MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt sở hữu dàn siêu xe hơn 10 triệu USD tại Mỹ: Mỗi ngày lái một chiếc đi làm, có hypercar được các đại gia trong nước ao ước

10-09-2021 - 19:46 PM | Sống

Một doanh nhân gốc Việt tại Mỹ sở hữu dàn siêu xe đầy đủ các thương hiệu Ferrari, McLaren, Porsche, Rolls-Royce nhưng đáng chú ý là 4 chiếc hypercar hàng hiếm.

Trong video mới nhất của mình, Tyler Ngo đã hé lộ bộ sưu tập hypercar hàng hiếm của một doanh nhân gốc Việt. Cụ thể, doanh nhân này tên Hiệp, đang sinh sống tại California.

 Người Việt sở hữu dàn siêu xe hơn 10 triệu USD tại Mỹ: Mỗi ngày lái một chiếc đi làm, có hypercar được các đại gia trong nước ao ước  - Ảnh 1.

Anh Vinh Ho - trưởng nhóm Gia Lai Team - đang trò chuyện của chủ nhân dàn siêu xe.

Doanh nhân này sở hữu 4 chiếc hypercar thì có 3 chiếc thuộc bộ ba "Holy Trinity", gồm McLaren P1, Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder. Bộ 3 này cùng ra mắt vào năm 2013 và thuộc thế hệ hypercar hybrid đầu tiên trên thế giới.

Trong khi 2 đối thủ mang màu ngoại thất đỏ nổi bật thì chiếc McLaren P1 được bao phủ bởi màu đen do phần thân được làm hoàn toàn từ carbon. P1 có phần đầu xe khá tương đồng với đàn em 650S nhưng các đường nét được làm hầm hố, dữ tợn hơn.

Cung cấp sức mạnh cho McLaren P1 là động cơ tăng áp kép V8 3.8L kết hợp cùng bộ motor điện phụ trợ, cho ra tổng công suất 916 mã lực và mô men xoắn 900 Nm. Hiện tại, chiếc P1 thường đã qua sử dụng có giá khoảng 1,5 triệu USD. Với phần thân bằng carbon, giá trị chiếc P1 của doanh nhân gốc Việt có giá đồn đoán từ 2,5 triệu USD đến 2,9 triệu USD.

 Người Việt sở hữu dàn siêu xe hơn 10 triệu USD tại Mỹ: Mỗi ngày lái một chiếc đi làm, có hypercar được các đại gia trong nước ao ước  - Ảnh 2.

Bộ đôi hypercar của McLaren được xếp cạnh nhau.

Siêu xe đắt giá và cũng đáng chú ý nhất trong garage này là chiếc LaFerrari. Theo chia sẻ của chủ xe, anh mua chiếc LaFerrari này cách đây 3 tháng với giá 3,2 triệu USD. Đây được xem là mức giá khá hời vì trên thị trường hiện nay, chiếc LaFerrari có giá sàn khoảng 3,5 triệu USD và giá trị sẽ càng cao nếu đời xe càng mới hoặc ODO thấp.

Sức mạnh của LaFerrari đến từ khối động cơ V12 6.3L, sản sinh công suất 788 mã lực và một động cơ điện công suất 161 mã lực. Khi kết hợp, hệ động cơ hybrid này cho ra tổng công suất lên tới 949 mã lực.

Tương tự LaFerrari, chiếc 918 Spyder của đại gia này cũng mang ngoại thất đỏ nổi bật. Để đóng/mở mui của 918 Spyder, người lái cần thực hiện thủ công mà không có sự giúp đỡ của hệ thống tự động. Để tối ưu hiệu suất, nhiều mẫu siêu xe mui trần được lược bỏ đi hệ thống đóng/mở mui để giảm cân nặng.

 Người Việt sở hữu dàn siêu xe hơn 10 triệu USD tại Mỹ: Mỗi ngày lái một chiếc đi làm, có hypercar được các đại gia trong nước ao ước  - Ảnh 3.

Chiếc Porsche 911 GT2 RS bên cạnh đàn anh 918 Spyder.

Ngoài ra, đại gia này còn sở hữu chiếc McLaren Senna, Porsche 911 GT3 RS, 911 GT2 RS và Rolls-Royce Ghost. Theo tiết lộ của đại gia này, mỗi ngày đi làm anh sẽ lái một chiếc khác nhau.

Có thể thấy phần lớn siêu xe của đại gia này đã được đưa về Việt Nam, trừ Ferrari LaFerrari và McLaren P1.

LaFerrari là siêu xe được các đại gia Việt "thèm muốn" từ khá lâu. Cách đây vài năm, một đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu thông báo sẽ mang chiếc hypercar này về Việt Nam nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

 Người Việt sở hữu dàn siêu xe hơn 10 triệu USD tại Mỹ: Mỗi ngày lái một chiếc đi làm, có hypercar được các đại gia trong nước ao ước  - Ảnh 4.

Ferrari LaFerrari là siêu xe được các đại gia trong nước thèm muốn với mức giá lăn bánh lên đến 100 tỷ đồng.

Hiện tại, một đại gia ngành cà phê được cho là đã đặt hàng chiếc LaFerrari và xe đang trên đường về Việt Nam. Nếu có mặt tại Việt Nam và đóng đầy đủ thuế phí, LaFerrari sẽ có giá vượt mốc 100 tỷ đồng.

Ảnh: Chụp màn hình.

Theo Minh Quân

Trí thức trẻ

Trở lên trên