MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thực sự xuất sắc hiểu rõ thế nào là "đến núi nào, ca bài ấy": Kẻ biết thời thế mới bảo toàn được cơ hội, làm nên nghiệp lớn cho bản thân

11-02-2020 - 08:00 AM | Sống

Hầu hết những người ưu tú đều "xu lợi tránh hại", chứ không thành thực, hiền lành quá mức, mặc người khác chi phối. Họ đều hiểu, bảo toàn thực lực, sẽ nắm giữ được cơ hội phát triển, từ đó mới làm nên nghiệp lớn.

Kẻ giỏi thực sự, không giống như mọi người thường nghĩ, hiền lành tốt bụng, cái gì cũng nghĩ cho người khác rồi bị người bị người ta coi thường bắt nạt. Người xuất sắc thực sự, biết cách bảo vệ những quyền lợi của mình, để rồi từ nền tảng ban đầu có thể ngày càng tiến xa hơn.

1. Người giỏi rất biết cách đàm phán, biến khó thành dễ

Người thực sự xuất sắc hiểu rõ thế nào là đến núi nào, ca bài ấy: Kẻ biết thời thế mới bảo toàn được cơ hội cho bản thân, làm được nghiệp lớn - Ảnh 1.

Có tiền trong tay có thể sai khiến cả ma quỷ, không tiền nửa bước đi cũng gian nan. Khi bạn không có tiền, người thân, bạn bè không coi trọng, đồng thời cũng mất đi rất nhiều cơ hội.

Ví dụ, bạn có một dự án tốt, muốn đầu tư, nhưng không một xu dính túi, chỉ có thể giương mắt xem cơ hội từ từ biến mất. Cuộc sống thực tế đòi hỏi chúng ta cần phải trở nên ngày càng xuất sắc, nhưng nếu không có tiền, bạn làm sao có thể?

Ngay cả khi không giàu có, bạn cũng phải đảm bảo cơm áo vô lo, mới có thể đi làm những việc khác. Nếu đến cả miếng cơm manh áo đều trở thành vấn đề, chỉ e khó mà thành công chứ đừng nói đến chuyện làm nên nghiệp lớn.

Do đó, những người thực sự ưu tú rất biết cách đàm phán, moi được tiền của đối phương. Tiền của bản thân, họ biết cách nắm giữ, chứ không tiêu xài linh tinh. Ngay cả kẻ lừa đảo cũng không thể đào tiền trong tay họ. Họ luôn biết cách dùng tiền làm nhiều việc to lớn, khiến cuộc sống của mình tỏa sáng.

2. Người giỏi luôn duy trì sự lương thiện, nhưng cũng biết từ chối đúng lúc

Người thực sự xuất sắc hiểu rõ thế nào là đến núi nào, ca bài ấy: Kẻ biết thời thế mới bảo toàn được cơ hội cho bản thân, làm được nghiệp lớn - Ảnh 2.

Người ưu tú rất lương thiện. Đó là một điều khẳng định và đồng thời họ cũng rất thông minh, hiểu rõ cần tốt bụng với ai và không cần đối tốt với người nào. Làm người, cần biết "đến núi nào, ca bài ấy", chứ không phải tất cả mọi người đều đối xử như nhau.

Lương thiện không phải là sai, nhưng vì tốt bụng mà đánh mất phúc khí, quyền lợi của bản thân, thì chính là sai lầm. Bạn có tấm lòng nhân hậu, mọi người sẽ tuyên dương, nhưng nếu đem tiền của mình đi giúp đỡ một kẻ không đáng, chính là dại dột.

Người khác sẽ có ngày mạnh hơn chúng ta, họ nhất định sẽ áp đảo, thậm chí là đè bẹp bạn. Tục ngữ có câu: “Người lành dễ bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi”. Người tài sẽ hiểu, nên kết bạn với người cùng chí hướng, chứ không phải bị ức hiếp mà vẫn cố mỉm cười với kẻ đó, kiên trì tốt bụng giúp đỡ người không xứng đáng. Biết cách từ chối những thứ bất lợi mới khiến bản thân phát triển ngày càng xuất sắc.

