MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Thương mại Mỹ gây tai nạn rồi bỏ trốn?

12-06-2012 - 10:21 AM |

Cảnh sát đang điều tra cáo buộc Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson gây ra 2 vụ tai nạn giao thông nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường.


Các nhà chức trách cho biết, ông Bryson bị cáo buộc gây ra 2 vụ tai nạn nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tông xe thứ nhất. Cảnh sát San Gabriel cho biết, trong vụ tai nạn thứ 2, Bộ trưởng Bryson bị thương nhẹ và đang được điều trị tại một bệnh viện.

Cảnh sát cho biết, ông Bryson lái chiếc Lexus một mình trên tuyến phố lớn ở San Gabriel, nơi ông bị cáo buộc đâm vào đuôi chiếc xe có 3 thanh niên đang dừng tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Không dừng lại để giải quyết hậu quả, ông Bryson còn tiếp tục đâm thêm vào chiếc xe thêm 1 lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường. Vụ việc  khiến 3 thanh niên nhập cư trên chiếc xe bị tông gọi điện báo cảnh sát.

Ông Bryson còn gây ra vụ tai nạn thứ 2 không lâu sau đó cũng trên đại lộ San Gabriel. Chiếc xe thứ 2 mà Bộ trưởng Bryson đâm phải chở 2 người. Ông Bryson bất tỉnh ngay tại chỗ vì cú va chạm khá mạnh nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Kiểm tra ban đầu cho thấy, không có dấu hiệu của rượu hay ma túy trong người Bộ trưởng Bryson lúc xảy ra các vụ tai nạn. Thiệt hại đối với các phương tiện không quá lớn nhưng việc bỏ chạy khỏi hiện trường chắc chắn sẽ gây ra những rắc rối nghiêm trọng đối với Bộ trưởng Bryson nếu cáo buộc được xác thực.

Các nhà chức trách cho biết, 2 thanh niên trong vụ va chạm thứ nhất bị thương và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ; trong khi cặp đôi trong vụ việc thứ 2 cũng phải vào viện kiểm tra.

Theo Hồng Duy 
Infonet

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên