MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên giám đốc Jetstar Pacific về điều hành Air Mekong

04-07-2012 - 17:28 PM |

Ông Lương Hoài Nam chính thức đảm nhận cương vị mới vào ngày 4/7. Air Mekong hiện đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo lên Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) - về sự thay đổi nhân sự ở vị trí trên.


Ông Nam đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, động viên thành công trên cương vị mới.

Đây là nội dung thông tin được ông Nam đưa lên trang mạng cá nhân sáng nay: "04/7. Mọi người bảo hôm nay là ngày quốc khánh Mỹ. Mình bảo hôm nay là ngày đầu tiên mình làm Giám đốc điều hành Air Mekong. Rất mong nhận được sự ủng hộ trong, ngoài, đặc biệt là của khách hàng để Air Mekong phát triển tốt".

Trao đổi với VEF.VN - báo VietNamNet, Phó Giám đốc Thương mại của Air Mekong Trương Thành Vũ xác nhận thông tin này là chính xác. Ông Lương Hoài Nam chính thức đảm nhận cương vị mới vào ngày 4/7. Hãng này hiện đang hoàn tất các thủ tục để báo cáo lên cơ quan chức năng - Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) - về sự thay đổi nhân sự ở vị trí trên.

Ông Lương Hoài Nam đã gắn bó với hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific trong vai trong tổng giám đốc từ thời kỳ đầu (tháng 7/2004). Trước đó, ông có 11 năm làm Trưởng Ban Kế hoạch- Thị trường tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

Tuy nhiên, rủi ro đến với cá nhân ông và hãng bay Jetstar Pacific khi triển khai nghiệp vụ hedging (phòng ngừa rủi ro giá xăng dầu) năm 2008. Việc thực hiện nghiệp vụ này khi không tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc và không báo cáo hội đồng quản trị đã làm cho Jetstar Pacific lỗ hơn 31 triệu USD (từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009). Cá nhân ông Nam bị cấm xuất cảnh, bị bắt và bị khởi tố với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến đầu tháng 11/2010, ông Nam được miễn truy cứu sau 9 tháng bị tạm giam, kể từ ngày 7/1/2010 sau khi cơ quan chức năng điều tra, kết luận sai phạm trên là do hai phó tổng giám đốc người Úc thực hiện trong thời gian ông đi công tác.

Theo Ngọc Hà
vietnamnet

kyanh

Trở lên trên