3. Vào thời điểm quan trọng, luôn giữ vững lập trường

Chúng ta từng gặp qua nhiều người không có chủ kiến riêng, những người này trước nay đều không dựa theo kế hoạch của bản thân mà phát triển, càng bước đi càng mù mịt. Càng nhiều người đưa ra kiến nghị, bạn càng cần có chính kiến. Nếu ba phải như kẻ "đẽo cày giữa đường", chính là bị "trúng kế", đặc biệt là lời khuyên của bọn "tiểu nhân", tuyệt đối không có kết quả tốt.

Người ưu tú, sẽ biết tiếp thu ý kiến, nhưng không hoàn toàn nghe theo lời khuyên của người khác mà là lựa chọn những điều phù hợp với bản thân, sau đó vững vàng bước tiếp, không dao động. Con đường phía trước có thể quanh co, gập ghềnh, nhưng chỉ cần không thay đổi phương hướng, bạn nhất định sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

4. Những người thực sự xuất sắc luôn biết cách né tránh các mối quan hệ bất lợi

Người thực sự xuất sắc hiểu rõ thế nào là đến núi nào, ca bài ấy: Kẻ biết thời thế mới bảo toàn được cơ hội cho bản thân, làm được nghiệp lớn - Ảnh 3.

Người với người qua lại, dựa vào sự trao đổi lợi ích. Dây dưa không dứt với những mối quan hệ không cần thiết chỉ làm tổn hại quyền lợi của bản thân. Bạn cố duy trì, sẽ đánh mất tất cả. Chỉ khi dứt khoát rời khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, gia nhập các mối quan hệ có lợi, bạn mới có thể tìm thấy và phát huy năng lực của bản thân.

Giống như việc bạn ngày ngày oán trách cuộc sống, kết quả là tụ tập với những kẻ chỉ biết than phiền trách móc cuộc đời, vô tri vô giác sống qua ngày, đi khắp nơi vay tiền nhậu nhẹt, mượn rượu giải sầu. Cứ như vậy lâm vào khốn cảnh, bóng ma trong lòng càng ngày càng lớn, cái vòng tròn như vậy, chỉ e cả đời cũng không dứt ra được.

Làm người, cần phải xem xét thời thế, tránh xa các mối quan hệ vô bổ, biết tiếp cận, dựa vào các mối quan hệ chân chính, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.

5. Biết cách "bảo vệ kẻ yếu", không đối đầu trực diện những người mạnh hơn

Người thực sự xuất sắc hiểu rõ thế nào là đến núi nào, ca bài ấy: Kẻ biết thời thế mới bảo toàn được cơ hội cho bản thân, làm được nghiệp lớn - Ảnh 4.

Con người tại sao đôi lúc phải yếu đuối? Đó là để bảo tồn thực lực, tránh hình thành các thế lực đối nghịch. Thiết lập kẻ thù, lợi ích nhất định sẽ chịu tổn hại. Bọn họ nhất định sẽ tìm cách trả thù, tính toán, hãm hại, khiến bạn khó lòng phòng bị.

Trong trường hợp gặp phải người mạnh hơn, cần cúi đầu, giả bộ yếu đuối, nhu nhược, để tránh sự "tính toán và bắt nạt" của người khác. Người thực sự mạnh mẽ là âm thầm đi lên, chứ không phải tranh đoạt không ngừng với kẻ khác, càng không bộc lộ sức mạnh của chính họ. Những người cúi đầu đi bộ thường có xu hướng đi xa hơn, kẻ thích thể hiện bản thân, thường bị người để ý tính toán hãm hại.

Do đó, những người xuất sắc thường nhìn có vẻ không có tiếng tăm, dùng cái "thấp đầu" để bảo vệ lợi ích của mình và tránh chịu tổn thương bởi kẻ khác. Xu lợi tránh hại là bản năng của một người, quá trung thực chỉ khiến bản thân chịu tổn thương, làm việc gì cũng không được như ý.

Một người thực sự xuất sắc sẽ luôn giữ một trái tim nhân hậu và làm những việc tốt. Nhưng họ cũng sẽ không quá hiền lành để người khác dễ dàng lấy đi thứ vốn thuộc về họ. Tuân thủ những triết lý phát triển của riêng bạn, để bản thân ngày càng nhận được nhiều lợi ích hơn; sử dụng tiền và vật chất giúp đỡ những người gặp khó khăn, đạt được hạnh phúc như ý.

Hoàng Lan

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên