MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì khiến tỷ phú giàu nhất châu Á trằn trọc mất ngủ?

08-07-2014 - 11:58 AM |

Sự mở rộng bất bình đẳng, việc gia tăng khan hiếm các nguồn lực và suy giảm niềm tin là một trong số những vấn đề khiến ông suy nghĩ và tỉnh táo suốt đêm.

Trong buổi nói chuyện với sinh viên tốt nghiệp đại học Shantou mới đây, tỷ phú 85 tuổi Lý Gia Thành cho biết ông đang gặp một số vấn đề về giấc ngủ. Ông được cho là người giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 28 tỷ USD.

Sự mở rộng bất bình đẳng, việc gia tăng khan hiếm các nguồn lực và suy giảm niềm tin là một trong số những vấn đề khiến ông suy nghĩ và tỉnh táo suốt đêm. 

Lý Gia Thành hiện là chủ tịch danh dự của hội đồng trường đại học này. Ông cho biết việc mở rộng bất bình đẳng về của cải và cơ hội, nếu chưa được giải quyết có thể nhanh chóng trở thành một “điều bình thường mới”.

Ông chia sẻ với các sinh viên tốt nghiệp: “Những phản ứng giận dữ từ sự phân cực và cái giá khuyết tật của sự phụ thuộc phúc lợi xã hội là một thứ cocktail pha trộn độc hại để giết chết tăng trưởng và nuôi dưỡng sự bất mãn.”

Nhưng một sự thay đổi trong quản lý có thể tốt hơn cho việc nuôi dưỡng môi trường cho sự tăng trưởng và và hòa hợp. Ông kêu gọi chính phủ ban hành các chính sách tái phân phối năng động và linh hoạt, từ đó giải quyết vấn đề cân bằng đúng nghĩa giữa thúc đẩy bình đẳng và các mục tiêu kinh tế.

Lý Gia Thành kêu gọi các sinh viên tốt nghiệp hãy là người canh giữ tương lai của họ và là người tìm ra lời giải độc cho chứng mất ngủ của mọi người.


Thảo Nguyên

thuyntt

CNBC, South China Morning Post

Trở lên trên