MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng?

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bầu BCH T.Ư khóa XIII. (Ảnh Như Ý)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bầu BCH T.Ư khóa XIII. (Ảnh Như Ý)

Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc với việc bầu ra 180 Uỷ viên T.Ư chính thức và 20 Uỷ viên Dự khuyết. BCH T.Ư khóa XIII cũng đã bầu ra 18 đồng chí vào Bộ Chính trị và 5 đồng chí vào Ban Bí thư. Như vậy sau Đại hội XIII tới đây sẽ có sự thay đổi nhân sự ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, cũng như các bộ, ngành, địa phương.

Trong Diễn văn bế mạc Đại hội XIII của Đảng, sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chân thành cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII không tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Những nhân sự Uỷ viên Bộ Chính trị không tham gia BCH T.Ư khóa XIII, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình,…

Đây là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước nên tới đây sẽ có sự chuyển giao bởi những nhân sự mới được bầu. Ngoài ra nhiều nhân sự ở các cơ quan khác cũng có sự thay đổi sau Đại hội XIII của Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài vừa được bầu vào Ban Bí thư và không có tên trong danh sách Uỷ viên UBKT T.Ư khóa XIII

Thay đổi rõ nhất là việc bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra T.Ư khóa XII không có tên trong danh sách 19 Uỷ viên UBKT T.Ư khóa XIII vừa được bầu. Như vậy, bà Hoài có thể sẽ được bố trí vào vị trí khác sau khi được T.Ư bầu vào Ban Bí thư.

Trong nhiệm kỳ khóa XII, có 7 vị trí nằm trong diện Ban Bí thư, trong đó có các chức danh như: Chánh án TAND Tối cao, Trưởng Ban Nội Chính T.Ư, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam… Hiện những người đứng đầu của những cơ quan trên đều vừa được bầu vào Bộ Chính trị, đó là: Ông Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc và Trần Thanh Mẫn.

Ban Kinh tế Trung ương

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 2.

Ngoài ông Trần Tuấn Anh là Phó Ban kiêm nhiệm, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Uỷ viên T.Ư khóa XIII duy nhất ở Ban Kinh tế T.Ư

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình không có tên trong danh sách Ban Chấp hành T.Ư Khóa XIII. Ông Bình là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XII, nếu tiền lệ này được duy trì thì tới đây có thể một Uỷ viên Bộ Chính trị sẽ được phân công đảm nhận vị trí thay ông Bình (?)

Theo tiền lệ hai khóa gần đây, những người được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đều là người có kiến thức am hiểu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Bên cạnh đó, nếu như khóa XII, Ban Kinh tế T.Ư có 2 Uỷ viên T.Ư là ông Cao Đức Phát và Triệu Tài Vinh. Song lần này cả hai ông đều không có tên trong danh sách BCH khóa XII. Trong đó ông Phát, năm nay đã 64 tuổi, quá tuổi tái cử, riêng ông Triệu Tài Vinh năm nay mới 52 tuổi.

Hiện Ban Kinh tế T.Ư, ngoài ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương là Phó Ban kiêm nhiệm, còn có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban là người vừa được bầu vào T.Ư khóa này.

Khối Chính phủ

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 3.

Ông Đinh Tiến Dũng và Trần Tuấn Anh là 2 Bộ trưởng vừa được bầu vào Bộ Chính trị (ảnh Như Ý)

Theo quy định, các thành viên Chính phủ do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Theo tiền lệ khóa XII, việc kiện toàn các cơ quan Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội được thực hiện sau Đại hội Đảng (cuối tháng 3 đầu tháng tư).

Với những thay đổi trong nhân sự BCH T.Ư vừa được bầu tại Đại hội XIII, dự kiến nhân sự các thành viên Chính phủ tới đây cũng có nhiều thay đổi.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đảng khóa XIII vừa qua, không tính các trường hợp tái cử, thì có đến 4 thành viên Chính phủ lần đầu được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cụ thể, danh sách Bộ Chính trị có 2 người là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo tiền lệ một vài khóa gần đây, cả Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công thương chỉ là Uỷ viên Trung ương Đảng. Khóa XI, ông Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi vào Bộ Chính trị đã được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 4.

Ông Lê Minh Khái vừa được bầu vào Ban Bí thư khóa XIII

Đối với 2 Uỷ viên Ban Bí thư là ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ. Cả 2 vị trí này lâu nay đều do các Uỷ viên T.Ư Đảng đảm nhận, chứ không bố trí Uỷ viên Ban Bí thư.

Ngoài ra, ở khối bộ, ngành, nhiều bộ trưởng cũng không tham gia vào BCH T.Ư khóa XIII. Cụ thể: Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, 57 tuổi, còn trong độ tuổi tái cử nhưng không có tên trong danh sách Uỷ viên BCH T.Ư khóa XIII.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, SN 1959 không tham gia BCH T.Ư khóa XIII. Song tại Đại hội vừa qua, ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN đã tái cử BCH T.Ư khóa XIII.

Bộ Nội vụ: Bộ trưởng đương nhiệm hiện nay là ông Lê Vinh Tân. Ông Tân năm nay đã trên 62 tuổi và cũng không tham gia vào BCH T.Ư khóa mới. Nhân sự tái cử BCH T.Ư khóa XIII là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tương tự, Bộ VH, TT&DL: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiên không tham gia BCH T.Ư khóa XII mà chỉ có ông Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Còn Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ nhiệm là nhân sự tái cử vào BCH T.Ư khóa XIII, trong khi ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP không tham gia.

Khối Ngân hàng

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 5.

Ông Lê Đức Thọ và ông Nghiêm Xuân Thanh trúng cử vào Trung ương khóa XIII

Ngoài Thống đốc đương nhiệm Nguyễn Thị Hồng thì còn có 2 người khác trúng cử vào BCH T.Ư là ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trước đó, khóa XII, ngoài Thống đốc đương nhiệm thì duy nhất có ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trúng cử Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư. Ông Thắng sau đó cũng được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức Phó Chủ tịch, rồi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND  tỉnh.

Tiền lệ những khóa gần đây cũng cho thấy, Chủ tịch các Ngân hàng TMCP thường không phải là Uỷ viên T.Ư. Nếu tiền lệ này được tiếp tục thực hiện, có thể cả ông Thọ và ông Thành sẽ được điều động, bổ nhiệm sang các cơ quan khác (?)

Nhân sự các cơ quan thay đổi ra sao sau Đại hội XIII của Đảng? - Ảnh 6.

Nhiều Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội được bầu vào BCH T.Ư khóa XIII

Quốc hội: Tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua, nhiều lãnh đạo Quốc hội, cơ quan thuộc Quốc hội không tham gia vào BCH T.Ư khóa mới. Cụ thể như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển.

Các chủ nhiệm Uỷ ban không tham gia BCH T.Ư có: Nguyễn Văn Giàu, Phan Thanh Bình, Hà Ngọc Chiến, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Hạnh Phúc, Võ Trọng Việt, Trần Văn Túy…

Tuy nhiên, ngoài các trường hợp tái cử thì cũng có rất nhiều Phó Chủ nhiệm các Uỷ ban lần đầu được bầu làm Uỷ viên T.Ư. Cụ thể như: Ông Phạm Tất Thắng,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Ngoài ra, một số Phó Chủ nhiệm Uỷ ban cũng tái cử vào BCH T.Ư khóa mới như ông Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…



Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên