MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự thật choáng váng về Warren Buffett và sự giàu có

07-09-2016 - 09:51 AM | Tài chính quốc tế

Năm 2013, số tiền kiếm được trong một ngày của nhà đầu tư Warren Buffett là 34 triệu USD - tương đương Jennifer Lawrence (một trong những diễn viên nữ được trả lương cao nhất) kiếm trong cả năm

.

Có thể nền kinh tế và xã hội Mỹ là cái nôi tốt để người xuất chúng như Warren Buffett phát triển. Dù thế nào, giữa biển người số đông chạy theo các giá trị ngắn hạn và lướt sóng kiếm lời trên thị trường chứng khoán thì Buffett thật sự là một trường hợp rất đặc biệt. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, chỉ bằng cách lựa chọn đúng cổ phiếu để đầu tư, Buffett đã tích lũy khối tài sản giá trị khoảng 62,3 tỷ USD.

Theo thống kê Value Walk, 99% sự giàu có về vật chất mà Buffett kiếm được đến từ sau sinh nhật lần thứ 50 của mình.

Khi Buffett 52 tuổi, giá trị tài sản của ông khoảng 376 triệu USD. Điều này chứng tỏ sự thành công của ông là kết quả của nhiều năm tháng nổ lực bền bỉ. Qua đó củng cố thêm quy tắc xưa: Tiền sẽ mất đi với những kế hoạch làm giàu nhanh.

Thêm vào đó, ông đã kiếm được khoảng 94% tài sản khi bước qua tuổi 60. Lúc 59 tuổi, tài sản của ông chỉ có 3,8 tỷ USD.

Hãng Berkshire Hathaway là túi tiền duy nhất mà Buffett có. Kể từ khi điều hành Berkshire vào năm 1969, tốc độ tăng trưởng trung bình trong 5 năm về giá trị sổ sách của Berkshire luôn đánh bại chỉ số tăng trưởng của S&P 500.

Nhìn vào biểu đồ, 43 trong tổng số 46 năm giá trị sổ sách của Berkshire luôn vượt S&P. Kể từ năm 1999, mặc dù Buffett vẫn có xu hướng đánh bại thị trường, nhưng sự chênh lệch không còn cao như trong quá khứ.

Buffett có hồ sơ đánh bại thị trường dài hơn hầu hết các nhà đầu tư khác. Biểu đồ trên so sánh kết quả của nhiều nhà đầu tư với chỉ số S&P 500 thể hiện lợi nhuận vượt trội so với chỉ số S&P 500 (với cổ tức tái đầu tư) của các nhà đầu tư hàng đầu.Thời gian đánh bại thị trường của Buffett là lâu nhất so với các nhà đầu tư tên tuổi khác.

Giá trị tài sản của Buffett tương đương với GDP của một số quốc gia. Với khối lượng tài sản lên đến 62,3 tỷ USD, Buffett có tài sản ròng tương đương với GDP của quốc gia Iceland và Lebanon cộng lại. Trong năm 2014, GDP của Lebanon ước tính đạt 45,73 tỷ USD. GDP năm 2014 của Iceland ước đạt khoảng 17,04 tỷ USD.

Thu nhập một ngày của Buffett còn hơn diễn viên hạng A kiếm cả năm. Trong năm 2013, Buffett kiếm được trung bình 37 triệu USD mỗi ngày – nhiều hơn so với những gì mà nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Lawrence kiếm được trong năm đó. Theo Forbes, Jennifer Lawrence là nữ diễn viên được trả lương cao thứ hai trong ngành điện ảnh vào năm 2013. Ước tính Lawrence kiếm được 34 triệu USD trong năm đó, vẫn thấp hơn số tiền mà Buffett kiếm được trung bình hàng ngày là 37 triệu USD.

Số tiền Buffett kiếm được trong mỗi giờ đủ để nộp tiền học phí cho 7 sinh viên trong 4 năm. Đại học Columbia là trường đại học có học phí đắt thứ hai ở Mỹ. Học phí và lệ phí ở đây lên tới 53.523 USD/năm. Với việc kiếm được trung bình 1,5 triệu USD/giờ trong năm 2013, ông có thể trả học phí cho 7 sinh viên.

Buffett đã mua chứng khoán lần đầu tiên vào năm 1941 - cùng năm với sự kiện Trân Châu Cảng bị đánh bom. Ông đã mua ba cổ phiếu ưu đãi của doanh nghiệp mà tiền thân của nó là công ty dầu Citgo cho bản thân và ba cổ phiếu cho chị gái với giá 38 USD.

Sau khi mua, cổ phiếu giảm gần 30% và khi bật lên 40USD, Buffett quyết định bán. Một vài tháng sau đó, cổ phiếu đã tăng lên 200USD.

Số tiền làm từ thiện của Warren xuyên suốt cuộc đời của ông đủ để tài trợ dự án khuôn viên “tàu vũ trụ” của Apple. Buffett đã quyên góp tổng cộng cho các tổ chức từ thiện số tiền lên đến 25,5 tỷ USD, tính đến tháng 6/2015. Trong khi đó, dự án xây “tàu vũ trụ” có chi phí khoảng 5 tỷ USD.

Số tiền 2,35 triệu USD mà một vị chủ tịch của một công ty Trung Quốc trả giá cho bữa trưa với Buffett vào năm 2015 có thể cung cấp cho 8.700 sinh viên mỗi người một cuốn sách toán. Tại Mỹ, bên cạnh học phí của trường thì việc chi trả cho những cuốn sách giáo khoa là cực kỳ tốn kém, với mức giá trung bình khoảng 269 USD.

Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire năm 2000, số tiền đó sẽ sinh lợi thêm 1.801 USD. Giá cổ phiếu Berkshire đóng cửa ở mức 71.000 USD vào ngày 29/12/2000. Vì vậy, nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào cuối năm 2000, số tiền đó sẽ có giá trị khoảng 2.800 USD.

Lùi lại 10 năm sau. Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Berkshire vào năm 1990, số tiền đó sẽ sinh lợi thêm 28.798 USD tình đến hiện tại. Berkshire đóng cửa ở mức 6.675 USD vào ngày 31/12/1990. Hiện tại, giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 198.899 USD.

Lùi lại thêm 10 năm. Vẫn số tiền đầu tư như trên nhưng vào năm 1980, khoản đầu tư sẽ có giá trị hơn 458.351 USD.

Và nếu thời điểm đầu tư vào năm 1970, số tiền 1.000 ban đầu sẽ trở thành 4,4 triệu USD. Nhưng nếu bạn đầu tư cùng năm Buffett trở thành cổ đông nắm quyền kiểm soát, 1.000 USD sẽ trở thành 10,5 triệu USD ngày hôm nay.

Đinh Lộc

Business Insider

Trở lên trên