MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Tập đoàn Đồng và Kim loại màu 2 tỷ USD ở Trung Quốc nhảy lầu tự sát

26-06-2014 - 14:55 PM |

Thứ 3 vừa qua, lãnh đạo một doanh nghiệp sản xuất đồng ở Trung Quốc vốn hóa 2 tỷ USD đã chết khi nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng, báo chí Trung Quốc cho rằng vị này tự sát trước các buộc tham nhũng.

Tập đoàn Kim loại màu Đồng Lăng, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc vừa phát đi thông báo, ông Vi Giang Hoành, Chủ tịch Tập đoàn, đã chết hôm thứ 3, sau khi rơi xuống từ một tòa nhà.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, ông Vi đã nhảy xuống từ một khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn này ở Đồng Lăng, thành phố nằm ở phía đông tỉnh An Huy.

Tờ China Business News dẫn lời một nguồn tin nói rằng vụ việc có thể liên quan đến vấn đề tham nhũng kể từ khi cơ quan kỷ luật khởi xướng một cuộc điều tra liên quan đến Đồng Lăng.

Tập đoàn Kim loại màu Đồng Lăng là một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, chuyên khai thác tài nguyên đồng và đồng nung chảy cùng các kim loại màu khác. Tập đoàn Đồng Lăng được thành lập năm 1949, chính thức đi vào hoạt động năm 1952, và đặt trụ sở tại thành phố Đồng Lăng, An Huy, Trung Quốc. Đây là 1 trong những doanh nghiệp luyện đồng lớn nhất Trung Quốc .

Lợi nhuận của Tập đoàn Đồng Lăng đã giảm sút trong mấy năm gần đây do nền kinh tế phát triển chậm và nhu cầu trong nước tăng chậm lại, tờ báo cho hay.

Lợi nhuận ròng năm 2013 giảm 38% so với năm 2012 xuống còn 573 triệu nhân dân tệ (92 triệu USD).

Cổ phiếu của Đồng Lăng, niêm yết trên sàn chứng khoan Thâm Quyến, đã giảm hơn 4% vào chiều thứ 4 sau khi tin tức của vụ tự sát được công bố, vốn hóa thị trường vẫn đạt 12,7 tỷ nhân dân tệ.

Tập đoàn Đồng Lăng cho biết các nhà chức trách đang điều tra vụ việc và Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Phó chủ tịch Yang Jun làm quyền Chủ tịch thay ông Vi. Các hoạt động khác của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Những tháng gần đây đã diễn ra hàng loạt vụ tự sát của các quan chức Trung Quốc, có liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng được khởi xướng bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi ông này nhậm chức hồi năm ngoái.

Hồi tháng 4, Phó giám đốc một cơ quan chính phủ Trung Quốc khi nhận khiếu nại củ người dân, ông Xu Yen'an đã tự sát trong văn phòng tại Bắc Kinh. Tuy nhiên chi tiết xung quanh cái chết của ông Xu vẫn chưa được làm rõ.

Cũng trong tháng 4, báo chí Trung Quốc cũng thông báo việc ông Li Wufeng, Phó giám đốc bộ phận thông tin của chính phủ nước này cũng đã "rơi xuống và chết".

Bạch Dương

kyanh

BusinessInsider

Trở lên trên