MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cha đẻ' chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đột tử trên tàu sân bay Liêu Ninh

26-11-2012 - 12:17 PM |

Ông La Dương, Chủ tịch, TGĐ Tập đoàn máy bay Thẩm Dương, tổng chỉ huy nghiên cứu chiến đấu cơ J-15 đã bị đột quỵ khi đang chỉ đạo huấn luyện J-15 hôm 25/11.

Báo chí Trung Quốc hôm này 26/11 đưa tin, hôm qua 25/11, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay Liêu Ninh Trung Quốc, đồng thời là tổng chỉ huy chương trình nghiên cứu chiến đấu cơ J-15, ông La Dương đã qua bị đột quỵ khi đang chỉ đạo huấn luyện J-15 cất cánh, hạ cánh tại tàu sân bay Liêu Ninh.  

Ông La Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay Thẩm Dương Trung Quốc đã qua đời

Khoảng 9 giờ sáng qua 25/11, tàu Liêu Ninh cập cảng, ông La Dương được chuyển xuống xe đưa đi cấp cứu, nhưng đã qua đời khi còn đang trên đường đến bệnh viện, hưởng thọ 51 tuổi. Hiện thi hài ông La Dương đã được đưa về Thẩm Dương thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. 


Ông La Dương (thứ hai từ trái sang) khi còn đang công tác

Ông La Dương là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay Liêu Ninh Trung Quốc, là tổng chỉ huy chương trình nghiên cứu chiến đấu cơ J-15, là chuyên gia thiết kế máy bay, được hưởng phụ cấp đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, có nhiều cống hiến đối với lĩnh vực máy bay chiến đấu của Trung Quốc, góp phần đưa Tập đoàn máy bay Thẩm Dương trở thành “cái nôi máy bay tiêm kích của Trung Quốc”. 

Trong khi cả nước Trung Quốc đang vui mừng với việc chiến đấu cơ J-15 của họ có thể cất cánh, hạ cánh trên tàu sau bay Liêu Ninh thì lại nhận được tin đau buồn này. Hiện nay, trang chủ của Tập đoàn máy bay Thẩm Dương đã bị phủ màu đen trắng đau thương. 

Ông La Dương (ngồi giữa) đang theo dõi, chỉ đạo huấn luyện J-15 hạ cánh tại tàu Liêu Ninh thì đột quỵ

Theo Hòa Phong
Infonet

kyanh

Trở lên trên