MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người giàu nhất TTCK năm 2012: Ông chủ Vingroup vẫn bỏ xa những người còn lại

28-12-2012 - 15:38 PM |

Tổng giá trị lượng cổ phiếu nắm giữ của Top 10 và Top 20 lần lượt là 38.300 và 45.400 tỷ đồng. 10 người sở hữu lượng cổ phiếu có trị giá trên 1.000 tỷ đồng.

Phiên giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán năm 2012 đã khép lại và những vị trí trong top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 đã được xác định.

Từ lâu, CafeF và CafeBiz giới thiệu đến độc giả Top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam được cập nhật liên tục hàng ngày.

Một năm kinh doanh đầy biến động đã qua đi, hãy cùng điểm qua 20 doanh nhân giàu nhất thị trường năm nay.

Tổng giá trị lượng cổ phiếu nắm giữ của Top 10 và Top 20 lần lượt là 38.300 và 47.000 tỷ đồng. Năm ngoái, con số tương ứng là 35.700 và 43.800 tỷ đồng. Tổng cộng có 10 người có tài sản trên 1.000 tỷ đồng.

Trong top 10 có 2 người có tài sản giảm so với năm ngoái là ông Hồ Hùng Anh (bán bớt cổ phiếu) và ông Nguyễn Văn Đạt.

Tài sản tăng nhẹ so với năm ngoái, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn là dẫn đầu bảng xếp hạng với khối tài sản hơn 17.185 tỷ đồng. Các cổ phiếu bất động sản đã bị ảnh hưởng bởi tình hình ảm đạm của ngành.

Tài sản tăng 1.261 tỷ đồng, bầu Đức là người có tài sản tăng mạnh nhất năm vừa qua, đạt hơn 5.600 tỷ đồng – vẫn kém rất xa so với người dẫn đầu. Năm 2011, tài sản của bầu Đức đã bốc hơi hơn 7.400 tỷ đồng.

(*) Những người mới gia nhập top người giàu trên sàn chứng khoán

Những doanh nghiệp có đại diện trong Top 20

Top 10 người giàu nhất không có nhiều biến động, với 8/10 là những người ở trong top 10 năm ngoái. Bị loại ra khỏi top 10 là ông Đặng Thành Tâm, rơi từ vị trí thứ 9 xuống 13 (tài sản của ông Tâm chưa tính đến lượng cổ phiếu SQC).

Ông Nguyễn Tuấn Hải – chủ tịch Alphanam – đã có tài sản tăng đáng kể nhờ việc hoán đổi cổ phiếu và leo lên vị trí thứ 10.

Trần Đình Long, ông chủ Tập đoàn Hòa Phát nhảy từ vị trí thứ 10 lên thứ 5 nhờ sự phục hồi của cổ phiếu HPG.

Duy nhất 1 người trong top 10 mua thêm cổ phiếu là ông Hà Văn Thắm, chủ tịch Ocean Group.

Giống như năm ngoái, các vị trí từ 11-20 là có rất nhiều gương mặt mới toanh là các ông Trần Phát Minh, Trầm Trọng Ngân (sở hữu cổ phiếu STB), bà Trần Thị Minh Nguyệt và bà Phùng Minh Nguyệt (nhận chuyển nhượng cổ phiếu MSN từ BankInvest).

Ông Trần Phát Minh trong năm nay đã được bầu làm chủ tịch của Ngân hàng Kiên Long.

Ông Trầm Trọng Ngân – con trai ông Trầm Bê - là Phó Chủ tịch của Ngân hàng Phương Nam. Ông Ngân mới đây đã đăng ký bán toàn bộ 48 triệu cổ phiếu STB đang nắm giữ.

Vợ chồng bầu Kiên, năm ngoái ở vị trí thứ 13 và 17, năm nay đã rơi xuống thứ 26 và 27. Cổ phiếu ACB đã rớt rất mạnh từ khi bầu Kiên bị bắt.

Top 200 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

duchai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên