MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những tỷ phú làm từ thiện không giống ai: Tặng 90% tài sản, tuyên bố "còn thở là còn cho"

19-12-2021 - 23:37 PM | Sống

Những người này hầu hết đều là thành viên của tổ chức "Giving Pledge" - một chiến dịch kêu gọi tầng lớp giàu nhất nước Mỹ cho đi ít nhất 50% khối tài sản trước khi qua đời.

Ông Chuck Feeney, tỷ phú Mỹ gốc Ireland, 90 tuổi, đã hoàn thành tâm nguyện của mình là cho đi toàn bộ tài sản 8 tỷ USD.

Sinh ra trong một gia đình lao động ở Mỹ, ông Feeney đã thành lập ra tập đoàn bán lẻ Duty Free Shoppers - tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực mua sắm miễn thuế trong sân bay.

Mặc dù từng xếp thứ 23 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, nhưng ông có lối sống vô cùng bình dị khi không sở hữu xe cũng như nhà cửa, bất động sản...

Ông chỉ mua quần áo bình dân, đeo chiếc đồng hồ mua ở cửa hàng tiện lợi, đi làm bằng tàu điện ngầm và đi công tác bằng vé máy bay hạng bình dân.

Những tỷ phú làm từ thiện không giống ai: Tặng 90% tài sản, tuyên bố còn thở là còn cho - Ảnh 1.

Tỷ phú Chuck Feeney và chuỗi cửa hàng Duty Free do ông sáng lập

Theo đó, trong suốt quãng bí mật quyên góp cho các tổ chức từ thiện, trường đại học và các tổ chức trên toàn thế giới theo quỹ từ thiện do ông thành lập mang tên Atlantic Philanthropies - quỹ từ thiện chính thức hết tiền vào tháng 8/2020.

Doanh nhân Charles Chuck Feeney chỉ giữ lại 2 triệu USD để sống giản dị cùng vợ những ngày cuối đời.

Ông Chuck Feeney được cho là nguồn cảm hứng thúc đẩy hai tỷ phú nổi tiếng hàng đầu thế giới là Bill Gates và Warren Buffett thành lập quỹ cam kết cho đi "Giving Pledge" - chiến dịch kêu gọi tầng lớp giàu nhất nước Mỹ cho đi ít nhất 50% khối tài sản trước khi qua đời.

Với tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff T. Green, anh này lại muốn từ thiện 90% số tài sản 6 tỷ USD của mình, cho rằng tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể giúp đỡ mọi người.

"Tiền không mua được hạnh phúc. Tiền có thể mua những thứ khiến cuộc sống thoải mái hơn, nhưng những thứ đó cùng cảm giác thoải mái đó cũng chỉ là phù du", tỷ phú Mỹ chia sẻ quan điểm về tiền bạc.

Những tỷ phú làm từ thiện không giống ai: Tặng 90% tài sản, tuyên bố còn thở là còn cho - Ảnh 2.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff T. Green

Tuy nhiên, Green cho rằng tiền bạc mang lại sức mạnh thay đổi mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng lúc và được định hướng bởi những người phù hợp.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cam kết cho đi 99% tài sản trong suốt cuộc đời. Đến nay, Chủ tịch Berkshire Hathaway đã quyên góp hơn 40 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện. Phần lớn trong số đó cho Quỹ Bill & Melinda Gates và 4 tổ chức từ thiện do người vợ quá cố và các con của ông thành lập.

Những tỷ phú làm từ thiện không giống ai: Tặng 90% tài sản, tuyên bố còn thở là còn cho - Ảnh 3.

Tỷ phú Warren Buffett

"Nếu chúng ta tiêu cho bản thân nhiều hơn 1% những gì đang có trong tay, thì cũng không thấy vui hoặc làm chúng ta hạnh phúc thêm", Buffett nói khi ra mắt cam kết Giving Pledge - khuyến khích các tỷ phú cho đi phần lớn tài sản của mình.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Đức 2 Xích

Pháp luật & Bạn đọc

Trở lên trên