MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 tỷ phú "ăn nên làm ra" nhất năm 2012

03-01-2013 - 08:32 AM |

Nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới đã kiếm thêm hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ USD, nhờ chiến lược kinh doanh hợp lý trong năm 2012, khiến họ đã giàu lại càng giàu hơn.

Số liệu từ xếp hạng 100 người giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index do hãng tin tài chính Bloomberg giới thiệu mới đây cho thấy, nhóm người giàu này sở hữu giá trị tài sản ròng 1,9 nghìn tỷ USD ở thời điểm cuối năm 2012, tăng 241 tỷ USD trong cả năm.

Dưới đây là 10 tỷ phú kiếm “đậm” nhất năm 2012 do trang Business Insider giới thiệu dựa trên dữ liệu của Bloomberg. Họ là những ông trùm “sừng sỏ” thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ, viễn thông tới hóa chất.

Rinat Akhmetov

Giá trị tài sản ròng: 21,2 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 21,2 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012:  6,8 tỷ USD


Rinat Akhmetov là nhà tài phiệt người Ukraine với những khoản đầu tư khổng lồ thuộc lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. Ông được coi là người kiểm soát nguồn tài nguyên than ở Ukraine.

Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 23,6 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 23,6 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 6,9 tỷ USD


Tỷ phú Jeff Bezos là Giám đốc điều hành (CEO) đồng thời là người sáng lập hãng thương mại điện tử Amazon.com. Cổ phiếu của công ty này đã tăng mạnh trong năm 2012.

Bill Gates 


Giá trị tài sản ròng: 62,7 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 62,7 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 7 tỷ USD


Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch hãng phần mềm Microsoft, Bill Gates, nằm trong danh sách những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2012, cho dù giá cổ phiếu của hãng này chỉ tăng nhẹ trong năm qua. Đó là vì cổ phiếu Microsoft chỉ chiếm chưa tới 20% giá trị tài sản ròng của ông.

Lee Shau Kee

Giá trị tài sản ròng: 23,7 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 23,7 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 7,1 tỷ USD


Tỷ phú Lee Shau Kee là một “đại gia” bất động sản nổi tiếng xứ Hồng Kông. Ông được coi là “Warren Buffett” ở vùng lãnh thổ này, khởi nghiệp vào thập niên 1940 với số tiền 123 USD.

David Koch

Giá trị tài sản ròng: 40,9 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 40,9 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 7,1 tỷ USD


David Koch là nhà đồng sáng lập tập đoàn hóa chất và công nghiệp Koch Industries của Mỹ.

Charles Koch


Giá trị tài sản ròng: 40,9 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 40,9 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 7,1 tỷ USD


Cũng giống như người em trai David Koch, Charles Koch là nhà đồng sáng lập tập đoàn hóa chất và công nghiệp Koch Industries của Mỹ. Anh em họ được xem là cặp anh em tỷ phú quyền lực hàng đầu ở Mỹ và trên thế giới.

Bernard Arnault 

Giá trị tài sản ròng: 28,8 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 28,8 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 8,1 tỷ USD

Tỷ phú Bernard Arnault là Chủ tịch hãng đồ hiệu LVMH, ông từng là người giàu nhất châu Âu. Giá cổ phiếu của công ty này năm nay tăng 37%.

Prince Alwaleed

Giá trị tài sản ròng:  28,7 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng:  28,7 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012:  11,3 tỷ USD


Hoàng tử Alwaleed của Saudi Arabia nổi tiếng khắp thế giới với những thương vụ đầu tư tiền tỷ.

Carlos Slim 

Giá trị tài sản ròng:  22,2 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng:  22,2 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012: 13,4 tỷ USD


Tỷ phú Carlos Slim hiện là người giàu nhất thế giới trong cả xếp hạng củaBloomberg lẫn Forbes. Ông là một “đại gia” viễn thông của Mexico, đồng thời có ảnh hưởng lớn trong nhiều ngành kinh doanh khác ở nước này như bán lẻ.

Amancio Ortega

Giá trị tài sản ròng: 57,5 tỷ USD

Giá trị tài sản ròng: 57,5 tỷ USD
Giá trị tài sản tăng thêm trong năm 2012:  22,2 tỷ USD


Tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới Inditex, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Zara. Những mặt hàng thời trang giá bình dân đã giúp Inditex “phất như diều gặp gió” trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.

Theo Phương Anh
Dân Trí/Business Insider
10 tỷ phú "ăn nên làm ra" nhất năm 2012 10 tỷ phú ăn nên làm ra nhất năm 201210 9 1

tanhoa

Trở lên trên