MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Hải Dương: Công ty Lilama 'trần tình'

15-12-2019 - 10:52 AM | Xã hội

Theo báo cáo của Công ty Lilama khi nhóm công nhân thực hiện nhiệm vụ lắp ráp 4 trục thép vào các vòng bi của cấu kiện thì xảy ra cháy nổ.

Liên quan vụ việc nổ thùng phuy tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 – Công ty Cổ phần Lilama 69-3 (xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) khiến nhiều người thương vong, lãnh đạo doanh nghiệp vừa có báo cáo về vụ tai nạn lao động này.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 ngày 12/12, tổ chế tạo gia công thiết bị thuộc phân xưởng cơ khí số 2 do ông Phạm Mạnh Cường (SN 1982) làm tổ trưởng, triển khai thực hiện công việc lắp ráp các trục vào vòng bi chân đế của cấu kiện.

Nhóm làm việc gồm 7 người: Ông Phạm Mạnh Cường làm tổ trưởng; ông Phạm Văn Nhất (SN 1982) là quản đốc phân xưởng chỉ đạo giám sát công việc; các tổ viên là ông Phạm Văn Chức (SN 1965), ông Nguyễn Minh Đức (SN 1981), bà Phạm Thị Dự (SN 1980). Ngoài ra còn có hai công nhân là ông Vũ Văn Tuyên (SN 1978) và anh Nguyễn Văn Bền (SN 1990).

Nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Hải Dương: Công ty Lilama trần tình - Ảnh 1.

Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3.

.Báo cáo nêu rõ, vào thời gian trên, nhóm công nhân thực hiện nhiệm vụ lắp ráp 4 trục thép vào các vòng bi của cấu kiện. Trong quá trình thao tác xảy ra cháy nổ tại khu vực thi công làm nhiều công nhân bị tai nạn.

Vụ cháy nổ khiến ông Nguyễn Minh Đức thiệt mạng tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Danh tính nạn nhân bị thương gồm: ông Phạm Văn Nhất, ông Phạm Văn Chức Chức, ông Phạm Mạnh Cường, ông Vũ Văn Tuyên và anh Nguyễn Văn Bền.

Các nạn nhân được chuyển đến sơ cứu tại bệnh viện huyện Tứ Kỳ sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Riêng ông Phạm Văn Chức được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Trường hợp của ông Phạm Văn Nhất do chấn thương nặng nên mất vào khoảng 20h15 phút tối 12/12.

“Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Lilama 69/3 tích cực chỉ đạo việc tập trung cứu chữa cho các nạn nhân, liên hệ và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, tập trung tối đa các phương tiện, vật lực để cứu chữa cho các công nhân bị tai nạn”, báo cáo của Công ty Cổ phần Lilama 69/3 nêu rõ.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 12/12, tại phân xưởng cơ khí 2, Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, khi tổ công nhân đang làm việc thì xảy ra nổ phuy chứa ôxy hoá lỏng làm 2 người chết và nhiều người bị thương.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Khang - Nguyễn Huệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên