MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Choáng với 14 dinh thự của các tỷ phú trên thế giới

Giá trị của những ngôi nhà này được dựa trên các yếu tố bao gồm kích thước, vị trí, khung cảnh và các tiện nghi xa hoa như thác nước, bãi đỗ trực thăng và bể bơi.

Nếu bạn may mắn trúng xổ số độc đắc có thể một ngày nào đó bạn sẽ có đủ tiền để mua những căn hộ này.

Kensington Palace Gardens, London, Vương quốc Anh



Ông trùm ngành thép Lakshmi Mittal, có giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 16,5 tỷ USD, đã mua ngôi biệt thự này với giá 222 triệu USD trong năm 2008. Là một người cha hào phóng, Mittal đã mua ngôi nhà này cho con trai từ người bán Noam Gottesman cũng là một tỷ phú nổi tiếng.

Antilia, Mumbai, Ấn Độ


Được tạp chí Forbes bình chọn là ngôi nhà đắt nhất thế giới với giá trị khoảng 1 tỷ USD, Antilia thuộc chủ sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani có tài sản ước tính khoảng 21,5 tỷ USD. Ngôi nhà được xây dựng trên 400.000 mét vuông với 27 tầng. Tên gọi Antilia xuất phát từ một hòn đảo thần thoại ở Đại Tây Dương, ngôi nhà trang bị bãi đỗ xe 6 tầng, phòng tập riêng và cần khoảng 600 nhân viên phục vụ.

Blossom Estate, Palm Beach, Florida, Mỹ



Tỷ phú Ken Griffin mua ngôi biệt thư với 4 mặt giáp biển trị giá 130 triệu USD, không nhằm nhò gì với tài sản 4,1 tỷ USD của ông.

Kensington Palace Gardens, London, Vương quốc Anh


Tamara Ecclestone, con gái của tỷ phú Bernie Ecclestone, mua nhà tại Kensington Palace Gardens chỉ với 70 triệu USD trong năm 2011. Tất nhiên, sau khi thêm một số nội thất xa xỉ như bồn tắm bằng pha lê Amazon, một phòng spa dành riêng cho chó, một phòng chơi bowling và một bể bơi ngầm, giá trị của căn biệt thự 55 phòng này tăng lên nhanh chóng.

Villa Leopolda, Villefranche-sur-mer, Pháp


Vua Leopold II rất hào phóng với những người vợ của mình. Từ năm 1929 đến năm 1931, ông đã xây dựng một số căn biệt thự ven bờ biển Riviera của Pháp cho họ. Nhà từ thiện người Brazil Lily Safra, người có giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ USD, đã mua ngôi nhà được đồn đại là đắt nhất nhì thế giới này với giá 750 triệu USD trong năm 2008.

One Hyde Park, London, Vương quốc Anh


Rinat Akhmetov, là người giàu nhất Ukraine với giá trị tài sản khoảng 15,4 tỷ USD, đã mua căn hộ đắt nhất thế giới ở quận Knightsbridge sang trọng của One Hyde Park vào năm 2011 với giá 221 triệu USD. Một trong số các tiện nghi sang trọng đặc biệt của toà nhà là một dịch vụ khách sạn phục vụ 24 giờ và trang bị cửa kính chống đạn xung quanh.

Silicon Valley Mansion, Los Altos Hills, California, Mỹ


Yuri Milner có tài sản khoảng 1,1 tỷ USD là nhà đầu tư của mạng xã hội Facebook.


Nằm ở vịnh San Francisco, dinh thự mang phong cách Pháp của ông có giá 100 triệu USD.

Fair Field, Sagaponack, New York, Mỹ


Ira Rennert có tài sản khoảng 6,5 tỷ USD, đã chọn căn biệt thự tại New York này với giá chỉ 248 triệu USD. Nơi đây rất lý tưởng cho đoàn tụ gia đình với 29 phòng ngủ và 39 phòng tắm và mọi người có thể lựa chọn giữa 3 hồ bơi để thư giãn.

Ellison Estate, Woodside, California, Mỹ

Larry Ellison là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Oracle, một công ty công nghệ máy tính đa quốc gia. Ông có tài sản lên đến 43 tỷ USD. Ellison đã chi khoảng 200 triệu USD vào năm 2004 để xây dựng ngôi nhà này trên một khu đất rộng 9,3 hecta ngoại ô San Francisco.

Kensington Palace Gardens, London, Vương quốc Anh


Tỷ phú người Nga Roman Abramovich cũng sở hữu một trong các ngôi biệt thự tại Kensington Palace Gardens. Ambramovich dự định mở rộng xây một sân tennis, trung tâm y tế và bảo tàng xe hơi tại đây đã khiến giá của căn nhà lên tới 140 triệu USD vào năm 2011.

Xanadu 2.0, Seattle, Washington, Mỹ


Người sáng lập Microsoft Bill Gates có giá trị tài sản khoảng 67 tỷ USD luôn đứng trong top 5 những người giàu nhất thế giới. Không có gì ngạc nhiên, ngôi nhà ở Seattle này trị giá hơn 120 triệu USD trong năm 2012. Bên cạnh nhà ở một thư viện ấn tượng với một phòng đọc sách có mái vòm và một phòng tập thể dục rộng 232 mét vuông, biệt thự này còn có một hồ bơi với hệ thống âm nhạc dưới nước.

Broken O Ranch, Augusta, Montana, Mỹ


Chủ sở hữu Stanley Kroenke đã mua trang trại 50 hecta này với giá 132,5 triệu USD.


Căn biệt thự kiểu Nhật được bao quanh bởi chuồng ngựa, gần 5.000 đầu gia súc và vườn cây ngũ cốc.

Maison de L’Amitie, Palm Beach, Florida, Mỹ


Ban đầu được rao bán với giá 125 triệu USD, Maison de L'Amitie có diện tích hơn 18.200 mét vuông. Dmitry Rybolovlev đã mua cơ ngơi này từ tay tỷ phú bất động sản Donald Trump. Maison de L'Amitie có nhiều chi tiết gắn vàng và kim cương cùng garage có sức chứa 50 ô tô.

Promised Land, Montecito, California, Mỹ

Oprah Winfrey mua dinh thự 2.200 mét vuông nằm trên mảnh đất 16 hecta này với giá 53 triệu USD.

Theo Thu Hương

ngatt

Diễn Đàn Đầu Tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên