MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận món quà đắt tiền từ sếp nam lớn tuổi, nữ nhân viên văn phòng hứng chịu những bi kịch ám ảnh cuộc đời

10-02-2022 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Nhận món quà đắt tiền từ sếp nam lớn tuổi, nữ nhân viên văn phòng hứng chịu những bi kịch ám ảnh cuộc đời

Nghĩ rằng sếp chỉ muốn tỏ ra gần gũi, thân thiện, Lee Ye-rin đã nhận món quà, là chiếc đồng hồ đắt tiền đặt trong phòng ngủ của người sếp lớn tuổi đã có gia đình. Tuy nhiên, cô gái trẻ không thể ngờ hết những bi kịch mà món quà để lại cho cuộc đời cô.

Mặc dù đã lớn tuổi và có gia đình nhưng sếp của cô Lee đã có một số hành động vượt quá giới hạn, điều này làm cho cô không thoải mái. Cô ấy đã từ chối ông ta. Khi làm việc cùng nhau, cô Lee chỉ quan tâm đến gia đình mình và tin rằng ông ta hiểu cô không quan tâm đến ông ta.

Chiếc đồng hồ được đặt trong phòng ngủ của cô ấy trong một khoảng thời gian. Nhưng khi cô ấy chuyển nó sang phòng khác, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Sếp của cô ấy đã gặp cô và nói rằng nếu cô không muốn cái đồng hồ thì ngay từ đầu cô không nên nhận nó. Cô Lee cho biết: "Tôi thấy thật lạ, nên đã tìm kiếm trên mạng về cái đồng hồ." Cô kinh hoàng khi phát hiện ra nó có chứa một máy quay lén tiên tiến.

Trong hơn một tháng, nó đã phát đi các đoạn phim từ bên trong nhà của Lee Ye-rin đến điện thoại di động của sếp cô ấy 24 giờ một ngày. Khi cô chất vấn ông ta về cái đồng hồ, ông ta cũng chẳng tỏ ra ăn năn.

Cô Lee nhớ lại lời ông ta đã nói: "Đó có phải là thứ mà cô thức suốt đêm để tìm không?". Ông ta đã theo dõi cô ấy thậm chí khi cô kiểm tra máy quay lén mà ông ta đã lừa cô đưa vào nhà của mình.

"Tôi thấy thật kinh hãi ngay cả trong phòng của mình"

Chiếc đồng hồ, được bán như một máy chiếc máy quay cho những ai muốn để mắt đến những người giúp việc gia đình, được quảng cáo là cung cấp những thước phim hoàn hảo trong bóng tối.

Cô Lee thừa nhận mình khó ngủ một năm sau đó: "Tôi đã khóc suốt đêm và không thể ngủ được. Tôi phải uống thuốc để xoa dịu chính mình."

Trong khi sếp của cô Lee bị kết tội ghi âm cô ấy một cách bất hợp pháp và phải ngồi tù bảy tháng, theo đuổi công lý thông qua các tòa án là một tổn thương khác.

Cô nói rằng mình đã bị thẩm vấn trong nhiều giờ bởi cảnh sát nam - những người đã tra khảo chính xác những gì cô đã làm trong phòng ngủ của mình trong khi cô bị theo dõi. Cô Lee cảm thấy thật khó khăn để tìm hiểu điều gì đang xảy ra khi vụ việc của cô được chuyển qua các tòa án.

Cô ấy nói: "Những nạn nhân của vụ án kiểu đó không được thông báo khi nào một phiên tòa hoặc phán quyết sẽ xảy ra. Không biết được đâu. Bạn không được thông báo và cũng không được mời".

Một năm sau khi cô phát hiện ra sếp của mình đang theo dõi mình, vụ việc tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tinh thần của cô. Cô nói: "Những gì xảy ra đã xảy ra trong phòng riêng của tôi. Vì vậy, đôi khi trong cuộc sống bình thường, trong phòng riêng của mình, tôi cảm thấy sợ hãi vô cớ."

Nhưng câu chuyện của cô Lee không phải là bất thường ở Hàn Quốc. Nhiều phụ nữ sống trong nỗi sợ hãi với những chiếc máy quay lén được giấu kín nơi công cộng và nhà riêng của họ, được định vị và ghi lại những khoảnh khắc riêng tư nhất của họ.

Đại dịch "quay lén" ở Hàn Quốc

Một báo cáo mới từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho thấy việc đăng tải rộng rãi những hình ảnh tình dục của phụ nữ và trẻ em gái ở Hàn Quốc đang có một "tác động tàn phá lên các nạn nhân". Điều này cũng cho biết chính phủ Hàn Quốc nên làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn và ứng phó với các tội phạm tình dục kỹ thuật số.

Trong khi việc chia sẻ những hình ảnh thân mật mà không có sự đồng ý là một vấn đề toàn cầu, trưởng nhóm nghiên cứu Heather Barr nói với ABC rằng nó dường như là "một vấn đề lớn hơn ở Hàn Quốc so với bất kỳ nơi nào khác".

Bà Barr cho biết: "Một điều có chút đặc biệt ở Hàn Quốc là việc sử dụng những camera ẩn ở những nơi như nhà vệ sinh và phòng thay đồ."

Vấn đề này rất phổ biến ở Hàn Quốc, nó thậm chí có một cái tên: molka, có nghĩa là camera ẩn. Nó ghi lại những người phụ nữ một cách bí mật và đoạn phim sau đó được tải lên các trang web mà đàn ông thường trả phí đăng ký để truy cập chúng.

Các đội chuyên trách ở Hàn Quốc đã được thành lập để thường xuyên quét các địa điểm như nhà vệ sinh công cộng để phát hiện và loại bỏ các camera ẩn. Trong khi bà Barr nói các đội chuyên trách là một dấu hiệu tốt mà chính phủ đã coi trọng vấn đề này, còn cần phải làm nhiều hơn nữa.

"Có sự bất bình đẳng giới sâu sắc ở Hàn Quốc"

Ở Hàn Quốc, tỷ lệ tội phạm tình dục kỹ thuật số đã gia tăng bất thường khi công nghệ ngày càng phát triển. Năm 2008, chưa đến 4% các vụ truy tố tội phạm tình dục ở Hàn Quốc liên quan đến việc quay phim bất hợp pháp.

Đến năm 2017, số trường hợp này đã tăng từ 585 lên 6.615 trường hợp và chúng chiếm 20% các vụ truy tố tội phạm tình dục. Trong tội phạm tình dục kỹ thuật số ở Hàn Quốc phần lớn những người bị nhắm mục tiêu là phụ nữ.

Khoảng 80% nạn nhân trong các vụ quay lén là nữ, trong khi phần lớn thủ phạm là nam. Ví dụ, vào năm 2016, 98% thủ phạm trong các vụ quay lén là nam giới. Hàn Quốc luôn xếp hạng rất thấp trong so sánh quốc tế về bình đẳng giới, phụ nữ thường xuyên bị phân biệt đối xử trong nhà, trường học và văn phòng.

Bà Barr cho biết cho đến khi Hàn Quốc đề cập đến quan điểm bảo thủ về tình dục và cách đối xử với phụ nữ thì ít có thay đổi. Bà nói: "Những tội ác này cơ bản là về sự bất bình đẳng giới. Và có sự bất bình đẳng giới sâu sắc ở Hàn Quốc".

https://cafef.vn/nhan-mon-qua-dat-tien-tu-sep-nam-lon-tuoi-nu-nhan-vien-van-phong-hung-chiu-nhung-bi-kich-am-anh-cuoc-doi-20220209160414858.chn

Ngọc Phúc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên