MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

06-12-2013 - 08:00 AM |

Từ lâu, ông đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn...

Hãng tin Bloomberg vừa cho hay, tối 5/12, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, huyền thoại của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đã qua đời ở tuổi 95.

Theo Bloomberg dẫn lời đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Mandela đã qua đời vào lúc 8 giờ 50 phút tối 5/12 (theo giờ địa phương) tại nhà riêng của ông ở Houghton, Johannesburg, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh viêm phổi.

"Hỡi những người anh em Nam Phi của tôi, Nelson Mandela yêu quý của chúng ta, vị tổng thống sáng lập nên nền dân chủ của chúng ta, đã ra đi. Ông qua đời bình yên trong vòng tay của gia đình vào lúc 8 giờ 50 phút tối ngày 5/12/2013. Ông đã yên nghỉ", Tổng thống Jacob Zuma thông báo.

Trong suốt cuộc đời của mình, ông Nelson Mandela đã đấu tranh không mệt mỏi vì nền hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.


Cựu tổng thống Nam Phi từng bị cầm tù suốt 27 năm vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Sau khi được phóng thích vào năm 1990, ông tiếp tục đấu tranh, dẫn dắt đất nước tới dân chủ, chấm dứt chế độ cai trị của người da trắng thiểu số và đảm bảo quyền bầu cử cho người da màu.

Ngày 27/4/1994, bốn năm sau khi được trả tự do, ông Nelson Mandela đã trở thành người da màu đầu tiên đắc cử Tổng thống Nam Phi. Chỉ ba năm sau đó, tới tháng 7/1999, ông rời bỏ hoạt động chính trị sau khi kết thúc một nhiệm kỳ tổng thống và trở về sống tại Transkei. 

Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela từng được trao giải Nobel Hòa bình. Từ lâu, ông đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn. Kể từ năm 2009, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã lấy ngày 18/7 hàng năm làm "Ngày Quốc tế Mandela", còn gọi là Ngày Mandela.

Theo kế hoạch, lễ tang của ông Nelson Mandela sẽ được cử hành theo nghi thức cấp nhà nước. Trên toàn đất nước Nam Phi, cờ rủ bắt đầu được treo lên từ ngày 6/12 để tưởng nhớ "Người Cha của dân tộc" Nelson Madela.

thuydtt

Theo Vneconomy

Trở lên trên