MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nối gót phố Wall, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á

29-09-2021 - 13:25 PM | Tài chính quốc tế

Nối gót phố Wall, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm mạnh nhất trong gần 6 tuần và đang hướng tới quý giảm đầu tiên trong 6 quý trở lại đây.

Theo chân phố Wall đêm qua với chỉ số Nasdaq giảm tới gần 3%, phiên sáng nay sắc đỏ đã bao trùm thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mất 2,45% trong khi Topix giảm 2,47%. Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc cũng giảm 1,87%.

Chứng khoán Trung Quốc giảm khá sâu với chỉ số công nghiệp Thượng Hải mất 1,79% và Shenzhen mất 1,4%.

Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hong Kong giảm 0,45%. Tuy nhiên cổ phiếu của tập đoàn bất động sản nặng nợ nhất thế giới Evergrande lại tăng hơn 10% sau khi thông báo bán một lượng cổ phần tại ngân hàng Shengjing cho 1 quỹ đầu tư quốc doanh và thu về 1,5 tỷ USD.

TTCK Australia cũng giảm 1,2%.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm mạnh nhất trong gần 6 tuần và đang hướng tới quý giảm đầu tiên trong 6 quý trở lại đây.

Nối gót phố Wall, sắc đỏ bao trùm chứng khoán châu Á - Ảnh 1.

Nguyên nhân lớn nhất khiến phố Wall lao dốc trong phiên hôm qua là do lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua mốc 1,5% và vẫn tiếp tục tăng. Đêm qua chỉ số Nasdaq mất 2,83%, có ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3. Sở dĩ nhóm công nghệ nhạy cảm nhất với lợi suất trái phiếu là vì lợi suất tăng sẽ khiến giá trị dòng tiền trong tương lai giảm xuống, dẫn đến các cổ phiếu được nhà đầu tư ưa chuộng nhất trông có vẻ đang ở mức định giá quá cao.

Các cổ phiếu công nghệ châu Á cũng giảm điểm mạnh trong phiên sáng nay. Cổ phiếu SoftBank giảm 2,33%, Samsung Electronics mất 3,01%. Cổ phiếu Tencent và Alibaba giảm hơn 2%.

Tham khảo CNBC

Thanh Thanh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên