi đèn đỏ ở các ngã tư hay đoạn đường vành đai 3

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 6.
 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 7.

Thời điểm này, xe ôm công nghệ hoạt động giảm mạnh, nhiều tài xế xe công nghệ tìm điểm mát để nghỉ ngơi.

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 8.
 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 9.
 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 10.

Thời trang bịt kín toàn thân khi ra đường mùa nắng nóng

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 11.

Che chắn xe trước cái nắng đỉnh điểm

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 12.
 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 13.

Những người giao hàng vẫn phải ra đường trong đợt nắng nóng

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 14.

Ngại đứng chờ đèn đỏ trong thời điểm nắng nóng, một số người vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm

 Người dân Hà Nội vật lộn dưới cái nắng như thiêu như đốt  - Ảnh 15.

Nhiều công nhân vất vả mưu sinh

Theo Ngô Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên