MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ?

18-01-2022 - 20:45 PM | Lifestyle

Màu nâu be, sữa đang là màu thịnh hành trong cách trang trí phòng hoặc các món đồ chơi mà các gia đình đang sắm cho con. Nhưng các căn phòng "lung linh" như vậy thực sự có thể không hề tốt cho trẻ!

Khoảng 1-2 năm gần đây, bố mẹ ngày càng dành nhiều thời gian và công sức để đầu tư cho con cái mình. Trong đó, lên mạng để tham khảo cách trang trí phòng ngủ cho con sao cho thật "hợp xu hướng" cũng đang được nhiều người quan tâm. Một trong những xu hướng màu sắc, nội thất thịnh hành đập vào mắt cư dân mạng là những tông màu trung tính như nâu, be, trắng. Liệu xu hướng này có thực sự tốt cho sự phát triển của con?

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ? - Ảnh 1.

Ba mẹ có thể ngó qua cách mà hàng loạt các ngôi sao có tầm ảnh hưởng trang trí phòng và sắm đồ chơi cho con, như: bé Winnie nhà cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng, hai nhóc tì Leon - Lisa nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, bé Suchin nhà Cường Đô La,...

Trước đó, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng đã háo hức tiết lộ về căn phòng cho bé Moon nhà mình. Căn phòng lấy màu chủ đạo là màu trắng, được bố trí chiếc giường ngủ xinh xắn, tủ quần áo, tab đầu giường, đèn ngủ và những chú gấu bông xinh xắn. Một góc phòng của Moon trông khá giản dị song không kém phần tinh tế và sang trọng.

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ? - Ảnh 2.

Màu sắc trung tính, "dịu mắt" trong phòng ngủ của con gái Võ Hạ Trâm.

Trong khi đó, phòng của con gái Đông Nhi cũng lấy màu trắng làm chủ đạo, đan xen màu xám và nhấn nhá bằng chiếc lều màu hồng. Trong phòng được bố trí một chiếc tủ khá lớn để treo quần áo và cất đồ dùng của Winnie.

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ? - Ảnh 3.

Căn phòng "lóa mắt" nhìn mà muốn bắt chước của con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ? - Ảnh 4.

Nguồn: Behance (Ảnh minh hoạ)

Alice Skelton, một nhà nghiên cứu về sự thụ cảm màu sắc của trẻ tại Đại Học Sussex, giải thích rằng: "Trẻ con cũng có những nơ-ron cảm nhận màu sắc giống như người lớn nhưng cách hoạt động lại không giống như vậy. Đến khi chúng 3 tháng tuổi, trẻ sẽ không thể nhận rõ sự khác biệt giữa màu xanh và màu vàng, trong khi nhiều trẻ lại có thể nhìn được màu đỏ tươi từ khi mới sinh ra. Trẻ có khả năng nhận biết màu sắc kém hơn người lớn. Nên chúng cần quan sát những màu sắc tương phản rõ ràng với nhau để phân biệt được chúng."

Như vậy sự thực là trẻ sẽ chỉ quan sát được một màu sắc nhàm chán giống nhau từ những đồ vật, nội thất trang trí có màu trung tính như xám, trắng, be; chứ không hề đẹp mắt như cha mẹ cứ tưởng. Đó là lí do tại sao những đồ chơi truyền thống của trẻ thường có màu sắc sặc sỡ, tương phản, hoặc có màu sắc khác biệt như trắng-đen. "Vì trẻ có thị lực kém hơn, nên nếu được đưa cho những đồ vật có màu sắc thật rõ ràng, chúng sẽ thích thú và mong muốn được quan sát xung quanh nhiều hơn", bà Alice Skelton nói.

Nhiều gia đình Việt, gồm cả người nổi tiếng trang trí phòng ‘cổ tích’ cho con nhưng các nhà khoa học cảnh báo: Tông màu này cản trở sự phát triển của trẻ? - Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ

Năm 2007, một nhóm nhà khoa học Nauy đã nghiên cứu sự khác biệt giữa những trẻ được sinh ra vào mùa thu, tức thời điểm trẻ phải tiếp xúc nhiều với ánh sáng nhân tạo, và những trẻ sinh ra vào mùa hè, mùa mà tại Nauy còn không có buổi tối. Các nhà khoa học nhận thấy rằng người được sinh ra vào mùa thu không có sự nhạy cảm về mặt màu sắc bằng. Họ cũng đưa ra nhận xét rằng "môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cảm nhận màu sắc trong những tháng đầu đời của trẻ". Do đó, những đồ chơi, nội thất có màu sắc trung tính, nhẹ nhàng quá mức sẽ là "vô hình" đối với trẻ. Mặc dù trẻ vẫn có thể thỉnh thoảng quan sát được những màu sắc đa dạng sặc sỡ đó khi ra ngoài chơi, nhưng vẫn thật đáng tiếc nếu trẻ không được tiếp xúc liên tục và được kích thích thị giác trong những tháng đầu đời - một trong những mốc quan trọng nhất trong sự phát triển của trẻ để học hỏi về thế giới và tối ưu hóa sự phát triển.

Tóm lại là, phòng cho bé tốt nhất không nên chỉ có tồn tại những màu sắc trung tính với những hình dáng giống nhau như những bức hình "kiểu mẫu" cha mẹ thấy trên mạng. Đặc biệt trong mùa dịch khi trẻ bị "khóa" trong bốn góc phòng 24/7 và ít được tiếp xúc với sự đa dạng, sặc sỡ vô vàn của thế giới bên ngoài, bố mẹ nên thiết kế phòng và sắm cho con một số món đồ chơi có màu sắc tương phản với những chi tiết khổ lớn để con mong muốn quan sát, tìm tòi và có một môi trường kích thích sự phát triển ngay từ những lúc mới sinh ra.

https://cafebiz.vn/nhieu-gia-dinh-viet-gom-ca-nguoi-noi-tieng-trang-tri-phong-co-tich-cho-con-nhung-cac-nha-khoa-hoc-canh-bao-tong-mau-nay-can-tro-su-phat-trien-cua-tre-20220118104534748.chn

Theo Thu Ngân

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên