MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những cảnh đẹp mê đắm lòng người khiến ai cũng mong được một lần tận mắt chứng kiến

26-11-2016 - 10:06 AM | Sống

Mục đích ở đời là để sống và tận hưởng, để trải nghiệm hết mình, để đón nhận niềm háo hức mà không bao giờ phải sợ hãi trước một trải nghiệm mới lạ và phong phú hơn. Và hẳn, những gợi ý này sẽ là điểm đến trên cả tuyệt vời dành cho bạn.

Kauai, Hawaii là nơi có nhiều mưa nhất thế giới. Nơi đây như một thiên đường nhiệt đới hoàn mỹ cho phép bạn thỏa sức vui chơi: đi lang thang, chạy xe đạp, bơi lội và lặn.
Kauai, Hawaii là nơi có nhiều mưa nhất thế giới. Nơi đây như một thiên đường nhiệt đới hoàn mỹ cho phép bạn thỏa sức vui chơi: đi lang thang, chạy xe đạp, bơi lội và lặn.
Bora Bora trước đây từng là một ngọn núi lửa, sau này lún xuống trở thành một hòn đảo có rạn san hô chắn ngang.
Bora Bora trước đây từng là một ngọn núi lửa, sau này lún xuống trở thành một hòn đảo có rạn san hô chắn ngang.
Ruộng bậc thang ở Longsheng, Trung Quốc. Cái tên Longsheng được đặt theo từ Longji- xương sống của rồng. Các thềm đất giống như vảy rồng, trong khi những cánh đồng lúa cứ uốn khúc quanh từng ngọn núi.
Ruộng bậc thang ở Longsheng, Trung Quốc. Cái tên Longsheng được đặt theo từ Longji- xương sống của rồng. Các thềm đất giống như vảy rồng, trong khi những cánh đồng lúa cứ uốn khúc quanh từng ngọn núi.
Thác Victoria giáp Zambia và Zimbabwe là ngọn thác lớn nhất thế giới tính về tổng diện tích. Vận tốc nước là 1.088 mét khối/giây khi rơi xuống chân vách cách đó 350 mét, con số này đã làm nhiều người kinh ngạc

Thác Victoria giáp Zambia và Zimbabwe là ngọn thác lớn nhất thế giới tính về tổng diện tích. Vận tốc nước là 1.088 mét khối/giây khi rơi xuống chân vách cách đó 350 mét, con số này đã làm nhiều người kinh ngạc

Railay, Thái Lan: Bạn chỉ có thể đến nơi huyền diệu này bằng thuyền trên một bán đảo nhỏ của người Thái. Hãy dành hẳn nguyên ngày để leo trèo trên những vách đá vôi, khám phá hệ thống các hang động hùng vĩ rồi bơi ra các đảo lân cận, sẽ cực tuyệt vời đấy!
Railay, Thái Lan: Bạn chỉ có thể đến nơi huyền diệu này bằng thuyền trên một bán đảo nhỏ của người Thái. Hãy dành hẳn nguyên ngày để leo trèo trên những vách đá vôi, khám phá hệ thống các hang động hùng vĩ rồi bơi ra các đảo lân cận, sẽ cực tuyệt vời đấy!
Torres Del Paine, Chi lê ở miền nam Patagonia là một công viên quốc gia nổi tiếng với những ngọn núi đẹp, sông băng và hồ. Đặt chân đến phía nam Patagonia là bạn có thể tản bộ xung quanh các đỉnh núi đá granit đẹp hơn tranh vẽ.
Torres Del Paine, Chi lê ở miền nam Patagonia là một công viên quốc gia nổi tiếng với những ngọn núi đẹp, sông băng và hồ. Đặt chân đến phía nam Patagonia là bạn có thể tản bộ xung quanh các đỉnh núi đá granit đẹp hơn tranh vẽ.
Kim tự tháp Giza, Ai Cập là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, nằm ở El Giza. Chúng được xây như một ngôi hầm mộ vào năm 2560 trước Công nguyên để dành cho vua Pha-ra-ông Ai Cập.
Kim tự tháp Giza, Ai Cập là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, nằm ở El Giza. Chúng được xây như một ngôi hầm mộ vào năm 2560 trước Công nguyên để dành cho vua Pha-ra-ông Ai Cập.
Venice, Ý: Thành phố trên mặt nước Venice được xây dựng trên118 các hòn đảo nhỏ phân bố bởi một mạng lưới kênh rạch rộng lớn. Nằm trên Vũng ven biển thuộc thành phố Vơ-ni-đơ, sự đặc biệt ấy khiến nơi đây trở nên độc nhất.
Venice, Ý: Thành phố trên mặt nước Venice được xây dựng trên118 các hòn đảo nhỏ phân bố bởi một mạng lưới kênh rạch rộng lớn. Nằm trên Vũng ven biển thuộc thành phố Vơ-ni-đơ, sự đặc biệt ấy khiến nơi đây trở nên độc nhất.
Machu Picchu, Peru: Đi bộ lên các sườn núi tới Machu Picchu và bạn sẽ thấy đỉnh cao của nền văn minh Inca. Vẻ đẹp mê đắm này được sáng tạo vào năm 1450 và chỉ được chiếm giữ gần 100 năm cho đến cuộc Chinh phục Tây Ban Nha.
Machu Picchu, Peru: Đi bộ lên các sườn núi tới Machu Picchu và bạn sẽ thấy đỉnh cao của nền văn minh Inca. Vẻ đẹp mê đắm này được sáng tạo vào năm 1450 và chỉ được chiếm giữ gần 100 năm cho đến cuộc Chinh phục Tây Ban Nha.
Chốn lừng lẫy Taj Mahal ở miền bắc Ấn Độ là một lăng tẩm bằng đá cẩm thạch trắng tuyệt đỉnh. Ngôi đền được coi như viên ngọc quý của nghệ thuật Hồi giáo Ấn Độ và thường được tìm đến với mục đích thờ phụng cũng như tham quan.

Chốn lừng lẫy Taj Mahal ở miền bắc Ấn Độ là một lăng tẩm bằng đá cẩm thạch trắng tuyệt đỉnh. Ngôi đền được coi như viên ngọc quý của nghệ thuật Hồi giáo Ấn Độ và thường được tìm đến với mục đích thờ phụng cũng như tham quan.

Nguyễn Linh

Forbes

Trở lên trên