MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những mẫu 'siêu xe' cổ điển trứ danh - Chuẩn mực cho ngành xe hơi từ thuở ban đầu

28-10-2017 - 18:36 PM | Sống

Xe cổ gần 100 tuổi của Rolls-Royce giữ vị trí đầu trong top những xe hơi cổ điển đáng giá nhất triển lãm “Car of the year 2017”.

Triển lãm “Car of the year 2017” tại Singapore được tổ chức bởi Robb Report là nơi tập hợp của hơn 40 mẫu xe hơi cổ điển trứ danh. Dù là xe để trưng bày hay hiện đang có sẵn trên thị trường thì chúng đều là những chiếc xe cổ điển, có vị trí quan trọng trong lịch sử ngành xe hơi. Bạn có thể tìm thấy mọi chủng loại xe ở đây, từ dòng xe thể thao, đến xe sang, hay thậm chí là những chiếc xe kỳ quái nhất.

Trong số đó, có 4 chiếc xe được đánh giá là có giá trị lịch sử cũng như giá trị thương mại thuộc top đầu. Chính là:

Ferrari F40

Được ra mắt cách đây 30 năm để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của hãng xe trứ danh, Ferrari F40 chính là chiếc xe cuối cùng được phát triển với sự đồng ý của người sáng lập Enzo Ferrari, một năm trước khi ông qua đời vào năm 1988. Tuy nhiên, nó được biết đến nhiều hơn với tư cách là một biến thể nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ hơn, đặt dấu chấm hết cho vị trí số 1 của Porsche 959 trong thế giới tốc độ thời bấy giờ. F40 có cấu trúc siêu nhẹ, với tốc độ tối đa đạt tới 323.5 km/h, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chưa đầy 4 giây. Phiên bản được trưng bày ở triển lãm tại Singapore có dáng vẻ tinh tế và vẹn nguyên y như nó mới được xuất xưởng lúc 30 năm trước.

Jaguar E-Type

Chiếc xe này đáng lẽ phải nằm trong danh sách những chiếc xe có thiết kế đẹp nhất thời đại bởi kiểu dáng sang trọng. Phần nắp capo dài và cốp sau ngắn của Jaguar E-Type đã mở ra một trào lưu mới cho những chiếc xe hơi ra đời sau năm 1961. Mẫu xe kinh điển của Jaguar được trang bị động cơ có dung tích lên đến 3.8L cho công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Siêu xe này có thể đạt vận tốc 241 km/h.

Porsche 930 Turbo

Porsche 911 là một dòng xe mang tính biểu tượng của hãng xe sang của Đức, nhưng chính những chiếc 911 đời đầu mới là điều đáng để ngưỡng mộ. Ra mắt vào giữa những năm 1970, nó là sự pha trộn hoàn hảo giữa thiết kế thời trang và tốc độ trên đường cái. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây và từ 0-200 km/h trong 20,1 giây. Tốc độ tối đa đạt mức 246 km/h. Chiếc Porsche 930 Turbo được trưng bày tại Singapore chính là bản trang bị cao cấp nhất trong dòng Porsche 911 thế hệ đầu.

Rolls-Royce Twenty Tourer

Chiếc xe hơi lâu đời nhất được trưng bày tại triển lãm “Car of the year 2017” tại Singapore, không nghi ngờ gì, chính là mẫu Rolls-Royce Twenty Tourer có tuổi thọ gần 100 năm. Điều đặc biệt ở chiếc xe này không chỉ là tuổi thọ mà còn là những trang lịch sử nó đã trải qua. Được vận chuyển đến Malaysia vào cuối những năm 1920, chiếc xe đã ‘sống sót’ thần kỳ qua chiến tranh, qua tay nhiều đời chủ trước khi đến tay người chủ hiện tại. Dù chiếc xe hiện nay chỉ có thể dùng để trưng bày, tốc độ không nhanh như những siêu xe tốc độ kể trên, lớp sơn không mới như mới xuất xưởng nhưng câu chuyện lịch sử của nó đã đánh bật tất cả.

Thu Hoài

Robb Report

Trở lên trên