MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trang điểm cho Đệ nhất phu nhân Mỹ, thù lao 15.000 USD/ngày

15-11-2011 - 10:35 AM |

Trong danh sách khách hàng của Derrick Rutledge còn có Nữ hoàng nhạc funk Chaka Khan, Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey.


Người đàn ông 50 tuổi này nhận mức thù lao 15.000 USD/ngày để phù phép cho những khuôn mặt xuất hiện trước công chúng nhiều nhất nước Mỹ.

Sau khi tạo dựng tên tuổi với những ca sĩ như Patti LaBelle, Chaka Khan hay Mo’Nique, Rutledge nhận được lời đề nghị thử việc từ trợ lý của bà Michelle Obama. Công việc đầu tiên của ông là trang điểm cho Đệ nhất phu nhân để tham dự tiệc tối tại Nhà Trắng trong dịp lễ Thánh Patrick.

Sau 2 năm, Rutledge trở thành chuyên viên trang điểm chính cho bà Obama. Mỗi khi được yêu cầu, ông lại bay đến Washington chỉ để ở lại 1 hoặc 2 ngày.

“Tôi chưa bao giờ mơ tới việc con trai mình có mặt ở đó, trong căn phòng của Đệ nhất phu nhân để trang điểm cho bà. Và con cái của Tổng thống gọi con trai tôi là Ông Derrick”, mẹ của Rutledge, bà Regina xúc động nói.

Khuôn mặt hoàn hảo của Michelle Obama trên bìa tạp chí Time năm 2009
Khuôn mặt hoàn hảo của Michelle Obama trên bìa tạp chí Time năm 2009

Sau khi rất thành công với khuôn mặt hoàn hảo của Michelle Obama trên bìa tạp chí Time năm 2009, ông lọt vào mắt xanh của Oprah Winfrey.

“Tôi đã tự hỏi: “Ai đã làm nên điều này?”, Winfrey trả lời tờ Washington Post. “Đệ nhất phu nhân là người đến trước. Và khi bà ấy không cần Rutledge thì đến lượt tôi”.

Sau Michelle Obama, “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey là khách hàng trung thành của Rutledge.
Sau Michelle Obama, “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey là khách hàng trung thành của Rutledge.

Ít người biết rằng, hóa trang không phải là đam mê đầu tiên của Rutledge. Ông từng là một giọng ca triển vọng, với mơ ước trở thành nghệ sĩ opera. Nhưng ngoại hình quá khổ đã cản trở ông.

Vỡ mộng, Rutledge chuyển sang chuyên ngành nghiên cứu truyền thông tại đại học và đi chụp ảnh phụ nữ. Trong khi chụp, ông thường được yêu cầu trang điểm cho khách hàng và từ đó phát hiện một tài năng khác của mình.

Sau khi tốt nghiệp, Rutledge làm việc với người mẫu và khi khách hàng nổi tiếng đầu tiên của ông là Hoa hậu nước Mỹ Kenya Moore.

Moore cho biết: “Tôi cần lấy lại bình tĩnh. Chuyên viên trang điểm là người cuối cùng bạn gặp trước khi bạn lên sân khấu và anh ta là người truyền năng lượng cho bạn. Derrick có một tinh thần tuyệt vời!”

Sau đó, Rutledge tiếp tục có những khách hàng là người nổi tiếng, trong đó phải kể đến Beyonce Knowles khi đó còn là một ngôi sao tuổi thiếu niên và các thành viên khác trong nhóm nhạc Destiny’s Child.

Ngoại hình quá khổ đã cản trở Rutledge trở thành nghệ sĩ opera. Ông đến với nghề trang điểm một cách tình cờ
Ngoại hình quá khổ đã cản trở Rutledge trở thành nghệ sĩ opera. Ông đến với nghề trang điểm một cách tình cờ

Tuy nhiên, đằng sau thành công rực rỡ, người đàn ông này phải chống chọi với căn bệnh béo phì. Khi mới 9 tuổi, Rutledge nặng hơn 46kg. Dù đã phẫu thuật thắt dạ dày giảm béo vào năm 1999, Rutledge vẫn phải chống nạng vì xương và sụn tổn thương do quá thừa cân.

Hiện nay, từ một người đàn ông cao 1,82m nặng hơn 256kg, Rutledge thường xuyên tập thể dục và đã giảm khoảng 100kg. “Tôi luôn tâm niệm câu nói của Michelle Obama rằng bạn không tập để khỏe bây giờ mà cho 10 năm nữa”, Rutledge tâm sự.

Theo Hải Anh
bee.net

kyanh

Trở lên trên