MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Cha đẻ' mạng Google+ rời khỏi gã khổng lồ tìm kiếm sau 8 năm gắn bó

26-04-2014 - 14:00 PM |

Ngày 24/4 vừa qua, cha đẻ của mạng xã hội Google+ Vic Gundotra thông báo ông sẽ rời Google sau 8 năm gắn bó trên trang Google+ của mình.

Ngày 24/4 vừa qua, cha đẻ của mạng xã hội Google+ Vic Gundotra thông báo ông sẽ rời Google sau 8 năm gắn bó trên trang Google+ của mình.

Gundotra viết: “Tôi vô cùng may mắn khi làm việc với những con người tuyệt vời của Google. Tôi không tin rằng có nơi nào khác tồn tại nhiều tài năng và giàu đam mê hơn bất cứ đâu như ở Google”.  Khi nhắc tới CEO Larry Page, Gundotra cho biết: “Và tôi rất xúc động mỗi khi nghĩ về sự lãnh đạo của Larry Page và những gì ông đã trao quyền cho tôi tại Google. Từ khởi đầu Google I/O, đến chịu trách nhiệu với tất cả ứng dụng di động đến việc tạo ra Google+, những thứ này sẽ không xuất hiện nếu không được sự động viên và hỗ trợ của Larry.”

Đáp lại, CEO Larry Page cũng có đoạn chia sẻ về những thành tựu của Gundotra tại Google (trước đó ông làm việc cho Microsoft) và ca ngợi về việc ông xây dựng Google+ bắt đầu từ con số 0.
Theo nguồn tin từ Techcrunch, Google+ sẽ không còn được xem là một sản phẩm, nhưng là một nền tảng- về cơ bản đã kết thúc cuộc cạnh tranh với những mạng xã hội khác như Facebook và Twitter.

Một đại diện của Google kịch liệt phản đối những tuyên bố này. “Những tin tức này không có tác động gì đến chiến lược của chúng tôi với Google+. Chúng tôi có một đội ngũ rất tài năng, những người sẽ tiếp tục xây dựng những trải nghiệm người dùng tuyệt vời thông qua Google+, Hangouts và Photos.”

Cũng theo hai nguồn tin của Techrunch, Google dường như đã sắp xếp lại những đội ngũ từng tạo thành cốt lõi của Google+, số lượng khoảng 1.000 đến 1.200 nhân viên. Techrunch cho biết hiện có một tòa nhà mới trong khuôn viên và nhiều người trong số họ đã chuyển vị trí làm việc- điều này không nhất thiết do sự ra đi của Gundotra.

Như một phần trong những thay đổi nhân viên, đội ngũ Google Hangouts sẽ chuyển sang nhóm Android và có khả năng nhóm Photos sẽ theo sau. Về cơ bản, những tài năng sẽ chuyển từ vương quốc Google+ và hướng tới Android với hướng phát triển như một nền tảng.

Techrunch cho biết Google vẫn chưa quyết định làm gì với những đội không chuyển tới Android và Google+ chưa chính thức khai tử mà giống như một zombie. Sẽ có lượng lớn công việc cần làm với nó để bỏ tình trạng zombie, thậm chí nếu đó là một khả năng.

Chưa rõ những nhân viên còn lại sẽ đi đâu nhưng một giả thuyết là Larry Page sẽ theo cách Mark Zuckerberg thực hiện tại Facebook và phần lớn họ sẽ được gửi tới mảng di động.

Những đội ngũ này sẽ được xây dựng như những “Widget”, tận dụng lợi thế của Google+ để phát triển một nền tảng chứ không phải tập trung vào hướng  G+ như một sản phẩm không thể thiếu của hãng.

Một thay đổi lớn với Google+ là sẽ không còn điều khoản bắt buộc tích hợp G+ vào các sản phẩm của Google. Việc tích hợp YouTube với Google+ đã không thành công như kỳ vọng khi ghi nhận những ý kiến phản hồi từ khách hàng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa tất cả tích hợp Google+ sẽ biến mất. Gmail sẽ tiếp tục duy trì điều này nhưng có thể mở rộng việc truy cập các dịch vụ khác, không bắt buộc nặng nề phải qua Google+ như trước.

Theo Techcrunch, việc mua lại WhatsApp của Facebook có thể là một yếu tố trong việc xóa bỏ thử nghiệm lớn của Gundotra. Ở một khía cạnh nào đó Google đã lỡ mất cuộc thâu tóm lớn nhất trong không gian mạng xã hội. Mặc dù nguồn tin khác cho biết Google biết có thể làm được gì với WhatsApp nhưng chỉ đơn giản là không muốn chi tiền cho nó.


Thảo Nguyên

thuyntt

Techcrunch

Trở lên trên