MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mê mẩn với thiết kế cực độc của căn nhà chỉ rộng 1,8m

Ngôi nhà nằm ở khu vực Toshima-ku, Tokyo được đánh giá là chật hẹp nhất Nhật Bản khi có diện tích chưa đầy 20m2.

Mặc dù ngôi nhà đẹp có diện tích lọt lồng chỉ 1,8m x 11m, nhưng nhờ có sự bố trí khoa học với thiết kế hiện đại cùng mặt tiền kính sang trọng, ngôi nhà không chỉ không có cảm giác chật chội mà còn có một cảm giác rộng rãi thông thoáng và ngập tràn ánh sáng vào ban ngày nhờ những khung kính lớn ở mặt tiền.

Các kiến trúc sư của YUUA đã khiến người khác phải thốt lên kinh ngạc khi thiết kế căn nhà nhỏ này thành căn nhà 4 tầng với đầy đủ tiện nghi như những căn nhà bình thường khác, gồm 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, khu vực đọc sách.

Để tạo không gian rộng và thoáng hơn, mặt tiền của căn nhà được lắp đặt toàn bộ bằng cửa kính trong suốt. Những bức tường được sơn màu xám kết hợp với nội thất gỗ và gạch màu vàng sẫm tạo một bầu không khí ấm cúng cũng như pha lẫn một chút huyền bí cá tính cho ngôi nhà.

Để có thêm không gian trong một diện tích hẹp các kiến trúc sư của YUUA đã chọn giải pháp thiết kế giật cấp cho các tầng tạo một mạng lưới nhiều cấp độ liên kết với nhau tạo thêm không gian sống cho ngôi nhà cùng với một cảm giác bay bổng thú vị. 

Cùng ngắm căn nhà nhỏ thú vị này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mộc Lan

Designboom

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên