MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư phớt lờ thông tin tích cực về kinh tế, Dow Jones có lúc rớt gần 900 điểm

07-03-2020 - 07:44 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 6/3, chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm, kết thúc một tuần đầy biến động của Phố Wall khi nhà đầu tư hoang mang vì sự bùng phát của virus corona.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thu hẹp đà giảm nhanh chóng trong 10 phút giao dịch cuối cùng, kết thúc ngày chỉ giảm 256,50 điểm, tương đương 0,9%, xuống 25.864,78 điểm. Có lúc trong phiên, chỉ số này rớt tới 894,66 điểm. S&P 500 mất 1,7%, tương đương 51,57 điểm, còn 2.972,37 điểm, trong khi Nasdaq Composite rớt 1,8%, tương đương 162,98 điểm, chốt phiên với 8.575,62 điểm.

Trong tuần này, 3 chỉ số lớn đều đạt được mức tăng nhỏ, sau những phiên giao dịch đầy biến động, chứng kiến Dow Jones liên tục tăng - giảm 1.000 điểm. Dow Jones tăng 1,7% trong tuần này, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0,6% và 0,1%. Dẫu vậy, cả 3 chỉ số này đều vẫn nằm trong vùng điều chỉnh, thấp hơn ít nhất 10% so với mức đỉnh gần đây. 

Nhà đầu tư phớt lờ thông tin tích cực về kinh tế, Dow Jones có lúc rớt gần 900 điểm - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones từ ngày 24/2 đến 6/3.

Đà giảm ở phiên này diễn ra khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm lần đầu tiên rớt xuống dưới 0,7%. Nhà đầu tư tiếp tục tìm đến các loại tài sản an toàn hơn trong bối cảnh có khả năng virus corona sẽ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ngoài ra, một loại tài sản được coi là "hầm trú ẩn" an toàn khác là vàng đã ghi nhận tuần có diễn biến tốt nhất kể từ năm 2016. 

Dù báo cáo việc làm Mỹ có kết quả cực kỳ khả quan nhưng thị trường vẫn chịu áp lực từ những thông tin về dịch bệnh. Trong tháng 2, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 273.000 việc làm, vượt ước tính là 175.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 3,5%, đây là mức thấp nhất trong hơn 50 năm. 

Ở phiên này, cổ phiếu ngành năng lượng ghi nhận diễn biến tiêu cực nhất, mất 5,6% do giá dầu giảm hơn 10% xuống mức thấp nhất trong nhiều năm sau khi các đồng minh của OPEC từ chối cắt giảm sản lượng bổ sung.

Cổ phiếu ngành không tăng nhẹ, sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết Nhà Trắng đang xem xét các biện pháp nhắm mục tiêu của để bù đắp tác động tiêu cực đối với ngành này công nghiệp do sự bùng phát của coronavirus. Theo đó, cổ phiếu United Airlines tăng 2%, trong khi Delta Air Lines tăng 1%. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên