MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những ai nói Jack Ma chỉ biết chém gió chắc sẽ phải suy nghĩ lại: Ngoài Alibaba, ông còn sở hữu 1 startup vừa được định giá 150 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử thế giới

12-04-2018 - 18:33 PM | Tài chính quốc tế

Những ai nói Jack Ma chỉ biết chém gió chắc sẽ phải suy nghĩ lại: Ngoài Alibaba, ông còn sở hữu 1 startup vừa được định giá 150 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử thế giới

Theo thông tin từ tờ Bloomberg, Ant Financial - chi nhánh tài chính thuộc tập đoàn Alibaba vừa hoàn thành vòng huy động vốn mới nhất, nâng định giá của công ty lên mức 150 tỷ USD - tức là lớn hơn 50% so với giá trị thị trường của Goldman Sachs.

Như vậy, với mức định giá như hiện tại, Ant Financial không chỉ trở thành startup giá trị nhất thế giới mà đây còn trở thành 1 trong 15 nhà băng lớn nhất thế giới.

Cũng theo nguồn tin từ tờ Bloomberg, vòng huy động vốn kể trên có thể giúp Alibaba thu về gần 10 tỷ USD và đơn vị liên đới trực tiếp tới vòng này là quỹ đầu tư nhà nước của Singapore Temasek Holdings.

Những ai nói Jack Ma chỉ biết chém gió chắc sẽ phải suy nghĩ lại: Ngoài Alibaba, ông còn sở hữu 1 startup vừa được định giá 150 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử thế giới - Ảnh 1.

Vốn hóa thị trường của Ant Financial hiện ngang ngửa 10 nhà băng lớn bậc nhất thế giới như Citigroup, JPMorgan...


"Đứa con tinh thần của Jack Ma"

Ant Financial là công ty có thế mạnh bậc nhất trong thị trường thanh toán trực tuyến của Trung Quốc nhờ Alipay của họ - dịch vụ thanh toán trực tuyến được cho là sánh ngang với PayPal. Ngoài ra, họ còn đang điều hành một quỹ thị trường tiền tệ mang tên Yu'e Bao và một ngân hàng trực tuyến có tên MYbank.

Cuối tháng 4/2014 - tức là chỉ sau 10 tháng hoạt động, Yu’e Bao nắm trong tay khoảng 90 tỷ USD - hơn tất cả những công ty quản lý tài sản ở Trung Quốc khác cộng lại. Tính tới quý 1 năm 2017, khối tượng tiền Yu'e Bao quản lý đã tăng lên mức 165,6 tỷ USD - trở thành quỹ thị trường tiền tệ (MMF) lớn nhất thế giới, vượt cả MMF của ngân hàng JPMorgan Chase với chỉ 150 tỷ USD.

Từ "Ant" trong "Ant Financial" bắt nguồn từ bản chất công việc của họ là phục vụ các nhà buôn bán nhỏ đang bán hàng qua hệ thống mạng trực tuyến Alibaba. Hiện giờ Ant Finacial đang có hơn 450 triệu người dùng mỗi năm. Credit Suisse (ngân hàng uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ) cũng ước tính rằng 58% các giao dịch thanh toán trực tuyến của Trung Quốc thông qua Alipay.

Trước đây, Ant Financial được biết đến dưới cái tên Alipay, là doanh nghiệp thanh toán trực tuyến của Alibaba. Công ty này cung cấp kỹ thuật để khách hàng trên các trang web thương mại điện tử của Alibaba trong đó có Taobao có thể mua hàng. Khách hàng của Alipay cũng đang được sử dụng ngày một nhiều hơn các dịch vụ ngoại tuyến từ việc thanh toán cho xe taxi đến mua các mặt hàng tạp hóa.

Công ty này đã tách ra khỏi Alibaba trước khi Alibaba IPO thu về 25 tỷ USD năm 2014. Cả Alibaba lẫn Ant Financial đều được kiểm soát bởi Chủ tịch điều hành Alibaba - Jack Ma.

Năm 2015, Ant Financial đã thu hút được khối lượng vốn khổng lồ lên tới 4,5 tỷ USD - cao nhất trong lịch sử ngành fintech - chỉ trong một vòng gọi vốn series B do Tập đoàn đầu tư Trung Quốc (CIC) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) hỗ trợ. Đặc biệt, trong danh sách những nhà đầu tư có sự hiện diện của quỹ đầu tư quốc gia với ngân sách 740 tỷ USD và Quỹ an sinh xã hội Trung Quốc. Trong tháng 2 năm nay, công ty này lại tiếp tục thu hút được thêm 4 tỷ USD dự kiến sẽ được chi tiêu cho các kế hoạch mở rộng ra quốc tế.

Đặc biệt, trong danh sách những nhà đầu tư có sự hiện diện của quỹ đầu tư quốc gia với ngân sách 740 tỷ USD và Quỹ an sinh xã hội Trung Quốc.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên