MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những “vị cứu tinh” tiềm năng có thể giúp châu Âu thoát khỏi phụ thuộc khí đốt từ Nga

04-09-2022 - 06:41 AM | Thị trường

Những “vị cứu tinh” tiềm năng có thể giúp châu Âu thoát khỏi phụ thuộc khí đốt từ Nga

Trong bối cảnh khủng hoảng khí đốt và nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga, châu Âu đang đặt hi vọng vào nguồn cung từ các quốc gia như Na Uy và Israel với sự cam kết tăng sản lượng từ các quốc gia này. Ngoài ra dự án điện gió Bornholm cũng sẽ mang lại nguồn điện đảm bảo cho khối này với công suất lớn khi đi vào hoạt động.

Na Uy

Theo một báo cáo mới đây của Reuters, Na Uy đã vượt Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu. Quốc gia này cam kết sẽ giữ sản lượng ở mức cao khi cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên căng thẳng trong mùa đông tới.

Theo Reuters đưa tin, Na Uy đã vượt qua Nga, dẫn đầu danh sách các quốc gia cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong bối cảnh Moscow ngừng cung cấp khí đốt và EU đang nỗ lực trong việc cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Na Uy chia sẻ rằng quốc gia Bắc Âu đang có kế hoạch duy trì sản lượng khí đốt tự nhiên ở mức cao như hiện tại khi châu Âu phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng. Điều này có thể ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp của họ.

Bộ trưởng Năng lượng Na Uy, ông Terje Aasland cho biết: "Tôi kỳ vọng rằng chúng tôi có thể duy trì mức sản xuất như hiện tại cho đến năm 2030."

Các dự báo chính thức cho rằng Quốc gia Bắc Âu dự kiến sẽ sản xuất khoảng 122 tỷ mét khối (bcm) khí đốt trong năm nay, theo dự báo chính thức được đưa ra vào tháng 5, tăng 8% so với năm 2021, có thể đánh bại kỷ lục được thiết lập cách đây 5 năm.

Mức tăng trưởng này đã giúp Na Uy vượt qua Nga khi Moscow cắt giảm xuất khẩu khí đốt của mình để "trả đũa" các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Vào tháng 5 vừa qua, EU đã đồng ý áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu của Nga bằng đường biển, tuy nhiên khối này chưa cấm hay hạn chế nhập khẩu khí đốt.

Mặc dù vậy, Nga đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng năng lượng của lục địa này bằng cách hạn chế các dòng khí đốt. Vào thứ Sáu tuần qua, Nga tuyên bố sẽ tiến hành bảo trì bất thường đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 trong 3 ngày vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, sau khi đã giảm công suất xuống 20% vào tháng Bảy. Lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho châu Âu hiện đã giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung thắt chặt đã khiến giá khí đốt tự nhiên của châu Âu tăng mạnh và giá khí đốt TTF chuẩn của Hà Lan đã tăng 220% kể từ đầu tháng 6.

Giá khí đốt của châu Âu đã tăng gần gấp ba lần trong năm nay, sau nhiều lần thiết lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, Na Uy không có kế hoạch bán khí đốt dưới giá thị trường như một số nhà phân tích và phương tiện truyền thông đã đề xuất.

"Về nguyên tắc, khi khí đốt khan hiếm và giá tăng cao, đó là điều có thể dự đoán được. Điều đó cũng góp phần làm tăng sản lượng và hướng khí đốt đến các thị trường đang cần nó nhất."

Ông nói thêm rằng Na Uy không có kế hoạch áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với các công ty dầu mỏ của Na Uy, mặc dù họ đang thu về dòng tiền cao kỷ lục. Ông Aasland nói rằng: "Chúng tôi hiện không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về các khoản thuế bổ sung. Lợi nhuận mà các công ty có khả năng kiếm được hiện đang hình thành cơ sở cho các khoản đầu tư trong tương lai và là cơ sở cho toàn bộ sự chuyển đổi của ngành năng lượng."

Israel

Một quốc gia khác cũng đang trở thành ứng viên tiềm năng cho nguồn cung khí đốt của châu Âu. Sản lượng khí đốt tự nhiên của Israel tăng vọt trong nửa đầu năm 2022 trong bối cảnh quốc gia này có kế hoạch tăng cường xuất khẩu sang châu Âu.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Israel, ông Karine Elharrar, tính đến hết tháng 6/2022, sản lượng khí đốt của quốc gia này đã đạt 10,85 tỷ m3, tăng 22% so với cùng kì năm trước. Xuất khẩu sang các nước láng giềng của Israel đã tăng 35% lên 4,59 tỷ m3, trong khi thuế thu được từ khí đốt, khoáng sản tăng 50% lên khoảng 253 triệu USD.

Sản lượng đã tăng vọt khi Israel muốn tăng cường xuất khẩu. Vào tháng 6, Israel, Ai Cập và Liên minh châu Âu EU đã ký một thỏa thuận ba bên nhằm tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên từ Israel cho lục địa này. Israel sẽ gửi khí đốt đến Ai Cập, và những dòng chảy đó sẽ được chuyển hướng đến châu Âu, nơi đang tăng cường tích trữ khí đốt trước thềm mùa đông.

Bornholm – dự án điện gió bom tấn

Theo Chính phủ Đức và Đan Mạch, một trung tâm điện gió ngoài khơi trị giá 9 tỷ euro (tương đương 9 tỷ USD) được lên kế hoạch ở Biển Baltic sẽ đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình loại bỏ châu Âu khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Dự án với tên gọi Đảo Năng lượng Bornholm sẽ liên kết một số công viên gió và phân phối năng lượng mà chúng sản xuất giữa hai quốc gia này. Dự án sẽ có công suất hơn 3 GW - đủ điện cho 4,1 triệu hộ gia đình sau khi bắt đầu hoạt động vào năm 2030.

Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck cho biết: "Đây là lần đầu tiên ở châu Âu có 2 quốc gia hợp tác trong một dự án lớn như vậy."

Theo Chính phủ Đan Mạch, dự án sẽ cần 3 tỷ euro đầu tư cho cơ sở hạ tầng và 6 tỷ euro cho công viên gió ngoài khơi.

Nhà điều hành mạng 50Hertz của Đức và đối tác Đan Mạch Energinet sẽ xây dựng trung tâm năng lượng và kết nối với đất liền và chia sẻ cả chi phí và lợi nhuận của dự án.

Sau khi nó bắt đầu và đi vào hoạt động, các quốc gia Baltic khác và Ba Lan sẽ có cơ hội tham gia dự án. Cả Đức và Đan Mạch đều đồng ý rằng bất kỳ đối tác mới nào cũng cần có sự chấp thuận của cả hai bên. Đức đặc biệt lo ngại về tác động của bất kỳ việc định tuyến lại dòng năng lượng nào có thể gây ra đối với việc cung cấp điện.

Đảo năng lượng sẽ chạy gần với các đường ống lớn dẫn khí đốt của Nga vào châu Âu. Đó sẽ là nguồn năng lượng chính cho châu Âu và giúp họ thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Ủy ban Châu Âu đặt mục tiêu tăng công suất gió ngoài khơi của Châu Âu từ mức hiện tại là 12 GW lên 300 GW vào năm 2050.

Như Quỳnh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên