MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên nhân vụ xe điên tông liên hoàn xe máy tại ngã tư

06-04-2023 - 11:36 AM | Xã hội

Bước đầu xác định tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) đạp nhầm chân ga nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Ngày 6-4, thông tin từ lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, TP Hà Nội, cho biết qua báo cáo nhanh của công an, bước đầu xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La vào chiều 5-4 khiến nhiều người bị thương.

"Tài xế đã đạp nhầm chân ga với chân phanh. Qua kiểm tra, trong người tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy" - đại diện UBND quận Tây Hồ thông tin.

Nguyên nhân vụ xe điên tông liên hoàn xe máy tại ngã tư - Ảnh 1.

Nguyên nhân được xác định là do tài xế đạp nhầm chân ga. Ảnh: Hữu Hưng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-4, tại ngã tư đường Võ Chí Công giao với đường Xuân La (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), một chiếc ôtô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu KIA, mang BKS 29A-083.12 bất ngờ lao với tốc độ cao và tông vào hàng chục xe máy đang lưu thông, khiến nhiều người bị thương.

Theo Hữu Hưng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên