MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett: 'Tôi may thôi'

25-10-2013 - 08:55 AM |

Tỷ phú Warren Buffet đã chia sẻ một quan điểm khá thú vị trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Bloomberg

Warren Buffett: Tôi đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Suy ngẫm về bản thân, tôi thấy mình thực sự may mắn. Tôi sinh ra ở Mỹ. Tỷ lệ chọi là 1/30 đến 40. Tôi thừa hưởng gen may mắn. Tôi đã sinh đúng thời. Nếu tôi mà ra đời hàng ngàn năm trước đây, có thể tôi đã trở thành mồi cho thú dữ vì tôi không thể chạy nhanh cũng không biết trèo cây. Vì thế chúng ta đến được với thế giới này là một điều may mắn.

Phóng viên Betty Liu của Bloomberg: Và ông cũng luôn muốn chắc chắn là con cháu mình cũng được hưởng những may mắn đó.

Warren Buffett: Đúng. Nhưng sinh ra thế nào không quan trọng bằng lớn lên thành người thế nào. Chính chúng ta quyết định mình sẽ trở thành ai. Chúng ta tự quyết không làm một công việc nào đó và cũng tự quyết định mình có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống hay không. Nhưng góc nhìn của tôi là, tất cả chúng ta sinh ra đều có quyền bình đẳng nhưng trong dài hạn thì không phải ai cũng có cơ hội như nau. Và tất cả các con tôi phải miệt mài chăm chỉ mỗi ngày nếu có những gì chúng muốn.

May mắn là quan trọng. Nhưng đối xử với may mắn đó thế nào, có tạo ra được thêm may mắn hay không, đó là tùy ở bạn.

Thùy Đỗ

tuannm

BI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên