MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thân thế và cuộc đời của ông chủ bị ghét cay ghét đắng ở Manchester United

13-05-2013 - 11:06 AM |

Fan hâm mộ Quỷ đỏ Manchester United trên toàn thế giới vừa trải qua cảm giác tiếc nuối vô hạn khi phải chia tay thầy phù thủy Alex Ferguson khi vị này chính thức quyết định nghỉ hưu từ mùa giải này.

Với những người yêu quý đội bóng từng 13 lần leo lên bục chiến thắng cao nhất của giải bóng đá xứ sở sương mù, nỗi tiếc nuối khi mất đi Alex Ferguson càng lớn bao nhiêu thì việc hiện hữu của Malcolm Irving Glazer - chủ sở hữu hiện tại của M.U. lại càng đáng ghét bấy nhiêu.

Vậy Malcolm Irving Glazer là ai? Vì sao ông ta lại 'đáng ghét' như vậy?


Dòng máu Do Thái

Tỷ phú Malcolm Irving Glazer (sinh năm 1928) là một doanh nhân Mỹ đang sở hữu nhiều đội tuyển thể thao. Ông là chủ tịch kiêm CEO của công ty First Allied Corporation, kinh doanh đa ngành nhưng đáng chú ý hơn cả là lĩnh vực chế biến thực phẩm. Malcolm đang sở hữu cổ phần chi phối trong CLB bóng đá Anh Manchester United và sở hữu đội bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers đến từ Florida (Mỹ) thi đấu trong giải quốc gia của Mỹ.

Malcolm là con thứ 5 trong gia đình Do Thái có 7 người con, nhập cư vào Rochester, New York, Mỹ. 

Năm 1943, sau cái chết của người cha Abraham khi Malcolm mới 15 tuổi, ông đã tiếp quản cửa hàng sửa chữa và bán linh kiện đồng hồ của gia đình. Lúc đó, Malcolm chỉ có trong tay 300 USD và đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình từ đó.

Năm 1961, Malcolm Glazer lập gia đình với Linda và sinh được 6 người con (5 trai, 1 gái): Kevin, Bryan, Ed, Darcie, Joel and Avi. 

Từ những năm 1970, công việc kinh doanh của ông lần đầu tiên mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, chủ yếu ở khu vực Florida. Ông trở thành chủ tịch kiêm CEO của công ty First Allied Corporation, kinh doanh nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, vật tư, hàng hải, y tế, bất động sản, khai thác năng lượng, và phát thanh truyền hình.

Năm 1980, Malcolm đã kiện 5 người chị ruột ra toà để tranh quyền thừa kế.

Ngày 16/4/2006, Malcolm bị đột quỵ và bị đồn là liệt nửa người bên phải. Sau một tháng được các bác sĩ hỗ trợ phục hồi chức năng tại bệnh biên, ông bị đột quỵ lần 2 vào tháng 5/2006.

Lịch sử kinh doanh

Nỗ lực đầu tiên của Malcolm trong sự nghiệp tiếp quản công ty là vào năm 1984 khi ông thất bại vụ đấu thầu mua lại hệ thống US Conrail, một công ty vận tải hàng hóa đường sắt đã phá sản. Sau đó, thương vụ mua lại công ty sản xuất cơ khí và thiết kế nhà bếp Formica (năm 1988) và nhà sản xuất xe máy Harley-Davidson (năm 1989) của ông cũng đều đổ bể.

Glazer hiện sở hữu danh mục đầu tư đa dạng trên toàn nước Mỹ, bao gồm thiết bị dịch vụ thực phẩm, bao bì thực phẩm và cung cấp thực phẩm, protein, phát thanh truyền hình, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, khí thiên nhiên nhiên và dầu mỏ, Internet, cổ phiếu và trái phiếu.

Quyền sở hữu thể thao: 2 đội bóng lớn của Anh và Mỹ

Tampa Bay Buccaneers - đội bóng bầu dục của giải quốc gia Mỹ


Năm 1995, Malcolm đã mua lại đội bóng bầu dục Tampa Bay Buccaneers NFL với giá 192 triệu USD. Ông chủ mới đã ngay tức khắc sa thải HLV Sam Wyche của đội này vào cuối mùa giải.

Năm 2003, Malcolm bỏ ra khoản tiền kỷ lục 8 triệu bảng để mời HLV Jon Gruden từ Oakland Raiders. Kết quả là chỉ một thời gian sau Tampa đã giành chức vô địch giải Superbowl danh tiếng của Mỹ. 

Manchester United - câu lạc bộ bóng đá lừng danh thế giới

Năm 2003, Malcolm bắt đầu mua lại cổ phần của Manchester United. Ông cũng định mua lại đội bóng chày Los Angeles Dodgers nhưng không thành công.

