MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai ở Nhật Bản

Người Việt là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai ở Nhật Bản

Xếp theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Trung Quốc là cộng đồng nước ngoài đông đảo nhất tại Nhật với 778.112 người, tiếp đến là Việt Nam với 448.053 người, và Hàn Quốc với 426.908 người.

Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản cho biết có khoảng 2,89 triệu người nước ngoài ở Nhật Bản tính đến cuối năm 2020, giảm khoảng 46.000 người so với năm 2019.

Xếp theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Trung Quốc là cộng đồng nước ngoài đông đảo nhất tại Nhật với 778.112 người, tiếp đến là Việt Nam với 448.053 người, và Hàn Quốc với 426.908 người. Việt Nam chiếm hơn 15% tổng số, tăng gấp hơn 10 lần so với 10 năm trước.

Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Hàn Quốc, do gần đây, số người Việt Nam đến Nhật tăng mạnh, chủ yếu là du học sinh và thực tập sinh kỹ năng. Trong khi đó, năm ngoái có 15.875 người nước ngoài có lệnh trục xuất vì lưu trú quá hạn thị thực và các lý do khác.

Trong đó, gần 70% tức khoảng 11.000 người, đang lao động trái phép tại Nhật, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng.

Số người nước ngoài đã về nước theo lệnh trục xuất là 5.450 người, do số chuyến bay giảm vì đại dịch Covid-19.

Nhã Mi

NHK

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên