MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Tài chính Nhật tạm thay thế Bộ trưởng tự sát

11-09-2012 - 17:19 PM |

Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi tạm thời giữ chức vụ quản lý ngân hàng của Bộ trưởng Matsushita. Cảnh sát đã xác nhận ông Matsushita chết do tự sát.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 11/9 thông báo Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quyết định để Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi tạm thời giữ chức vụ quản lý ngân hàng của Bộ trưởng phụ trách dịch vụ tài chính Tadahiro Matsushita, người được cho là đã tự sát hôm 10/9.

Ông Fujimura cho biết thêm hiện vẫn chưa rõ Thủ tướng Noda có bổ nhiệm người thay thế ông Matsushita hay không. Ông Matsushita cũng đồng thời giữ chức bộ trưởng phụ trách tư nhân hóa ngành bưu chính, và người thay thế chức vụ này vẫn chưa được lựa chọn.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi được chỉ định tạm thời kiêm nhiệm chức vụ quản lý ngân hàng của ông Matsushita, ông Azumi nói: “Tôi sẽ nỗ lực để cơ quan quản lý tài chính hoạt động công bằng-minh bạch, giúp ổn định hệ thống tài chính đất nước."

Trong ngày hôm qua (10/9), truyền thông Nhật Bản vừa cho hay Bộ trưởng phụ trách Tiền tệ và Cải cách Bưu chính nước này, ông Tadahiro Matsushita được phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Tokyo, mà theo cảnh sát thì nguyên nhân là do tự sát.

Ông Tadahiro Matsushita, 73 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Tái thiết trong nội các của Thủ tướng Yoshihiko Noda trước khi lên làm Bộ trưởng phụ trách Tiền tệ và Cải cách Bưu chính vào tháng Sáu vừa qua.

Theo TTXVN

Cảnh sát xác nhận Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Nhật Bản treo cổ tự sát

Đó là kết luận của các nhà chức trách Nhật Bản sau khi phát hiện Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Tadahiro Matsushita chết tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Những báo cáo trước đó cho biết, Bộ trưởng Tadahiro Matsushita, 73 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ ngay tại căn hộ của mình ở thủ đô Tokyo lúc 5 giờ chiều qua, giờ địa phương. Cảnh sát xác nhận, ông Matsushita được đưa khẩn cấp tới bệnh viện địa phương nhưng đã chết trước đó.

Telegraph đưa tin, sau khi khám xét hiện trường và tử thi, cảnh sát không phát hiện ra bất kể dấu hiệu tội phạm nào dẫn tới cái chết của ông Matsushita. Đáng nói, Bộ trưởng Matsushita để lại 3 bức thư cá nhân gửi tới Thủ tướng Yoshihito Noda, các đồng nghiệp trong Nội các và vợ. Nó đủ căn cứ để chứng minh Bộ trưởng Matsushita tự sát.

Trả lời các phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihito Noda khẳng định, không hề có từ nào nhắc đến cái chết trong bức thư gửi cho thủ tướng mà ông Matsushita để lại. Thủ tướng Noda cho biết: “Tôi rất sững sờ khi nghe được tin buồn này. Ông ấy luôn là người động viên tôi trong những thời điểm khó khăn”.

Ông Tadahiro Matsushita là bộ trưởng đầu tiên tự tử sau khi ông Toshikatsu Matsuoka, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Nhật Bản tìm đến cái chết hồi tháng 5/2007. Trường hợp của ông Matsuoka xảy ra ngay trước khi ông này phải ra điều trần trước Quốc hội về những cáo buộc tham nhũng trong thời gian công tác. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Tadahiro Matsushita.

Theo Hồng Duy
Zing/Infonet


kyanh

Trở lên trên