Năm 2004, Malcolm Glazeria tăng số cổ phần tại M.U lên 28,11%. Sử dụng quyền cổ đông của mình để loại bỏ 3 thành viên trong ban giám đốc M.U.

Năm 2005, kế hoạch mua lại M.U của Malcolm Glazer bị ban lãnh đạo CLB đánh giá là ""hiếu chiến"" và "ẩn chứa nguy cơ đe doạ" tương lai lâu dài của đội bóng. 

Trong khoảng từ năm 2003-2005, Malcolm Glazer đã từng bước mua lại cổ phần từ các cổ đông của Manchester United với bản hợp đồng trị giá khoảng 1,47 tỷ USD.

Đầu năm 2011, Malcolm Glazer đã bác tin đồn rằng ông đã bán Manchester United với giá 1,6 tỷ bảng cho gia đình hoàng gia Qatar. Ông tuyên bố không bán câu lạc bộ này với bất cứ giá nào.

Hiện tại, hai đồng chủ tịch của Manchester United là 2 người con lớn của Malcolm Glazer là Avram Glazer và Kevin E. Glazer.

Một nhân vật đầy mưu mô

Malcolm Glazer năm nay đã 84 tuổi. Ông và gia đình Glazer hiện sở hữu 4,4 triệu USD, đứng thứ 108 trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes.

Ông lập gia đình với vợ mình là Linda năm 1961 và sinh được 6 người con (5 trai, 1 gái): Kevin, Bryan, Ed, Darcie, Joel and Avi. Họ sống ở Palm Beach, Florida, Mỹ. Các con của ông hiện đang nắm giữ nhiều vị trí cấp cao quan trọng từ sản nghiệp mà cha họ để lại.

- Avram Glazer và Kevin E. Glazer: Đồng Chủ tịch của Manchester United. 

- Bryan Glazer: Phó chủ tịch của First Allied và đồng Chủ tịch của Tampa Bay Buccaneers. 

- Joel Glazer: Phó chủ tịch của First Allied và đồng Chủ tịch của Tampa Bay Buccaneers. 

- Darcie Glazer S. Kassewitz: Đồng Chủ tịch của Quỹ Gia đình Glazer.

- Edward S. Glazer: Phó chủ tịch của First Allied  và đồng Chủ tịch của Tampa Bay Buccaneers. 

Một ví dụ về sự mưu mô của tỷ phú này là khi đưa ra đề nghị mua Tampa Bay Buccaneers năm 1995, Malcolm Glazer đã hứa với chính quyền thành phố Florida là sẽ chịu 1/2 kinh phí xây sân vận động mới. Nhưng khi đã nắm CLB trong tay, Glazer trở bài: "Hoặc là thành phố tự bỏ tiền ra xây sân vận động hoặc đội bóng sẽ chuyển đến một thành phố khác". Chính quyền thành phố đành nhượng bộ và chi tiền để xây sân vận động.


Sau đó, công cuộc tiếp quản Manchester United của Malcolm và gia đình Glazer cũng bị phản đối kịch liệt từ phía người hâm mộ của 'Quỷ đỏ', một phần là do việc tiếp quản câu lạc bộ này của ông khiến M.U. phải gánh một khoản nợ lớn (trên 850 triệu USD) và lãi suất đi kèm (khoảng 60 triệu bảng mỗi năm), một phần là giá vé ngày càng leo thang (từ năm 2005, giá vé tại Old Trafford đã tăng hơn 42%).

Mới đây, sự kiện Sir Alex nói lời chia tay với Manchester United cũng được đồn đoán là có liên quan đến gia đình nhà Glazer. 

Theo Sport Mail, trích lời của David Meek (người giúp Sir Alex viết cuốn tự truyện và là phóng viên chuyên viết về M.U trong suốt 40 năm qua) thì gia đình nhà Glazer có ảnh hưởng đến quyết định chấm dứt sự nghiệp cầm quân của HLV Ferguson: "Tôi nghĩ rằng trong cuộc họp đó, họ đã khuyên Sir Alex nên nghỉ hưu. Đó không hẳn là ép buộc. Tuy nhiên, Sir Alex là một người có lòng tự ái cao. Nếu ông ấy biết không còn được tin tưởng 100%, ông ấy sẽ không làm".

Bởi vậy, không lấy làm lạ khi những bài hát châm biếm và tiếng la ó chống đối Glazer vẫn thường xuyên được nghe thấy ở Manchester United bởi Fan Club của họ trên sân vận động Old Trafford. 

Bạch Dương

kyanh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên