MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ xấu của Vietcombank "nhảy múa" thế nào 5 năm qua?

07-11-2019 - 15:00 PM | Tài chính - ngân hàng

5 năm qua nợ xấu của Vietcombank có nhiều thay đổi. Riêng năm 2019, mới chỉ qua 9 tháng đầu năm nhưng tổng nợ xấu của ngân hàng này đã cao hơn so với các năm trước và là mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

5 năm qua nợ xấu của Vietcombank - ngân hàng hoạt động tốt nhất thị trường vài năm trở lại đây - cũng có nhiều thay đổi. Nếu như năm 2015 tổng nợ xấu ở mức hơn 8.000 tỷ với gần 70% là nợ có khả năng mất vốn thì đến năm 2017 tổng nợ xấu giảm còn hơn 6.200 tỷ và tỷ trọng nợ có khả năng mất vốn được điều chỉnh giảm mạnh về còn chưa đến 1/3 tổng nợ xấu.

Sang năm 2018, dù tổng nợ xấu được duy trì ổn định so với năm 2017 nhưng nợ có khả năng mất vốn - là nợ nhóm xấu nhất - lại tăng đột biến tới gần 2,5 lần và lại tăng tỷ trọng đến hơn 76%.

Sang năm 2019, chỉ qua 9 tháng đầu năm nhưng ngân hàng đã ghi nhận số nợ xấu hơn 7.600 tỷ đồng - nhất trong vòng 4 năm, trong đó nợ nhóm 5 chiếm gần 64%. So với cuối năm 2018 thì nợ xấu của Vietcombank đã tăng thêm trên 1.400 tỷ đồng.

Nợ xấu của Vietcombank biến động thế nào trong 5 năm qua?

Tùng Lâm - Hoài Linh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên