MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm FAANG 'hết thời', TTCK Mỹ đang được 'thống trị' chỉ bởi 2 cổ phiếu này

23-03-2023 - 13:57 PM | Tài chính quốc tế

Nhóm FAANG 'hết thời', TTCK Mỹ đang được 'thống trị' chỉ bởi 2 cổ phiếu này

Kỷ nguyên FAANG dường như đã kết thúc. Hiện tại, thị trường chứng khoán Mỹ bị chi phối chỉ bởi 2 cổ phiếu là Apple và Microsoft.

Kỷ nguyên FAANG dường như đã kết thúc. Hiện tại, thị trường chứng khoán Mỹ bị chi phối chỉ bởi 2 cổ phiếu. Tỷ trọng của Apple và Microsoft trong S&P 500 đã tăng lên 13,3%, mức cao nhất từng được ghi nhận, theo dữ liệu của Strategas Securites từ năm 1990. Trong khi đó, ảnh hưởng của các cổ phiếu công nghệ lớn khác gần đây đã sụt giảm.

Howard Silverblatt – nhà phân tích cấp cao về chỉ số tại S&P Dow Jones Indices, cho biết, IMB và AT&T chiếm trọng lớn nhất trong chỉ số này kể từ năm 1978.

Trong phần lớn thập kỷ qua, các nhà đầu tư đã ồ ạt mua cổ phiếu công ty mẹ Facebook mà Meta Plaforms, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet. Với đà tăng liên tục từ năm nay qua tăng khác, nhà đầu tư ngày càng tin rằng nhóm này chỉ đi lên, giúp đây là các cổ phiếu được Phố Wall rất ưa chuộng và đặt tên là FAANG.

Khi các cổ phiếu này tăng giá, tỷ trọng của chúng trong S&P 500 cũng tăng theo. Ở mức đỉnh vào tháng 8/2020, nhóm này đã chiếm khoảng ¼ chỉ số này. Dù sau đó giảm xuống còn 21%, nhưng một số nhà đầu tư vẫn lo lắng rằng S&P 500 có mức độ tập trung vào 1 nhóm cổ phiếu quá lớn và việc một số sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến cả thị trường.

Nhóm FAANG hết thời, TTCK Mỹ đang được thống trị chỉ bởi 2 cổ phiếu này - Ảnh 1.

Tỷ trọng của cổ phiếu Apple và Microsoft trong S&P 500.

Các cổ phiếu Big Tech bắt đầu hạ nhiệt khi lo ngại về lãi suất bắt đầu nhen nhóm và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất, làm giảm sức hấp dẫn của một số cổ phiếu tăng trưởng.

Đương nhiên, bản thân các doanh nghiệp đó cũng có vấn đề. Ví dụ, Meta đã phải đối mặt với sự cạnh tranh khác và những hạn chế về quyền riêng tư. Trong khi đó, Netflix thì chật vật với cảnh số người đăng ký sụt giảm và gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi phí sản xuất nội dung.

Todd Sohn – chiếm lược gia ETF tại Strategas, cho biết Apple và Microsoft đã trở thành “hầm trú ẩn” an toàn khi thị trường rơi vào cảnh hỗn loạn. Tỷ trọng của 2 cổ phiếu này trong S&P 500 lần lượt là 7,11% và 6,14%. 2 cổ phiếu này tăng 21% và 14% vào năm 2023 sau khi giảm mạnh vào năm ngoái.

Sohn cho hay: “Thật đáng kinh ngạc. Apple và Microsoft đang được coi là một lựa chọn tốt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.”

Nhóm FAANG hết thời, TTCK Mỹ đang được thống trị chỉ bởi 2 cổ phiếu này - Ảnh 2.

Diễn biến của các cổ phiếu công nghệ lớn từ năm 2021 đến nay.

Ở phạm vi rộng hơn, nhà đầu tư đã đổ xô vào nhóm cổ phiếu công nghệ để né tránh những bất ổn của ngành ngân hàng, trong bối cảnh kỳ vọng rằng Fed sắp kết thúc chiến dịch tăng lãi suất. Nasdaq Composite đã tăng 1,9% từ đầu tháng đến nay và trong năm tăng 12%. Trong khi đó, S&P 500 mất 0,3% trong tháng 3 và gần như xóa bỏ toàn bộ đà tăng từ đầu năm đến nay.

Lori Van Dusen, nhà sáng lập và CEO của LVW Advisors, cảnh báo nhà đầu tư nên chủ động lựa chọn cổ phiếu thay vì chỉ mua các quỹ theo dõi 1 chỉ số. Bà lưu ý rằng, tỷ trọng quá lớn của các công ty công nghệ trong thời kỳ bong bóng dot-com đã khiến thị trường lao dốc mạnh.

Van Dusen nhận định: “S&P 500 hiện có mức độ tập trung hơn so với trước đây. Bạn chỉ đặt cược rằng những lĩnh vực đó sẽ tăng giá và đó thường là một quyết định không mấy sáng suốt. Đó sẽ không phải cách kiếm tiền khôn ngoan trong những năm tới.”

Tham khảo WSJ 



Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên