MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn

10-01-2021 - 15:53 PM | Sống

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn

Tưởng chừng là món đồ vô hại, nhưng gối tựa trong phòng khách sạn lại là món đồ ít được làm sạch nhất. Bởi vậy, chúng trở thành nơi tụ tập của nhiều vi khuẩn và bụi bẩn.

Vào dịp Tết âm lịch hàng năm, người dân sẽ có một dịp nghỉ dài cùng nhiều kế hoạch. Sẽ có người chọn trở về nhà để nghỉ ngơi nhưng cũng sẽ có những người tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nghỉ xả hơi cho một năm bận rộn. Đa phần, mọi người sẽ lựa chọn ở khách sạn cho những chuyến đi bởi sự tiện ích và ít phải mang theo đồ cá nhân. Theo một nghiên cứu mới đây, một số đồ dùng trong khách sạn lại chứa khá nhiều vi khuẩn.

Đừng nên để vẻ ngoài sạch sẽ bóng loáng của khách sạn “đánh lừa”. Ngay cả những căn phòng đắt tiền cũng chứa những vật dụng được coi là “ổ vi khuẩn”.

Cùng xem những đồ vật “vô hại” nhưng ẩn nhiều vi khuẩn dưới đây nhé

1. Giường nệm gọn gàng không có nghĩa là mọi thứ đều được giặt sạch sẽ tinh tươm

Một trong những món đồ tưởng như “vô hại” trên giường, lại là thứ được các chuyên gia khuyên không nên sử dụng trong phòng khách sạn đó là gối tựa.

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn  - Ảnh 1.

Mặc dù gối tựa được coi như vật trang trí vô hại, nhưng thực tế chúng lại chứa nhiều vi khuẩn hơn bạn nghĩ. Với những chiếc gối không có ga bọc ngoài, điều này có nghĩa chúng chẳng bao giờ được làm sạch hoàn toàn. “Thử tưởng tượng bao nhiêu người đã từng đặt mình lên đó và chúng không được giặt sạch. Bởi vậy hãy tránh xa”. Sở dĩ ở các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng ít làm sạch gối tựa bởi chúng được mặc định là vật trang trí.

2.  Điều khiển từ xa và điện thoại

Đồ vật thứ hai có tiềm ẩn nhiều vi khuẩn trong phòng khách sạn phải kể tới điều khiển từ xa. Nhân viên dọn vệ sinh chỉ thu dọn những thứ tổng quát mà bỏ qua các món đồ nhỏ lẻ. Họ sẽ không tẩy uế các thiết bị điện tử nhỏ. Theo kết quả nghiên cứu, lượng vi khuẩn trên điều khiển từ xa tương đương với bệ ngồi trong nhà vệ sinh.

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn  - Ảnh 2.

Ngoài điều khiển từ xa thì không thể không kể đến điện thoại bàn. Thứ đồ này được rất nhiều người cùng chạm vào, dễ lây lan vi khuẩn nhất. Và nó cũng nằm trong danh sách những thứ đồ không được khử trùng. Để tránh nhiễm khuẩn, trước khi dùng điện thoại hãy lau sạch nó.

3. Kem và bàn chải đánh răng

Bàn chải và kem đánh răng là một trong những vật dụng miễn phí thường có sẵn trong phòng khách sạn, nhà nghỉ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế sử dụng những đồ này.

Chúng đa phần không có nhãn mác hay hạn sử dụng. Giá thành thường rất rẻ và được các khách sạn mua với số lượng lớn.

Bàn chải và kem đánh răng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của người dùng, dẫn tới các bệnh viêm lợi, viêm nướu, chảy máy chân răng...

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn  - Ảnh 3.

Tốt nhất, khi đi du lịch, bạn nên mang theo bàn chải và kem đánh răng của mình.

Không chỉ có kem đánh răng, cả sữa tắm và dầu gội của khách sạn bạn cũng nên hạn chế dùng. Các sản phẩm này có thể không hợp với da của bạn và gây ra tình trạng dị ứng da.

4. Máy sấy tóc

Theo trang Kknews, máy sấy tóc tích tụ nhiều vi khuẩn hơn cả thảm. Thảm thi thoảng sẽ được nhân viên dùng máy hút bụi làm sạch còn máy sấy tóc thì không. Thiết bị này sẽ nằm yên trong tủ để đồ suốt nhiều năm, trải qua biết bao người sử dụng.

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn  - Ảnh 4.

Đáng lo ngại là máy sấy tóc không chỉ được dùng để sấy tóc hoặc sấy quần áo. Món đồ này còn được nhiều khách sử dụng để sấy giày, sấy đồ lót, sấy tất... từ đó dễ dàng nhiễm khuẩn và lây bệnh.

5. Cốc thủy tinh

Trong khách sạn những chiếc cốc thủy tinh thường được đặt trên khăn bông hay khay đĩa sang trọng. Tùy nhu cầu, khách có thể dùng những chiếc cốc này để uống nước, uống rượu, đánh răng,...

Những món đồ long lanh tưởng vô hại nhưng chứa cực nhiều vi khuẩn trong khách sạn  - Ảnh 5.

Thế nhưng những chiếc cốc này tưởng sạch mà cực bẩn. Lý do là nhân viên nhà nghỉ sẽ không có thời gian cọ rửa kỹ càng. Họ sẽ chỉ tráng qua loa, thậm chí dùng khăn bẩn để lau. Những chiếc cốc cũng không được thay mới mỗi khi khách cũ trả phòng.

Vì thế, khi đi du lịch, dù ở thời điểm nào, chúng ta nên mang theo đồ cá nhân của mình như bàn chải, khăn, cốc, lọ xịt khuẩn,... để bảo vệ cho chính mình. 

Theo Cự Giải

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên