MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất thế giới

05-10-2012 - 17:00 PM |

Những người giàu hảo tâm có thể cạnh tranh với Carnegie hay Bill Gates.


Không phải tỷ phú nào cũng đều là một Andrew Carnegie hay Bill Gates.

Wealth-X, một công ty nghiên cứu tài sản, vừa công bố một danh sách các nhà tỷ phú hảo tâm làm từ thiện từ khắp nơi trên thế giới, thậm chí có thể cạnh tranh với Carnegie hay Bill Gates.

Những tỷ phú làm từ thiện đến từ tất cả các ngành công nghiệp khác nhau, gồm dầu mỏ, bán lẻ, sản xuất, ngân hàng, bất động sản, và dược phẩm. Họ kiếm tiền từ khắp nơi trên toàn cầu, và sở hữu khối tài sản lên đến 70 tỷ USD.

(Tỉ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện được tính dựa trên tỷ lệ thu nhập trung bình dành cho hoạt động từ thiện trong 3 năm rưỡi gần đây nhất).

1. Huang Wenzai, Trung Quốc


Tài sản ròng : 1 tỷ USD

Tỉ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 92,13%

Ông Huang là giám đốc điều hành của Star River Property Holding Ltd, một công ty bất động sản cao cấp. Ông và công ty của mình đã đóng góp ít nhất 32 triệu USD để cứu trợ thiên tai, xây dựng nông thôn, và phúc lợi công cộng.

2. Hans-Werner Hector, Đức



Tài sản ròng : 1,8 triệu USD

Tỉ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 54,53%

Ông Hector là cựu kỹ sư phần mềm IBM, và là nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Đức SAP năm 1972. Ông rời khỏi công ty vào năm 1997 sau khi cãi nhau với những người đồng sáng lập.

Thông qua các tổ chức của gia đình, vợ chồng ông đã tài trợ nhiều nguồn lực cho nghệ thuật, cũng như nghiên cứu bệnh ung thư và AIDS.

3. Terrence M Pegula, Mỹ


Tài sản ròng: 3,3 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 46,76%

Ông Pegula đã sáng lập công ty khai tháng khi gas tự nhiên East Resources, trước khi đem bán công ty này cho Royal Dutch Shell với giá xấp xỉ 4,7 triệu USD.

Ông ủng hộ chủ yếu tiền từ thiện cho các hoạt động xã hội và thể thao, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên.

4. Gennady Borisovich Bogolyubov, Ukraine




Tài sản ròng: 2,6 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 25,52%

Ông Bogolyubov là một doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế đang nắm quyền kiểm soát mỏ Mangan lớn nhất Australia. Ông dùng danh nghĩa cá nhân hoặc tổ chức để quyên góp cho nhiều hoạt động từ thiện xã hội, liên quan đến người Do Thái trên toàn thế giới.

5. Wang Jianlin, Trung Quốc


Tài sản ròng: 10,7 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 15,68%

Ông Wang Jianlin là Chủ tịch Tập đoàn Dalian Wanda Group, một trong những công ty bất động sản lớn nhất thế giới liên quan đến bất động sản, du lịch, khách sạn và giải trí. 

Jianlin quyên góp tiền từ thiện chủ yếu để ủng hộ cho các nạn nhân thiên tai, các hoạt động từ thiện xã hội và giáo dục.

6. Blase Thomas Golisano, Mỹ


Tài sản ròng: 1,39 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 15,54%

Ông Golisano là nhà sáng lập Paychex, nhà cung cấp bảng lương lớn thứ 2 tại Mỹ. Ông sáng lập Quỹ từ thiện B Thomas Golisano Foundation vào năm 1985, quyên góp hỗ trợ các hoạt động giáo dục, nghệ thuật, dược phẩm và tôn giáo.

7. Peter Lim Eng Hock, Singapore


Tài sản ròng : 1,8 tỷ USD

Tỉ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 13,23%

Peter Lim từng là nhân viên môi giới chứng khoán trước khi trở thành nhà đầu tư, ông thu lợi tức tương lai từ số cổ phần 5% của hãng dầu cọ danh tiếng Wilmar, bắt nguồn từ một khách hàng trước đây là Kuok Khoon Hong.

Ông quyên góp chủ yếu cho các hoạt động thể thao và liên quan đến giáo dục. Năm 2010, Peter khởi động quỹ học bổng 10 triệu USD dành cho Tổ chức Olympic Singapore (SOF) nhằm nuôi dưỡng các tài năng thể thao địa phương.

8. N Murray Edwards, Canada


Tài sản ròng: 1,4 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 13,23%

Edwards đang sở hữu công ty Canadian Natural Resources, và có cổ phần lớn tại Energy, công ty dịch vụ dầu mỏ lớn thứ 2 Canada, và Penn West, một trong những công ty năng lượng lớn nhất Canada. Ông dành phần lớn tiền quyên góp cho hoạt động giáo dục và sức khỏe trẻ em.

9. Kallam Anji Reddy, Ấn Độ


Tài sản ròng: 1 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập hàng năm dành cho từ thiện: 4,17%

He is also the Chairman of Dr Reddy's Foundation (DRF), which is the philanthropic arm of the labs, and donates to causes that alleviate and attempt to eradicate poverty.
Reddy là doanh nhân Ấn Độ trong ngành công nghiệp dược phẩm. Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch công ty Dr Reddy's Labs. 

Ông cũng là chủ tịch Tổ chức Dr Reddy's Foundation (DRF), "cánh tay" từ thiện đắc lực cho các phòng thí nghiệm và quyên góp cho các hoạt động xóa đói giảm nghèo.

10. Indu Jain, Ấn Độ


Tài sản ròng: 2,2 tỷ USD

Tỷ lệ thu nhập dành cho từ thiện hàng năm: 0,13%

Indu Jain đang là Chủ tịch Tập đoàn truyền thông lớn nhất Ấn Độ Bennett, Coleman & Co Ltd, đơn vị chủ quản của tờ Times of India và nhiều báo lớn khác. 

Bà còn là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch quỹ từ thiện Times Foundation, tài trợ chính cho các hoạt động giáo dục.

Kỳ Anh

kyanh

luxpresso

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên