MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 19 tuổi lên kế hoạch dọn sạch rác 1/2 Thái Bình Dương trong một thập kỷ

14-06-2014 - 08:24 AM |

Ngoài việc được biết đến với tuyên bố phát minh ra công nghệ có thể dọn sạch rác ½ Thái Bình Dương trong vòng một thập kỷ, Boyan Slat còn là một doanh nhân, nhà sáng lập công ty Ocean Clean.

Ước mơ dọn sạch rác một nửa Thái Bình Dương trong vòng một thập kỷ không phải của bất cứ chuyên gia, nhà môi trường học hay giáo sư nào, mà là ý tưởng của chàng trai 19 tuổi mang tên Boyan Slat.

Ngoài việc được biết đến với tuyên bố phát minh ra công nghệ có thể dọn sạch rác 1/2 Thái Bình Dương trong vòng một thập kỷ, Boyan Slat còn là một doanh nhân, nhà sáng lập công ty Ocean Clean.

Ý tưởng táo bạo này đã được Boyan Slat đề cập đến tại buổi tọa đàm TEDx diễn ra tại Hà Lan hai năm trước. Hiện nay, Slat đang chuẩn bị để tiếp tục trình bày tại hội nghị “Our Ocean” diễn ra tại Mỹ.

Chia sẻ về ý tưởng có phần “lớn lao” này, Slat nói: Trong một lần đi lặn tại biển Hy Lạp, nỗi ám ảnh về việc đại dương đang có nhiều chai nhựa cùng rác rưởi hơn là cá đã thúc đẩy tôi phải thực hiện bằng được ý tưởng này”.

Ban đầu, Boyan Slat thành lập một website nhằm công khai những phát minh công nghệ mới, nghiên cứu về tính khả thi của dự án và các chiến dịch quảng bá để thu hút nguồn tài trợ cũng như số lượng người ủng hộ mình. Anh đã cùng đồng nghiệp đi thám hiểm và nghiên cứu thực tế tại rất nhiều vùng biển trong suốt sáu tháng.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về kế hoạch này, nhưng Boyan Slat không hề có ý định bỏ cuộc, thậm chí anh còn thẳng thắn phân tích đề cập đến những lời phê bình, chỉ trích của những người phản đối trong trang blog riêng của mình.

Slat nói: “Đại dương là một phần vô cùng quan trọng để duy trì sự sống trên hành tinh. Nó có sự liên đới trực tiếp đến khí hậu. Chúng ta cần bảo vệ nó”. 

>> Chân dung nữ doanh nhân 16 tuổi sở hữu đế chế kinh doanh triệu đô

Vân Đàm

vandoan

BusinessInsider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên