MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nuôi lợn phía Bắc bắt đầu có lãi

13-08-2019 - 09:10 AM | Thị trường

Sau nhiều tháng sụt giảm do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, hiện giá lợn hơi tại khu vực phía Bắc đang tăng dần từng ngày và hiện xuất chuồng xung quanh 45.000 đồng/kg nên người chăn nuôi bắt đầu có lãi.

Do mức độ, quy mô dịch và tỷ lệ tiêu hủy đàn lợn ở mỗi tỉnh, thành, mỗi vùng khác nhau nên giá lợn hơi hiện mỗi nơi mỗi khác. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp, trang trại và người nuôi lợn hiện nay đều lấy giá lợn xuất chuồng hàng ngày của Tập đoàn CP để tham chiếu.

Theo chia sẻ của một lãnh đạo CP Việt Nam ngày 12/8, CP đang xuất chuồng lợn hơi tại khu vực miền Bắc giá 45.000 đồng/kg, khu mực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An) là 42.000 - 43.000 đồng/kg và khu vực miền Nam 38.500 - 39.500 đồng/kg.

Với giá bán này, nếu ở thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn Châu Phi đúng là chăn nuôi lợn có lãi khi giá thành chăn nuôi trung bình 37.000 - 39.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, do chi phí mua vôi, thuốc sát trùng, chi phí phòng dịch, nhân công đều tăng cao cộng tỉ lệ hao hụt cao (tỉ lệ hao hụt trên tổng đàn lợn trước khi bị dịch trung bình 3 - 5%), mật độ nuôi chuồng giảm (chỉ dám duy trì ở mức bằng 70 - 80% so với cùng kỳ) nên hiện giá thành 1kg lợn hơi ở thời điểm này đều trên 40.000 đồng, thậm chí với những doanh nghiệp, trang trại bị chết, bị hao hụt trên 10 - 20% thì giá thành có thể lên tới 45.000 đồng/kg.

Do đó, với giá bán trung bình 42.000 - 45.000 đồng/kg hơi như hiện nay người chăn nuôi khu vực phía Bắc bắt đầu có lãi, còn với mức giá dưới 40.000 đồng/kg người nuôi lợn khu vực phía Nam mới chỉ ở ngưỡng hòa vốn đến lỗ nhẹ.

Theo chia sẻ của đại diện CP miền Bắc, hiện mỗi ngày đơn vị này xuất bán ra thị trường khoảng 4.000 - 5.000 con lợn thịt với trọng lượng 1 tạ/con. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho biết sản lượng lợn đơn vị này bán ra bình quân mỗi ngày là trên 1.000 con với giá trung bình 46.000 đồng/kg hơi.

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam (xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục) phấn khởi cho biết, sau thời gian trầm lắng ảm đạm do dịch tả lợn Châu Phi, hiện hoạt động mua bán trung chuyển lợn qua chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam nhộn nhịp trở lại trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Theo ông Nguyễn Thế Chinh, lúc cao điểm dịch bệnh mỗi ngày chợ gia súc gia cầm Hà Nam chỉ tiêu thụ khoảng 500 - 600 con lợn nay đã tăng lên 1.500 con/ngày. Ông Chinh cho biết hiện giá lợn hơi đang giao dịch tại chợ đầu mối gia súc gia cầm Hà Nam dao động 44.000 - 45.000 đồng/kg, tăng 2.000 - 3.000 đồng so với cách đây 1 tuần và người nuôi lợn bắt đầu có lãi.

Ông Nguyến Viết Thể, ở thôn Dịch Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội, một trong những hộ hiếm hoi tại xã Phương Đình còn giữ lại được đàn lợn 200 con khi cơn bão dịch tả lợn Châu Phi càn quét qua, chia sẻ, hiện giá lợn hơi đang được thương lái đến tận nhà ông chào mua là 42.000 đồng/kg. Theo ông Thể, với giá bàn này gia đình ông bắt đầu có lãi khoảng 500.000 - 700.000 đồng/đầu lợn 1 tạ.

Người nuôi lợn phía Bắc bắt đầu có lãi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Viết Thể, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội theo dõi đàn lợn qua hệ thống camera.


Theo ông Thể, nếu hộ chăn nuôi nào không nuôi lợn nái hậu bị mà phải đi mua lợn giống về nuôi giá thành bình thường sẽ rơi vào khoảng 37.000 - 39.000 đồng/kg, nhưng do gia đình ông tự túc được lợn nái và lợn con nên giá thành giảm xuống chỉ còn khoảng 34.000 đồng/kg, cộng với chi phí thuốc sát trùng và các chi phí phát sinh do dịch khác giá thành nuôi lợn thời điểm hiện tại của gia đình ông chỉ rơi vào khoảng 36.000 - 37.000 đồng/kg nên mỗi con lợn xuất bán hiện nay có lãi ít nhất 500.000 đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương nhấn mạnh, theo đà này dự kiến cuối tháng 8, đầu tháng 9 giá lợn hơi tại Việt Nam còn tăng cao hơn nữa, có thể đạt 50.000 - 55.000 đồng/kg bởi hiện giá lợn hơi tại Việt Nam đang thuộc diện thấp nhất trong khu vực, trong khi đó Trung Quốc giá đã xấp xỉ 70.000 đồng/kg.

Mức giá này, theo ông Nguyễn Xuân Dương, là hợp lý ở thời điểm hiện tại, bởi người nông dân đã quá vất vả chống chọi với dịch, giờ là lúc họ lấy lại những gì đã mất, bên cạnh đó chi phí chống dịch tả lợn Châu Phi khiến giá thành sản xuất sẽ tăng cao hơn khá nhiều so với bình quân trước kia.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại một số tỉnh phía Bắc có tiếp giáp biên giới với Trung Quốc như Hà Giang, Cao Bằng giá lợn hơi tăng cao đột biến lên tới 50.000 - 52.000 đồng/kg bởi ảnh hưởng của giá lợn Trung Quốc (tại Trung Quốc, theo thống kê, số lượng lợn tiêu hủy do dịch tả Châu Phi đã lên hơn 30% tổng đàn, tức trên 200 triệu con, cộng với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến giá lợn hơi vượt ngưỡng 70.000 đồng/kg).

Tuy nhiên, cơ quan chức năng phía Trung Quốc hiện quản lý kiểm soát rất chặt chẽ, nghiêm ngặt việc buôn bán lợn qua đường tiểu ngạch và đã bắt, khởi tố một số vụ buôn bán vận chuyển lợn sống qua biên giới thời gian vừa qua.

Theo Nguyên Huân

Nông nghiệp Việt Nam

Trở lên trên